Trung Quốc trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Ngày 9/5, thêm 4 Ngân hàng Trung Quốc, tiếp tục ngừng giao dịch với các cơ quan tài chính của Triều Tiên.

Trong 4 Ngân hàng có 3 Ngân hàng là Ngân hàng quốc doanh Trung Quốc, đó là Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng Nông nghiệp đã chính thức ngừng giao dịch tài khoản và tiền gửi đối với Ngân hàng ngoại thương Triều Tiên và các tổ chức tài chính khác của Triều Tiên.

Theo các nhà phân tích, hành động này của Trung Quốc nhằm ủng hộ kế hoạch phi hạt nhân hóa trên báo đảo Triều Tiên do Mỹ và các nước đồng minh đưa ra.

Quan hệ của Trung Quốc và Triều Tiên đã có lúc rất thắm thiết (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Mỹ cũng đưa ra lời ủng hộ và kêu gọi các nước liên quan đưa ra những biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, bởi những hành động khiêu khích và kế hoạch phát triển hạt nhân của nước này vẫn tiếp diễn.

Trước đó, ngày 7/5, theo truyền thông Mỹ, Ngân hàng Bank of China (BOC) thông báo với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên rằng các tài khoản của ngân hàng này sẽ bị đóng lại và mọi giao dịch tài chính bị đình chỉ.

Tờ Thời báo Los Angeles nhận định rằng, hành động này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bắc Kinh có những biểu hiện thất vọng với đồng minh láng giềng. Đồng thời, hành động này của Trung Quốc có thể dẫn tới việc các Ngân hàng khác trong khu vực cũng sẽ xem xét lại mối quan hệ với Triều Tiên.

Hiện tại, 70% các giao dịch ngoại thương của Triều Tiên đều thông qua các Ngân hàng của Trung Quốc. Do vậy, việc Trung Quốc ngừng hoạt động đối với các khoản tiền gửi của Triều Tiên sẽ gây ra ảnh hưởng khó lường đối với nền kinh tế Triều Tiên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Người phát ngôn Trung Quốc tin rằng, duy trì hòa bình, ổn định và tham vấn là giải pháp duy nhất giảm căng thẳng.

Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc tìm cách giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Người phát ngôn Trung Quốc tin rằng, duy trì hòa bình, ổn định và tham vấn là giải pháp duy nhất giảm căng thẳng.

Mỹ hoan nghênh Trung Quốc "mạnh tay" với Triều Tiên
Mỹ hoan nghênh Trung Quốc "mạnh tay" với Triều Tiên

(VOV) - Thái độ của Mỹ là ủng hộ Trung Quốc đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ hoan nghênh Trung Quốc "mạnh tay" với Triều Tiên

Mỹ hoan nghênh Trung Quốc "mạnh tay" với Triều Tiên

(VOV) - Thái độ của Mỹ là ủng hộ Trung Quốc đưa ra biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Tình hình bán đảo Triều Tiên khó đoán định
Tình hình bán đảo Triều Tiên khó đoán định

(VOV) - Phản ứng của Triều Tiến đối với Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên xấu đi.

Tình hình bán đảo Triều Tiên khó đoán định

Tình hình bán đảo Triều Tiên khó đoán định

(VOV) - Phản ứng của Triều Tiến đối với Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ làm cho tình hình bán đảo Triều Tiên xấu đi.

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc  sẽ đóng tài khoản và đình chỉ mọi giao dịch tài chính đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc lần đầu trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Trung Quốc  sẽ đóng tài khoản và đình chỉ mọi giao dịch tài chính đối với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.