Truyền thông Trung Quốc đe dọa bắn rơi máy bay Australia trên Biển Đông

VOV.VN - Căng thẳng leo thang trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc còn đe dọa làm tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế Australia.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc lại làm dấy lên căng thẳng về vấn đề biển đảo ở Biển Đông sau khi một bình luận viên Trung Quốc tuyên bố nên bắn hạ các máy bay của Không quân Australia nếu các phi cơ đó dám thực hiện các chuyến bay trinh sát trên bầu trời vùng tranh chấp ở Biển Đông.
Một phi cơ thuộc lực lượng Không quân Hoàng gia Australia (ảnh: airforce-technology)

Bình luận viên Zeng Jinrun của trang web tờ Thời báo Hoàn cầu thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã viết rằng Australia sẽ phải trả một “giá đắt” nếu nghiêng sang phía Mỹ để đối đầu với Trung Quốc.

Bài xã luận do ông Zeng viết có đoạn: “Nếu một máy bay Australia xuất hiện theo kế hoạch, Trung Quốc cần có hành động táo bạo, tung chiến đấu cơ lên để đuổi nó đi. Nếu việc xua đuổi không hiệu quả thì chúng ta nên bắn rơi nó”.

Chuyên gia phân tích hàng hải Sandy Galbraith cho biết nếu nổ ra xung đột thì điều đó sẽ tàn phá thương mại Australia trong bối cảnh 3 trong 4 đối tác thương mại chính của nước này đều nằm ở Đông Bắc Á, đó là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo các nhà phân tích, khối lượng 75 tỷ USD dưới dạng xuất khẩu quặng sắt của Australia đi qua Biển Đông và Biển Hoa Đông hàng năm. Tới 60% hàng xuất khẩu của Australia và 40% hàng nhập khẩu của nước này đi qua Biển Đông.

Chuyên gia Galbraith nhận định: “Đe dọa đối với thương mại là một nguy cơ rõ ràng và hiện hữu. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà khu vực này trở thành vùng cấm đi lại thì điều đó sẽ có nghĩa là phải chuyển việc vận tải bằng đường biển ra khỏi khu vực, và điều này kéo theo việc tăng đáng kể giá nhiên liệu và thời gian vận chuyển... Cuối cùng giá cước vận chuyển sẽ đội lên nhiều cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp”.

Mỹ và Australia vừa gây sức ép với Trung Quốc nhằm buộc nước này ngừng cải tạo đất và quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Thủ tướng Australia Tony Abbott nêu cao lập trường cứng rắn của Australia đối với các hành động đơn phương của Trung Quốc. Ông cảnh báo rằng Australia sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo đảm tự do hàng hải và hàng không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Philippines, vơ Biển Đông về mình
Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Philippines, vơ Biển Đông về mình

VOV.VN- Trung Quốc cho rằng, Tổng thống Philippines Aquino thực sự là một người “học lịch sử quá amateur” khi ví von nước này với Đức Quốc xã.

Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Philippines, vơ Biển Đông về mình

Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Philippines, vơ Biển Đông về mình

VOV.VN- Trung Quốc cho rằng, Tổng thống Philippines Aquino thực sự là một người “học lịch sử quá amateur” khi ví von nước này với Đức Quốc xã.

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?
Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

Quân đội Trung Quốc có phải là rồng “xịn”?

VOV.VN - Nhìn bề ngoài, vũ khí Trung Quốc khá hiện đại, không thua kém vũ khí của phương Tây. Thế nhưng thực tế như thế nào?

Obama: Trung Quốc đừng ỷ mạnh chèn ép các nước trong vấn đề Biển Đông
Obama: Trung Quốc đừng ỷ mạnh chèn ép các nước trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/6 đã tuyên bố như trên và kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Obama: Trung Quốc đừng ỷ mạnh chèn ép các nước trong vấn đề Biển Đông

Obama: Trung Quốc đừng ỷ mạnh chèn ép các nước trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 1/6 đã tuyên bố như trên và kêu gọi Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ tìm kiếm sự thống nhất Mỹ - Ấn trong các giải pháp ổn định tình hình Biển Đông.

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ, Ấn Độ nêu giải pháp kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm Ấn Độ tìm kiếm sự thống nhất Mỹ - Ấn trong các giải pháp ổn định tình hình Biển Đông.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin
Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

Trung Quốc đang “hất cẳng” Mỹ ở châu Mỹ Latin

VOV.VN - Nối tiếp thành công ở châu Phi, Trung Quốc đang tích cực mở rộng thế lực về mọi mặt ngay trên “sân sau” của siêu cường Mỹ.

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông
Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews thông báo kế hoạch này trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông thời quan qua.

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

Mỹ và Australia phối hợp điều máy bay tuần tra Biển Đông

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews thông báo kế hoạch này trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên Biển Đông thời quan qua.

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông
Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2/6 đến Nhật Bản củng cố quan hệ quốc phòng song phương nhằm kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông.

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

Tổng thống Philippines tìm kiếm sự ủng hộ của Nhật Bản về Biển Đông

VOV.VN -Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 2/6 đến Nhật Bản củng cố quan hệ quốc phòng song phương nhằm kiềm chế Trung Quốc trên Biển Đông.