Trung Quốc hơn 120 trẻ em bị nhiễm độc chì

Ngày 26/9, Chính quyền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc xác nhận, hơn 120 trẻ em tại một khu vực ở tỉnh này được phát hiện có hàm lượng chì trong máu vượt quá mức cho phép.

Theo chính quyền địa phương, hai cơ sở y tế đã tiến hành xét nghiệm gần 290 trẻ em dưới 14 tuổi ở khu vực Thương Hàng, thành phố Long Nham, từ ngày 15 – 20/9. Kết quả cho thấy, có 120 em có hàm lượng chì cao hơn mức cho phép là 100 microgam trên một lít máu, nhưng thấp hơn mức 200 microgam trong một lít máu. Có một trường hợp có hàm lượng chì lên tới gần 220 microgam trên một lít máu.

Nguyên nhân của vụ việc đang được xác định/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên