Tuần duyên Hàn Quốc bắn chết thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc

VOV.VN - Viên đạn dài 1,6cm đã được phát hiện bên trong cơ thể của ông Song, ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá trong vùng biển Hàn Quốc.

Một ngư dân Trung Quốc đã bị giết chết trong một đợt truy quét do lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tiến hành nhằm vào hoạt động đánh bắt cá trái phép của ngư dân Trung Quốc trong vùng biển Hàn Quốc.

Các quan chức tuần duyên Hàn Quốc cho hay viên thuyền trưởng 45 tuổi tên là Song đã bị một nhân viên tuần duyên Hàn Quốc bắn khi đang ở trên tàu gần đảo Wangdeung ở hạt Buan, tỉnh Bắc Jeolla. Ông ta đã được đưa tới một bệnh viện ở thành phố cảng tây nam và đã qua đời ở đó ngày 10/10.

Một quan chức nói với hãng tin Yonhap: “Ông ấy chết vào lúc 11h20 tại bệnh viện Mokpo Hangook. Đang tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân chính xác khiến ông ấy tử vong”.


Bác sĩ Jeong Jong-hyun tại phòng cấp cứu của bệnh viện nói trên nói: “Nguyên nhân cái chết của ông Song được cho là vì các vết thương từ viên đạn đâm xuyên”.

Bác sĩ Jeong dẫn thông tin từ hình ảnh chụp CT cho biết: “Viên đạn dài 1,6cm đã được phát hiện bên trong cơ thể của ông Song”.

Chính quyền Seoul đã bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc, và cho hay đã giải thích các chi tiết của vụ việc này với phía Trung Quốc thông qua kênh ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã thông báo cho phía đồng nghiệp Trung Quốc rằng phía Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nhằm xác định nguyên nhân chính xác gây ra vụ việc này. Họ cũng bày tỏ sự tiếc thương về cái chết của ngư dân Trung Quốc.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ rất không hài lòng về sự cố này.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Gwangju nói với phóng viên: “Tôi nghe biết vụ này sáng nay. Thật vô cùng đáng tiếc và tôi rất lấy làm buồn”.

Theo Yonhap, các tàu đánh cá Trung Quốc thường xuyên xâm nhập vào vùng biển Hàn Quốc ở Hoàng Hải để tìm kiếm nguồn cá dồi dào tại đây. Hệ quả là đã thường xảy ra bạo lực chống đối từ các ngư dân Trung Quốc khi lực lượng tuần duyên Hàn Quốc tiến hành bố ráp họ.

Theo tuần duyên Hàn Quốc, năm 2013, họ đã bắt 183 ngư dân Trung Quốc vì đánh bắt cá bất hợp pháp ở Hoàng Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển Hàn Quốc cho Trung Quốc?
Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển Hàn Quốc cho Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu đúng thì đây là lần đầu tiên Triều Tiên mở rộng khu vực đánh bắt cá sang lãnh hải Hàn Quốc.

Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển Hàn Quốc cho Trung Quốc?

Triều Tiên bán quyền đánh bắt cá ở vùng biển Hàn Quốc cho Trung Quốc?

VOV.VN - Nếu đúng thì đây là lần đầu tiên Triều Tiên mở rộng khu vực đánh bắt cá sang lãnh hải Hàn Quốc.

Tàu chở 18 người Trung Quốc bị chìm ở vùng biển Hàn Quốc
Tàu chở 18 người Trung Quốc bị chìm ở vùng biển Hàn Quốc

VOV.VN- Chiếc tàu gặp nạn chở 19 người, trong đó có 18 công dân Trung Quốc.      

Tàu chở 18 người Trung Quốc bị chìm ở vùng biển Hàn Quốc

Tàu chở 18 người Trung Quốc bị chìm ở vùng biển Hàn Quốc

VOV.VN- Chiếc tàu gặp nạn chở 19 người, trong đó có 18 công dân Trung Quốc.      

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích
Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu hải quân Trung Quốc gần đó đã đến hiện trường và giải cứu được 5 ngư dân, trong khi một tàu hải quân khác cũng đang tiến hành tìm kiếm 5 ngư dân hiện mất tích.

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

Tàu cá Trung Quốc chìm gần Senkaku/Điếu Ngư, 5 ngư dân mất tích

VOV.VN - Một tàu hải quân Trung Quốc gần đó đã đến hiện trường và giải cứu được 5 ngư dân, trong khi một tàu hải quân khác cũng đang tiến hành tìm kiếm 5 ngư dân hiện mất tích.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương
Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

Tình báo Ấn Độ mổ xẻ thủ đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông - Ấn Độ Dương

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Tình báo Ấn Độ đã vạch ra các toan tính thâm hiểm của Trung Quốc đối với Biển Đông, Ấn Độ Dương và lãnh thổ Ấn Độ.

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông
Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông

8.994 tàu cá Trung Quốc trở lại Biển Đông sau hai tháng rưỡi tạm dừng vì lệnh cấm đánh bắt cá mà chính quyền nước này đưa ra.

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông

8.994 tàu cá Trung Quốc trở lại Biển Đông sau hai tháng rưỡi tạm dừng vì lệnh cấm đánh bắt cá mà chính quyền nước này đưa ra.