Trung Quốc vẫn còn hơn 2 triệu người nghiện ma túy

VOV.VN - Theo Báo cáo tình hình ma túy ở Trung Quốc năm 2019 công bố hôm 24/6, hiện nước này vẫn còn trên 2 triệu người nghiện ma túy.

Báo cáo tình hình ma túy ở Trung Quốc năm 2019 cho thấy, mặc dù số người nghiện ma túy trong năm 2019 đã giảm 10,6% so với năm 2018, tuy nhiên nước này hiện vẫn còn 2 triệu 148.000 người nghiện ma túy, chiếm 0,16% dân số. Trong đó số người nghiện trên 35 tuổi chiếm 51%, trong độ tuổi từ 18 đến 35 chiếm 48,7% và dưới 18 tuổi chiếm 0,3%. Số người không tái nghiện trong vòng 3 năm là 2,5 triệu người, tăng 22,2% so với cùng kỳ.

ma_tuy.jpg

Theo Báo cáo tình hình ma túy ở Trung Quốc năm 2019 công bố hôm 24/6, hiện nước này vẫn còn trên 2 triệu người nghiện ma túy. Ảnh minh họa: Getty

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2019, Trung Quốc đã phát hiện 617.000 lượt người sử dụng ma túy, giảm 13,9%, trong đó số người lần đầu sử dụng chất ma túy trong độ tuổi thành niên giảm. Trung Quốc cũng tiến hành cưỡng chế cai nghiện bắt buộc với 220.000 lượt người, theo dõi giám sát ở khu dân cư đối với 300 nghìn lượt người.

Mặc dù Trung Quốc là một trong những quốc gia có hình phạt nghiêm khắc đối với  tội phạm về ma túy, tuy nhiên do có địa bàn tiếp giáp với nhiều vùng trũng về ma túy như khu Tam giác vàng, Tam giác bạc nên số lượng các vụ phạm tội có liên quan đến ma túy ở nước này là tương đối nhiều, trong năm 2019 nước này đã triệt phá 83.000 vụ án ma túy, bắt giữ 113.000 người./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3,2 triệu người
Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3,2 triệu người

VOV.VN - Bắc Kinh tiếp tục mở rộng diện xét nghiệm và thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông cùng hoạt động tập trung đông người nghiêm ngặt.

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3,2 triệu người

Bắc Kinh (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho hơn 3,2 triệu người

VOV.VN - Bắc Kinh tiếp tục mở rộng diện xét nghiệm và thực hiện các biện pháp hạn chế giao thông cùng hoạt động tập trung đông người nghiêm ngặt.

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới
Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này vừa tổ chức cuộc gặp cấp tướng lần 2 với Ấn Độ và cho biết 2 bên đã nhất trí hạ nhiệt tại khu vực biên giới.

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

Trung Quốc nhất trí cùng Ấn Độ “hạ nhiệt” tình hình biên giới

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nước này vừa tổ chức cuộc gặp cấp tướng lần 2 với Ấn Độ và cho biết 2 bên đã nhất trí hạ nhiệt tại khu vực biên giới.

EU hối thúc Trung Quốc “có đi có lại” trong thương mại và đầu tư
EU hối thúc Trung Quốc “có đi có lại” trong thương mại và đầu tư

VOV.VN - EU tăng sức ép với Trung Quốc trong việc thực thi nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ thương mại và đầu tư sau cuộc họp cấp cao trực tuyến chiều 22/6.

EU hối thúc Trung Quốc “có đi có lại” trong thương mại và đầu tư

EU hối thúc Trung Quốc “có đi có lại” trong thương mại và đầu tư

VOV.VN - EU tăng sức ép với Trung Quốc trong việc thực thi nguyên tắc có đi có lại trong quan hệ thương mại và đầu tư sau cuộc họp cấp cao trực tuyến chiều 22/6.