Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo trong khuôn khổ hai kỳ họp tổ chức tại Bắc Kinh hôm nay (7/3), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới cho quan hệ nước lớn, trong khi chỉ trích Mỹ chưa thực hiện cam kết.

Hơn 20 câu hỏi về quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các quốc gia, khu vực, vấn đề Đài Loan, cũng như vai trò của Bắc Kinh trong các cuộc xung đột và điểm nóng toàn cầu... đã được đặt ra cho Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại cuộc họp báo bên lề hai kỳ họp thường niên.

Trong quan hệ với Nga, ông nhấn mạnh, trong năm qua, tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng sâu sắc. Kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt mức cao kỷ lục 240 tỷ USD, vượt mục tiêu 200 tỷ USD trước thời hạn. “Khí đốt tự nhiên của Nga đã đến với hàng ngàn vạn hộ gia đình Trung Quốc, trong khi ô tô Trung Quốc chạy trên đường phố Nga”, theo ông điều này thể hiện đầy đủ “triển vọng hợp tác cùng có lợi rộng lớn” giữa hai nước.

Ông khẳng định: “Với tư cách là các nước lớn chính trên thế giới và Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga đã tạo ra mô hình mới trong quan hệ giữa các nước lớn, hoàn toàn khác với thời kỳ Chiến tranh Lạnh cũ, kiên trì láng giềng hữu nghị lâu dài và làm sâu sắc hơn phối hợp chiến lược toàn diện trên cơ sở không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba.”

Ông cho rằng, quan hệ Trung-Nga phù hợp với trào lưu đa cực hóa thế giới và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, “có giá trị quan trọng trong việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu, thúc đẩy tương tác lành mạnh giữa các nước lớn và thúc đẩy hợp tác giữa các nước lớn mới nổi”.

Trong quan hệ với Mỹ, Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Washington tiếp tục có nhận thức sai lầm về Bắc Kinh và chưa thực hiện cam kết mặc dù đã có một vài tiến triển kể từ khi Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái. Ông lên án “các cách thức dùng để trấn áp Trung Quốc của Mỹ không ngừng đổi mới, danh sách trừng phạt đơn phương không ngừng mở rộng, mức độ buộc tội đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi”.

Ông Vương Nghị cho rằng nếu Mỹ chỉ tập trung vào việc trấn áp Trung Quốc, “cuối cùng sẽ tự làm hại mình”, đồng thời hối thúc Washingtin nhìn nhận sự phát triển của Bắc Kinh một cách khách quan lý tính, trao đổi với Trung Quốc một cách tích cực và thực tế. Ông cũng gián tiếp phản đối cách lập luận “nếu bạn không có mặt 'trên bàn' trong hệ thống quốc tế, bạn sẽ có tên trong ‘thực đơn’” của người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tập Cận Bình cuối năm 2023 một lần nữa được đề cập trong câu hỏi của phóng viên như một điểm nhấn đánh dấu sự thành công về ngoại giao láng giềng của Trung Quốc trong năm qua. Ông Vương Nghị khẳng định, sẵn sàng cùng các nước láng giềng xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai cho châu Á và nhân loại thông qua việc thực hiện “Năm nguyên tắc chung sống hòa bình” nhân dịp kỷ niệm 70 năm ra đời các nguyên tắc này.

Về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), ông cho rằng, việc EU đồng thời coi Bắc Kinh là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và đối thủ thể chế” không khác nào bật 3 đèn giao thông xanh, vàng, đỏ cùng lúc, khiến chiếc xe quan hệ giữa hai bên không thể tiến về phía trước.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò hòa giải mang tính xây dựng trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt việc đe dọa và gây sức ép nhằm thoát khỏi vòng xoáy đối đầu leo ​​thang trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông cũng cho biết, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay tại Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên sau 6 năm Trung Quốc đăng cai tổ chức hội nghị này. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và châu Phi sẽ “cùng nhau thảo luận về kế hoạch hợp tác phát triển trong tương lai và đi sâu trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ
Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (5/3) kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt xung đột ở Gaza với “ý thức cấp bách mạnh mẽ nhất và quyết tâm chính trị cao nhất”.

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza và sớm đưa Palestine thành thành viên LHQ

VOV.VN - Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng hôm qua (5/3) kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy lệnh ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt xung đột ở Gaza với “ý thức cấp bách mạnh mẽ nhất và quyết tâm chính trị cao nhất”.

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới lần đầu vào năm 2025
Trung Quốc sẽ phóng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới lần đầu vào năm 2025

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC), gã khổng lồ và nhà thầu vũ trụ hàng đầu nước này, đang đẩy nhanh phát triển tên lửa có thể tái sử dụng đường kính 4 mét và 5 mét. Hai mẫu mới này dự kiến được phóng lần đầu vào năm 2025 và 2026.

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới lần đầu vào năm 2025

Trung Quốc sẽ phóng tên lửa tái sử dụng thế hệ mới lần đầu vào năm 2025

VOV.VN - Tập đoàn Khoa học Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC), gã khổng lồ và nhà thầu vũ trụ hàng đầu nước này, đang đẩy nhanh phát triển tên lửa có thể tái sử dụng đường kính 4 mét và 5 mét. Hai mẫu mới này dự kiến được phóng lần đầu vào năm 2025 và 2026.

Trung Quốc lần đầu không tổ chức họp báo Thủ tướng tại “Lưỡng hội” sau hơn 30 năm
Trung Quốc lần đầu không tổ chức họp báo Thủ tướng tại “Lưỡng hội” sau hơn 30 năm

VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/3 cho biết, sau bế mạc kỳ họp Quốc hội thường niên năm nay, Thủ tướng nước này sẽ không tổ chức họp báo như thông lệ suốt hơn 30 năm qua. Trong thời gian tới, cuộc họp này cũng sẽ không được tổ chức.

Trung Quốc lần đầu không tổ chức họp báo Thủ tướng tại “Lưỡng hội” sau hơn 30 năm

Trung Quốc lần đầu không tổ chức họp báo Thủ tướng tại “Lưỡng hội” sau hơn 30 năm

VOV.VN - Trung Quốc ngày 4/3 cho biết, sau bế mạc kỳ họp Quốc hội thường niên năm nay, Thủ tướng nước này sẽ không tổ chức họp báo như thông lệ suốt hơn 30 năm qua. Trong thời gian tới, cuộc họp này cũng sẽ không được tổ chức.