Truyền thông Trung Quốc cảnh báo Mỹ sau vụ chặn đường máy bay

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc cảnh báo, có thể coi các chuyến bay trinh sát của Mỹ là “hành động thù địch”.

AFP đưa tin, ngày 25/8, Thời báo Hoàn cầu, thuộc tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong một bài xã luận đã cáo buộc Mỹ đã tiến hành hoạt động do thám “trong vùng biển và không phận của Trung Quốc”.

Máy bay Su-27 của Trung Quốc (Ảnh AP)

“Hoạt động do thám này đang đặt ra mối đe dọa đến lợi ích an ninh cốt lõi của Trung Quốc, những hoạt động này có thể coi là một hành động thù địch”, bài xã luận viết.

“Một cuộc chiến sinh tử giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra nếu như các cuộc va chạm trên biển Hoa Nam trở thành cuộc đối đầu liên quan tới lợi ích cốt lõi của mỗi bên”, bài xã luận cảnh báo.

Trước đó, Thiếu tướng hải quân Mỹ John Kirby cho biết, ngày 22/8, một máy bay vũ trang Trung Quốc đã bay sát chiếc máy bay do thám P-8 Poseidon 3 lần, có thời điểm 2 máy bay chỉ cách nhau có 9m. Ông Kirby đã gọi đây là một hành động chặn đường “rất nguy hiểm”.

Theo Tân Hoa Xã, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã gọi cáo buộc này là “hoàn toàn vô căn cứ”. Vụ việc này xảy ra ở một vùng biển cách đảo Hải Nam 220km.

Tờ Trung Hoa Nhật báo cũng cáo buộc Mỹ đã phá hoại lòng tin lẫn nhau và cho rằng mối lo ngại của Mỹ về sự trỗi dậy của Trung Quốc là “tâm lý muốn tạo ra một đối thủ để bù đắp cho sự thiếu vắng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc”.

Các hoạt động hải quân và không quân Mỹ “không làm cho chính quyền Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc nghĩ rằng nước Mỹ đã thành thực trong tuyên bố về việc xây dựng sự tin tưởng lẫn nhau với Trung Quốc”, bài báo cho biết.

Vụ việc lần này gợi lại tai nạn nghiêm trọng hồi tháng 4/2001 khi một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va chạm với máy bay trinh sát Mỹ EP-3E cách đảo Hải Nam 110km.

Trong vụ va chạm này, một phi công Trung Quốc đã thiệt mạng và máy bay Mỹ đã phải hạ cánh khẩn ấp xuống đảo Hải Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau
Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

VOV.VN -Hành động chỉ trích lẫn nhau này xảy ra sau khi có việc áp sát máy bay giữa hai nước tại khu vực Biển Đông hôm 19/8 vừa qua.

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

Mỹ và Trung Quốc gia tăng chỉ trích lẫn nhau

VOV.VN -Hành động chỉ trích lẫn nhau này xảy ra sau khi có việc áp sát máy bay giữa hai nước tại khu vực Biển Đông hôm 19/8 vừa qua.

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17
Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Các tờ báo Trung Quốc hối thúc quốc tế điều tra khách quan vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

Truyền thông Trung Quốc bảo vệ Nga trong vụ rơi MH17

VOV.VN - Các tờ báo Trung Quốc hối thúc quốc tế điều tra khách quan vụ máy bay Malaysia rơi ở miền đông Ukraine.

Truyền thông Trung Quốc rúng động vì vụ Chu Vĩnh Khang
Truyền thông Trung Quốc rúng động vì vụ Chu Vĩnh Khang

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc bình luận rằng, không có ai "miễn dịch khỏi sự trừng phạt".

Truyền thông Trung Quốc rúng động vì vụ Chu Vĩnh Khang

Truyền thông Trung Quốc rúng động vì vụ Chu Vĩnh Khang

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc bình luận rằng, không có ai "miễn dịch khỏi sự trừng phạt".

Báo Trung Quốc săm soi Nhật Bản, coi Thủ tướng Australia là thiển cận
Báo Trung Quốc săm soi Nhật Bản, coi Thủ tướng Australia là thiển cận

VOV.VN - Việc Nhật Bản và Australia thân mật với nhau đã nhận được sự dè chừng của báo chí Trung Hoa đại lục.

Báo Trung Quốc săm soi Nhật Bản, coi Thủ tướng Australia là thiển cận

Báo Trung Quốc săm soi Nhật Bản, coi Thủ tướng Australia là thiển cận

VOV.VN - Việc Nhật Bản và Australia thân mật với nhau đã nhận được sự dè chừng của báo chí Trung Hoa đại lục.

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ
Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố lời chỉ trích của Mỹ rằng, máy bay nước này đã chặn đường máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

Trung Quốc bác bỏ việc máy bay nước này chặn đường máy bay Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố lời chỉ trích của Mỹ rằng, máy bay nước này đã chặn đường máy bay trinh sát của Hải quân Mỹ là “hoàn toàn vô căn cứ”.

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ
Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Biển Đông ngày 19/8 vừa qua đang dẫn đến một cuộc "khẩu chiến ngoại giao" mới. 

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

Trung Quốc lên tiếng về vụ áp sát máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Vụ áp sát máy bay giữa Trung Quốc và Mỹ tại khu vực Biển Đông ngày 19/8 vừa qua đang dẫn đến một cuộc "khẩu chiến ngoại giao" mới. 

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

Quân đội Trung Quốc tập trận bảo vệ giàn khoan trên Biển Đông

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc gần đây đã tổ chức tập trận mô phỏng việc bảo vệ giàn khoan của mình bị các tàu cá nước ngoài bao vây trên Biển Đông.