Tuần duyên Mỹ theo dõi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Mỹ đã xác nhận rằng họ đang theo dõi các hoạt động của các tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

Tờ Phil Star ngày 25/7 dẫn lời một đô đốc Mỹ cho rằng, sự hiện diện của lực lượng tuần duyên nước này tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông được coi là hình mẫu về "quản trị biển".

Đô đốc Karl Shultz, chỉ huy Lực lượng tuần duyên Mỹ lưu ý rằng các hoạt động của họ trong khu vực đã được tăng cường theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tàu tuần duyên USCGC Bertholf. Ảnh: DefPost.

Cụ thể, Lực lượng tuần duyên Mỹ đã triển khai hai tàu tuần duyên USCGC Bertholf và USCGC Stratton đến khu vực này từ tháng 1 đến giữa tháng 6/2019 vừa qua.

“Chúng tôi cho rằng những gì chúng tôi đang làm là hành động phù hợp”, ông Schultz nói trong một cuộc họp ngắn đồng thời khẳng định sự hiện diện của tàu Mỹ ở Biển Đông nhằm tìm cách củng cố nguyên tắc duy trì vùng biển mở và tự do.

“Tôi nghĩ sự minh bạch của chúng tôi là không ai có thể sánh bằng”, ông Schultz nói và ám chỉ đến những động thái mà phía Mỹ cho là cưỡng ép, bắt nạt gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo ông Schultz, có một thực tế là số lượng tàu của Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông đang tăng lên, đi kèm với đó là các hành động không phù hợp, bất chấp luật lệ của Lực lượng tuần duyên cũng như Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

“Tôi nghĩ cần phải có tiếng nói của lực lượng tuần duyên, tiếng nói của Hải quân Mỹ, các đối tác đồng minh, đối tác khu vực, các nước láng giềng; cần phải có một sự thúc đẩy quốc tế để nói cho họ [Trung Quốc-ND] biết rằng chúng tôi lên án các hành vi khiêu khích hung hăng, không phù hợp với trật tự, không dựa trên các quy tắc”, Đô đốc Schultz nhấn mạnh.

Lực lượng tuần duyên Mỹ trước đó đã xác nhận rằng họ đang theo dõi các hoạt động của tàu Trung Quốc ở Biển Đông.

“Chúng tôi nhận thức được rõ ràng và đã theo dõi lực lượng dân quân biển Trung Quốc và một số hoạt động khác”, Phó Đô đốc Linda Fagan, chỉ huy Khu vực Thái Bình Dương của Lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông
Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao lên tiếng về những diễn biến gần đây ở Biển Đông

VOV.VN - Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị.

Giải quyết căng thẳng ở Biển Đông: Trung Quốc phớt lờ đề xuất của Mỹ
Giải quyết căng thẳng ở Biển Đông: Trung Quốc phớt lờ đề xuất của Mỹ

VOV.VN - Theo một quan chức quân sự của Mỹ, Trung Quốc đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ để thiết lập một cơ chế liên lạc giải quyết khủng hoảng ở Biển Đông.

Giải quyết căng thẳng ở Biển Đông: Trung Quốc phớt lờ đề xuất của Mỹ

Giải quyết căng thẳng ở Biển Đông: Trung Quốc phớt lờ đề xuất của Mỹ

VOV.VN - Theo một quan chức quân sự của Mỹ, Trung Quốc đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ để thiết lập một cơ chế liên lạc giải quyết khủng hoảng ở Biển Đông.

Vụ Bãi Tư Chính cho thấy tham vọng phi lý không thay đổi của Trung Quốc
Vụ Bãi Tư Chính cho thấy tham vọng phi lý không thay đổi của Trung Quốc

VOV.VN - Câu hỏi đặt ra là các quốc gia trong khu vực ứng phó ra sao khi Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Vụ Bãi Tư Chính cho thấy tham vọng phi lý không thay đổi của Trung Quốc

Vụ Bãi Tư Chính cho thấy tham vọng phi lý không thay đổi của Trung Quốc

VOV.VN - Câu hỏi đặt ra là các quốc gia trong khu vực ứng phó ra sao khi Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các yêu sách chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Ông John Bolton là quan chức Mỹ đầu tiên lên tiếng về những căng thẳng hiện tại ở khu vực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ vừa cảnh báo Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Ông John Bolton là quan chức Mỹ đầu tiên lên tiếng về những căng thẳng hiện tại ở khu vực.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bắt nạt ở Biển Đông
Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu quan ngại trước thông tin Trung Quốc sử dụng vũ lực can thiệp vào hoạt động thăm dò khí đốt, dầu mỏ ở Biển Đông.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bắt nạt ở Biển Đông

Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng các hành động bắt nạt ở Biển Đông

VOV.VN - Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu quan ngại trước thông tin Trung Quốc sử dụng vũ lực can thiệp vào hoạt động thăm dò khí đốt, dầu mỏ ở Biển Đông.

Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông
Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc vẫn đang bất chấp luật pháp quốc tế để thực hiện chiến lược quen thuộc ở Biển Đông nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của họ.

Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông

Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc vẫn đang bất chấp luật pháp quốc tế để thực hiện chiến lược quen thuộc ở Biển Đông nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền phi lý của họ.