Trung Quốc phá vỡ đường dây buôn bán trẻ em

Những tên tội phạm đã lừa bắt cóc hơn 30 em nhỏ tại các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và Quý Châu để đưa về Phúc Kiến bán.

Cơ quan chức năng Trung Quốc vừa triệt phá một đường dây lừa bán trẻ em có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ 102 đối tượng tình nghi và giải cứu 31 em nhỏ bị lừa bán.

Công an các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, An Huy, Vân Nam, Quảng Tây và Quý Châu đã phối hợp chặt chẽ với nhau để điều tra, triệt phá đường dây lừa bán trẻ em này, khi chúng đang hoạt động trên phạm vi 14 tỉnh và khu vực của Trung Quốc.

Cơ quan công an tỉnh Phúc Kiến ngày 20/7 vừa qua đã bắt giữ 1 đối tượng tình nghi mang họ Trịnh, 48 tuổi, ở huyện Vĩnh Xuân, tỉnh Phúc Kiến cùng 3 tên đồng bọn khác, giải cứu 6 em nhỏ đang bị mang đi bán. Những tên tội phạm này khai nhận, chúng đã cùng đồng bọn lừa bắt cóc hơn 30 em nhỏ tại các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và Quý Châu để đưa về Phúc Kiến bán.

Lực lượng chức năng các địa phương liên quan của Trung Quốc tiếp đó đã phối hợp tổ chức hai đợt truy quét lớn, bắt giữ tổng cộng 98 tên tội phạm tình nghi và giải cứu 25 em nhỏ bị lừa bán.

Hiện nay, các em nhỏ được giải cứu trong vụ án kể trên đang được cơ quan công an Phúc Kiến tổ chức giám định ADN để tìm và nhận lại người thân.

Theo số liệu thống kê, từ tháng 4/2009 đến nay, công an tỉnh Phúc Kiến đã triệt phá hơn 7.000 vụ án lừa bán phụ nữ và trẻ em, bắt giữ hơn 3.000 tên tội phạm và giải cứu 2.319 em nhỏ cùng 838 phụ nữ bị lừa bán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên