Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy cuộc gặp Obama với Đạt lai Lạt ma

VOV.VN - Dự kiến Tổng thống Obama sẽ có cuộc gặp với Đạt lai Lạt ma vào ngày 21/2 tại Nhà Trắng.

Tân Hoa xã ngày 21/2 đưa tin, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Barack Obama và Đạt lai Lạt ma.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ xem những quan ngại của Trung Quốc là nghiêm túc và không tạo điều kiện cho Đạt lai Lạt ma tiến hành các hoạt động ly khai chống Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết trong một thông cáo báo chí.

Đạt lai Lạt ma (Ảnh: Reuters)

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi có thông tin Tổng thống Mỹ Obama sẽ có cuộc gặp không chính thức với Đạt lai Lạt ma, dự kiến diễn ra vào ngày 21/2 tại phòng Bản đồ ở Nhà Trắng.

“Trung Quốc cực kỳ quan ngại về cuộc gặp trên và chính thức gửi công hàm phản đối đến Mỹ", bà Hoa Xuân Doanh cho biết.

Bà Hoa Xuân Doanh cũng cho rằng, vấn đề Tây Tạng là công việc nội bộ của Trung Quốc và không có quốc gia nào khác có quyền can thiệp vào vấn đề này

Theo bà Hoa Xuân Doanh, Đạt lai Lạt ma là một nhân vật chính trị lưu vong - người đang tiến hành các hoạt động ly khai chống Trung Quốc nhân danh tôn giáo.

Việc bố trí cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Đạt lai Lạt Ma là một sự can thiệp vô lý vào công việc nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của quan hệ quốc tế, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, bà Doanh cho biết.

Trung Quốc từ lâu đã phản đối các vị chức sắc nước ngoài gặp gỡ với Đạt lai Lạt ma - người đã chạy trốn sang Ấn Độ và lập ra "chính phủ Tây Tạng lưu vong" vào năm 1959, sau khi một cuộc nổi dậy vũ trang thất bại.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Obama đã gặp gỡ với Đạt lai Lạt ma 2 lần vào tháng 2/2010 và tháng 7/2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phản đối Mỹ can thiệp Tây Tạng
Trung Quốc phản đối Mỹ can thiệp Tây Tạng

Phía Trung Quốc khuyến cáo “Uỷ ban Trung Quốc của Quốc hội và Cơ quan hành chính” Mỹ chấm dứt việc lợi dụng vấn đề Tây Tạng can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc

Trung Quốc phản đối Mỹ can thiệp Tây Tạng

Trung Quốc phản đối Mỹ can thiệp Tây Tạng

Phía Trung Quốc khuyến cáo “Uỷ ban Trung Quốc của Quốc hội và Cơ quan hành chính” Mỹ chấm dứt việc lợi dụng vấn đề Tây Tạng can thiệp công việc nội bộ Trung Quốc