Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

Động thái này có thể làm dịu cuộc tranh chấp giữa hai nước suốt hai tháng qua ở Biển Đông.

Ngày 25/6, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho biết cả tàu Trung Quốc và Philippines đã rút khỏi bãi cạn tranh chấp giữa hai nước. 

“Nhờ sự phối hợp giữa Philippines và Trung Quốc, 2 ngày qua, chúng tôi nhận được thông tin cho biết tất cả các tàu đã rời bãi cạn ở Bajo de Masinloc”, ông Rosario cho hay. Philippines gọi bãi đá tranh chấp là Bajo de Masinloc do nó nằm gần thành phố tự trị Masinloc ở tỉnh Zambales. Trong khi đó, Trung Quốc gọi bãi cạn này là Hoàng Nham.

“Không còn bất kỳ tàu nào của cả Philippines và Trung Quốc ở bãi đá”, cựu đại sứ Philippines tại Washington cho hay.

Khu vực bãi cạn Scarborough được cho là không còn sự hiện diện của tàu Trung Quốc và Philippines (Ảnh: QQ)
Hiện chưa có xác nhận gì từ phía Bắc Kinh về thông tin này. Ông Del Rosario cũng không nói rõ liệu có tàu nào của chính phủ Trung Quốc đã rời vùng nước bên trong bãi cạn, nhưng vẫn hoạt động ở khu vực lân cận hay không. Tuần trước, một quan chức quân đội cho hay 6 tàu chính phủ của Bắc Kinh đã được nhìn thấy bên ngoài Scarborough/Hoàng Nham.

Trước đó, hôm 15/6, Tổng thống Benigno Simeon Aquino III đã ra lệnh rút hai tàu còn lại của Philippines vì một cơn bão lớn. Không lâu sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố rút tàu cá khỏi Scarborough/Hoàng Nham để đảm bảo an toàn, nhưng cũng sẽ tiếp tục giám sát bãi cạn này.

Một tuần sau đó, ông Aquino khẳng định sẽ điều tàu trở lại khu vực này nếu Trung Quốc vẫn không chịu lui hẳn. Các máy bay của quốc đảo cũng đã tiến hành giám sát sự hiện diện của đối phương ở điểm tranh chấp ngay sau khi thời tiết trở lại bình thường.

Liên quan đến việc tàu cá của Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm khiến 1 người thiệt mạng và 4 người hiện vẫn còn mất tích, phía Philippines cho biết tàu Trung Quốc đã vô tình đâm phải tàu cá Philippines ở phía Bắc bãi đá ngầm tranh chấp giữa hai nước trên Biển Đông.

Người đứng đầu Văn phòng Bảo vệ dân sự Philippines Benito Ramos cho biết tàu cá nước này khởi hành từ thành phố ven biển Bolinao, tỉnh Pangasinan, bắc đất nước, vào thứ hai vừa qua và được thông báo bị đắm 2 ngày sau đó.

Những ngư dân được cứu tin rằng tàu họ bị một tàu Trung Quốc đâm phải. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Giới chức sứ quán Trung Quốc tại Philippines cũng chưa có bình luận gì về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên