Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển trạm vũ trụ trong năm 2026

VOV.VN - Trong năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng điểm gồm phát triển ứng dụng trạm vũ trụ và thám hiểm Mặt Trăng có người lái, hướng tới mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt Trăng trước năm 2030.

Sáng 27/2, Văn phòng Chương trình không gian có người lái Trung Quốc thông báo, nước này sẽ đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ phát triển ứng dụng trạm vũ trụ và thám hiểm Mặt Trăng có người lái trong năm 2026.

Theo thông tin từ cơ quan không gian Trung Quốc, đến thời điểm hiện tại, trạm vũ trụ Trung Quốc đang vận hành ổn định trên quỹ đạo và phát huy hiệu quả tốt. Công tác nghiên cứu chế tạo cho giai đoạn nhiệm vụ đổ bộ của chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái cũng đạt được nhiều bước đột phá quan trọng.

Trong khi đó, các sản phẩm bay chủ yếu phục vụ nhiệm vụ thám hiểm Mặt Trăng như tên lửa đẩy Trường Chinh 10, tàu vũ trụ có người lái Mộng Châu và tàu đổ bộ Mặt Trăng Lãm Nguyệt đang được phát triển thuận lợi và hoàn thành nhiều cuộc thử nghiệm quy mô lớn, bao gồm thử nghiệm thoát hiểm ở độ cao bằng 0 của tàu Mộng Châu, thử nghiệm hạ cánh và cất cánh của tàu Lãm Nguyệt, thử nghiệm đốt tĩnh (buộc giữ) của hệ thống tên lửa Trường Chinh 10…

Trong năm 2026, chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái của Trung Quốc sẽ tập trung xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị phụ trợ phục vụ nhiệm vụ tại Bãi phóng vệ tinh Văn Xương, cùng với các hệ thống hỗ trợ mặt đất như đo lường, điều khiển và thông tin liên lạc….

Được biết, kể từ khi bước vào giai đoạn phát triển và ứng dụng trạm vũ trụ, Trung Quốc đã hoàn thành 6 nhiệm vụ bay có người lái, 4 nhiệm vụ tiếp tế hàng hóa và 7 nhiệm vụ tàu vũ trụ quay trở về. Đáng chú ý, 6 đội phi hành gia với 18 lượt người đã thực hiện các chuyến bay dài hạn trên trạm vũ trụ.

Theo kế hoạch năm 2026, Trung Quốc dự kiến thực hiện 2 nhiệm vụ bay có người lái và 1 nhiệm vụ tiếp tế bằng tàu vũ trụ chở hàng, tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực chinh phục không gian vũ trụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc điều trị suy gan bằng gan lợn chỉnh gen ngoài cơ thể
Trung Quốc điều trị suy gan bằng gan lợn chỉnh gen ngoài cơ thể

VOV.VN - Giới nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được thành công đầu tiên trên thế giới trong điều trị bệnh suy gan bằng phương pháp truyền dịch ngoài cơ thể với gan lợn chỉnh sửa gen, bước đầu xác nhận tính an toàn và hiệu quả của kỹ thuật này, cung cấp một chiến lược mới cho điều trị lâm sàng bệnh gan giai đoạn cuối.

Trung Quốc điều trị suy gan bằng gan lợn chỉnh gen ngoài cơ thể

Trung Quốc điều trị suy gan bằng gan lợn chỉnh gen ngoài cơ thể

VOV.VN - Giới nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được thành công đầu tiên trên thế giới trong điều trị bệnh suy gan bằng phương pháp truyền dịch ngoài cơ thể với gan lợn chỉnh sửa gen, bước đầu xác nhận tính an toàn và hiệu quả của kỹ thuật này, cung cấp một chiến lược mới cho điều trị lâm sàng bệnh gan giai đoạn cuối.

Trung Quốc kết án tử hình 16 đối tượng liên quan lừa đảo viễn thông từ Myanmar
Trung Quốc kết án tử hình 16 đối tượng liên quan lừa đảo viễn thông từ Myanmar

VOV.VN - Tính đến cuối năm 2025, các tòa án trên cả nước Trung Quốc đã kết án hơn 41.000 cá nhân hồi hương từ miền Bắc Myanmar liên quan đến lừa đảo viễn thông, trong đó có 16 người bị tử hình.

Trung Quốc kết án tử hình 16 đối tượng liên quan lừa đảo viễn thông từ Myanmar

Trung Quốc kết án tử hình 16 đối tượng liên quan lừa đảo viễn thông từ Myanmar

VOV.VN - Tính đến cuối năm 2025, các tòa án trên cả nước Trung Quốc đã kết án hơn 41.000 cá nhân hồi hương từ miền Bắc Myanmar liên quan đến lừa đảo viễn thông, trong đó có 16 người bị tử hình.