Trung Quốc muốn dùng quân đội để “khai hóa” Tân Cương

VOV.VN - Trên tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 2 sĩ quan cao cấp của quân đội nước này kêu gọi sử dụng quân đội để “khai sáng” vùng tự trị Tân Cương.

Trong bài viết của mình trên bán nguyệt san Cầu Thị có ảnh hưởng lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai sĩ quan này viết rằng quân đội Trung Quốc phải mang “văn minh hiện đại” tới các khu vực bất ổn phía nam của vùng Tân Cương, nơi có đông người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ sinh sống.
Phụ nữ Hồi giáo ở Tân Cương (ảnh: ChinaDigitalTimes)

Theo hai sĩ quan này, quân đội Trung Quốc còn phải có nhiệm vụ phát triển kinh tế của vùng.

Hàng trăm người đã chết vì bạo lực ở Tân Cương trong vài năm qua. Chính phủ Trung Quốc đổ lỗi về tình trạng này cho các chiến binh Hồi giáo và các phần tử ly khai muốn thành lập một quốc gia Đông Thổ độc lập.

Trong ấn phẩm mới nhất của tạp chí Cầu Thị, tư lệnh quân khu nam Tân Cương Li Haiyang và chính ủy quân khu này Miao Wenjiang cho rằng các binh sĩ phải “hết lòng yêu thương” vùng đất này.

Bài viết của họ có đoạn: “Chúng ta phải nuôi dưỡng tình đoàn kết dân tộc như giữ gìn con ngươi của chính mình”.

Các chuyên gia cho rằng sự phân biệt đối xử trong chính sách việc làm do có nhiều người Hán chuyển đến sống và làm việc ở đây đã gây ra phẫn uất trong những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Bắc Kinh bắt đầu chú ý nhiều hơn tới sự phát triển của khu vực, đặc biệt ở mạn phía nam có đông người Duy Ngô Nhĩ.

Bài báo cho biết các binh sĩ phải khuyến khích người dân “dịch chuyển dần về nền văn minh hiện đại và tránh xa chủ nghĩa cực đoan tôn giáo” bằng việc giúp dân làng tiếp cận khoa học, văn hóa, luật pháp và y tế.

Bài viết của tư lệnh và chính ủy nam Tân Cương cũng kêu gọi phải tăng cường  hơn nữa công tác giáo dục trẻ em.

Cộng đồng Duy Ngô Nhĩ vốn thực hành một dạng Hồi giáo ôn hòa nhưng nhiều người trong số họ đã bắt đầu chuyển sang các tập tục phổ biến ở Saudi Arabia và Afghanistan như là phụ nữ phải đeo mạng che kín mặt.

Ngoài ra, hai sĩ quan quân đội Trung Quốc còn thể hiện quyết tâm trấn áp cái mà họ gọi là khủng bố ở Tân Cương: “Cuộc đấu tranh chống khủng bố rất phức tạp và cam go. Đó là cuộc chiến bằng dao và súng. Phải đánh sớm, đánh vào từng gốc rễ của nó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bạo loạn ở Tân Cương không chỉ đơn thuần là khủng bố?
Bạo loạn ở Tân Cương không chỉ đơn thuần là khủng bố?

VOV.VN - Một giảng viên Đại học Oxford cho rằng nguyên nhân bạo lực ở đây chủ yếu là do bất bình đẳng kinh tế-xã hội.

Bạo loạn ở Tân Cương không chỉ đơn thuần là khủng bố?

Bạo loạn ở Tân Cương không chỉ đơn thuần là khủng bố?

VOV.VN - Một giảng viên Đại học Oxford cho rằng nguyên nhân bạo lực ở đây chủ yếu là do bất bình đẳng kinh tế-xã hội.

Tấn công bằng dao và bom, 18 người chết ở Tân Cương
Tấn công bằng dao và bom, 18 người chết ở Tân Cương

VOV.VN -Reuters đưa tin ít nhất 18 người chết trong vụ tấn công bằng dao và bom vào trạm kiểm soát giao thông ở Tân Cương, Trung Quốc.

Tấn công bằng dao và bom, 18 người chết ở Tân Cương

Tấn công bằng dao và bom, 18 người chết ở Tân Cương

VOV.VN -Reuters đưa tin ít nhất 18 người chết trong vụ tấn công bằng dao và bom vào trạm kiểm soát giao thông ở Tân Cương, Trung Quốc.

Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 6 kẻ định đánh bom ở Tân Cương
Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 6 kẻ định đánh bom ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc hôm nay (12/1) bắn chết 6 kẻ bị tình nghi tấn công bằng bom ở vùng bất ổn Tân Cương.

Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 6 kẻ định đánh bom ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc bắn chết 6 kẻ định đánh bom ở Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc hôm nay (12/1) bắn chết 6 kẻ bị tình nghi tấn công bằng bom ở vùng bất ổn Tân Cương.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương
300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

300 thanh niên gia nhập IS, Trung Quốc điều thêm lính đến Tân Cương

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc chủ trương có thể điều động 100.000 binh sỹ quân đội tới khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương.

Trung Quốc: 22 người chết trong vụ lật ô tô tại Tân Cương
Trung Quốc: 22 người chết trong vụ lật ô tô tại Tân Cương

VOV.VN -Nguồn tin dẫn lời nhà chức trách địa phương xác nhận chiếc xe gặp nạn khoảng 23h07 đêm qua (24/2).

Trung Quốc: 22 người chết trong vụ lật ô tô tại Tân Cương

Trung Quốc: 22 người chết trong vụ lật ô tô tại Tân Cương

VOV.VN -Nguồn tin dẫn lời nhà chức trách địa phương xác nhận chiếc xe gặp nạn khoảng 23h07 đêm qua (24/2).

Xung đột đẫm máu ở Tân Cương: Vấn đề nhức nhối của Trung Quốc
Xung đột đẫm máu ở Tân Cương: Vấn đề nhức nhối của Trung Quốc

VOV.VN - Tân Cương là vấn đề nội địa của Trung Quốc nhưng bản thân Bắc Kinh thừa nhận cần có sự góp mặt của các quốc gia.

Xung đột đẫm máu ở Tân Cương: Vấn đề nhức nhối của Trung Quốc

Xung đột đẫm máu ở Tân Cương: Vấn đề nhức nhối của Trung Quốc

VOV.VN - Tân Cương là vấn đề nội địa của Trung Quốc nhưng bản thân Bắc Kinh thừa nhận cần có sự góp mặt của các quốc gia.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Trung Quốc xác nhận có người dân Tân Cương gia nhập IS
Trung Quốc xác nhận có người dân Tân Cương gia nhập IS

VOV.VN - Bí thư Khu tự trị Tân Cương xác nhận trong thời gian qua, một vài cá nhân đã bị bắt giữ khi trở về từ Trung Đông.

Trung Quốc xác nhận có người dân Tân Cương gia nhập IS

Trung Quốc xác nhận có người dân Tân Cương gia nhập IS

VOV.VN - Bí thư Khu tự trị Tân Cương xác nhận trong thời gian qua, một vài cá nhân đã bị bắt giữ khi trở về từ Trung Đông.