Trung Quốc phát hiện thịt gà đông lạnh nhập từ Brazil dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Trung Quốc đã bắt tay vào việc kiểm tra chuyên sâu các container thịt và hải sản tại các cảng lớn kể từ tháng 6/2020.

Chính quyền thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 13/8 cho biết, một mẫu cánh gà đông lạnh nhập khẩu từ Brazil vào thành phố đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có thông báo, các cơ quan y tế của Thâm Quyến ngay lập tức truy tìm và kiểm tra tất cả những trường hợp đã tiếp xúc với các sản phẩm nhập khẩu từ Brazil. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu không ai có kết quả dương tính.

Trước đó vào hôm qua, các cơ quan Y tế Trung Quốc cho biết virus SARS-CoV-2 cũng đã được tìm thấy trên bao bì tôm đông lạnh nhập khẩu từ Ecuador tại Hạ Môn và  Đại Liên. Hiện Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng nhập khẩu hàng đông lạnh từ ba nhà sản xuất tôm của Ecuador.

Trung Quốc đã bắt tay vào việc kiểm tra chuyên sâu các container thịt và hải sản tại các cảng lớn kể từ tháng 6/2020 sau khi những trường hợp mắc Covid-19 mới tại Bắc Kinh có liên quan đến chợ hải sản Tân Phát Địa của thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản
Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

VOV.VN - Việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản hiện rất đáng lo ngại. Bộ Phòng vệ nước này đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa lây lan.

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

Báo động đỏ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản

VOV.VN - Việc lây nhiễm SARS-CoV-2 trong quân đội Nhật Bản hiện rất đáng lo ngại. Bộ Phòng vệ nước này đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn ngừa lây lan.

Quảng Nam yêu cầu tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2
Quảng Nam yêu cầu tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày.

Quảng Nam yêu cầu tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

Quảng Nam yêu cầu tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam yêu cầu các đơn vị liên quan cần tăng cường năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 lên ít nhất 6.000 mẫu/ngày.

"Người dơi" Trung Quốc phủ nhận SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán
"Người dơi" Trung Quốc phủ nhận SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán

VOV.VN - Bà Thạch Chính Lệ khẳng định, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc virus bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán là "không đúng sự thật".

"Người dơi" Trung Quốc phủ nhận SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán

"Người dơi" Trung Quốc phủ nhận SARS-CoV-2 bắt nguồn từ Vũ Hán

VOV.VN - Bà Thạch Chính Lệ khẳng định, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Trump về việc virus bắt nguồn từ Viện Virus học Vũ Hán là "không đúng sự thật".