Trung Quốc tặng hàng nghìn súng cho Philippines chống khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc ngày 28/6 đã tặng hàng nghìn khẩu súng cho Philippines để nước này chống khủng bố ở thành phố Marawi.

Theo AFP, phát biểu sau khi nhận số súng có trị giá khoảng 7,35 triệu USD, Tổng thống Philippines cho rằng, việc Trung Quốc hỗ trợ Philippines chống khủng bố “cho thấy bình minh của một kỷ nguyên mới trong quan hệ Philippines-Trung Quốc”.

Tổng thống Philippines Duterte kiểm tra ống ngắm một khẩu súng mà Trung Quốc tặng. Ảnh: AP

Binh sĩ Philippines dưới sự yểm trợ của không quân và pháo binh nước này đang giao tranh ác liệt với phiến quân Maute tại Marawi nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của chúng.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Philippines, đã có khoảng 400 người thiệt mạng, bao gồm 290 phiến quân Maute và 70 binh sĩ quân đội Philippines. Trong khi đó, gần như toàn bộ 200.000 thường dân Marawi đã trốn chạy khỏi thành phố này ngay khi giao tranh nổ ra.

Tổng thống Philippines Duterte thừa nhận: “Đã có lúc chúng ta tưởng chừng như phải chấp nhận quỳ gối đầu hàng bởi chúng ta thiếu trang thiết bị quân sự. Thật may là chúng ta có được người bạn tốt luôn thấu hiểu chúng ta như Trung Quốc”.

Trước đó, ông Duterte tỏ ra miễn cưỡng khi đề cập đến sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân Maute ở Marawi. Thậm chí ông Duterte gần đây còn tuyên bố “không biết gì về việc này”.

Philippines từng là đồng minh thân cận của Mỹ và từ lâu luôn nhận được sự hỗ trợ về trang thiết bị quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, kể từ khi ông Duterte lên nắm quyền và đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, quan hệ Mỹ-Philippines đã xấu đi nhiều do ông Duterte bị chính giới Mỹ chỉ trích gay gắt vì những hành động được cho là “đi quá giới hạn” của mình.

Đáp lại, ông Duterte tuyên bố, ông “không cần sự ủng hộ của Mỹ”, thay vì thế, ông sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ về vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Zhao Jianhua- người trực tiếp trao số vũ khí mà Trung Quốc hỗ trợ Philippines cho ông Duterte- cho biết, gói viện trợ quân sự tiếp theo sẽ sớm được Trung Quốc chuyển cho Philippines.

“Số hàng viện trợ này không lớn nhưng lại rất quan trọng bởi nó đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa quân đội 2 nước. Phía Trung Quốc mong muốn hợp tác trong việc tham gia tập trận chung, chia sẻ thông tin tình báo trong lĩnh vực chống khủng bố”, ông Zhao Jianhua nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines
300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

VOV.VN - 300 phiến quân có vũ trang đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao miền Nam Philippines.

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

300 phiến quân thân IS ồ ạt tấn công trường học Philippines

VOV.VN - 300 phiến quân có vũ trang đã tấn công một trường học ở thị trấn Pigcawayan thuộc tỉnh Bắc Cotabato trên đảo Mindanao miền Nam Philippines.

Chùm ảnh: 250.000 người trốn chạy khỏi IS ở Philippines
Chùm ảnh: 250.000 người trốn chạy khỏi IS ở Philippines

VOV.VN - Gần 250.000 cư dân thành phố Marawi phải đi lánh nạn khi giao tranh giữa quân đội với phiến quân Maute có liên hệ với IS chưa chấm dứt.

Chùm ảnh: 250.000 người trốn chạy khỏi IS ở Philippines

Chùm ảnh: 250.000 người trốn chạy khỏi IS ở Philippines

VOV.VN - Gần 250.000 cư dân thành phố Marawi phải đi lánh nạn khi giao tranh giữa quân đội với phiến quân Maute có liên hệ với IS chưa chấm dứt.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe
Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

Philippines bác thông tin Tổng thống Duterte gặp vấn đề sức khỏe

VOV.VN - Chính phủ Philippines ngày 27/6 đã bác bỏ thông tin về việc Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte
Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

Philippines sau một năm cầm quyền của Tổng thống Duterte

VOV.VN - Dù mới chỉ đi qua 1/6 chặng đường, Tổng thống Duterte cũng đã để lại nhiều dấu ấn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội Philippines.