Uganda dọa rút quân khỏi Somalia

(VOV) - Hành động này nhằm đáp trả báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng Uganda đang hậu thuẫn cho phiến quân Congo.

Hôm 3/11, Thủ tướng Somalia cảnh báo, nước này sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Uganda rút binh sỹ ra khỏi Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi tại Somalia.

 

Quân đội Uganda (ảnh: biyokulule)

Trước đó, Bộ Ngoại giao Uganda tuyên bố có thể rút các binh sỹ ra khỏi các phái bộ gìn giữ hòa bình do Liên minh châu Phi dẫn đầu đang được triển khai tại Somalia và các điểm nóng trong khu vực nếu Liên Hợp Quốc không sửa lại báo cáo, trong đó có nội dung buộc tội Uganda hậu thuẫn cho phiến quân tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Thủ tướng Somalia Shirdon Saaid cho biết, Somalia chưa nhận được bất kì thông tin chính thức nào từ phía Uganda về vấn đề rút binh sỹ.

Uganda và nước láng giềng Rwanda đã bác bỏ cáo buộc trong một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho rằng, hai nước này giúp đỡ cho phiến quân M23 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Binh sỹ Uganda tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Somalia chiếm hơn một phần ba trong tổng số 17.600 binh sỹ của Liên minh châu Phi với nhiệm vụ hỗ trợ quân đội Somalia chống phiến quân al Shabaab tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uganda có thể đưa thêm quân đến Somalia
Uganda có thể đưa thêm quân đến Somalia

Theo người phát ngôn Chính phủ Uganda Felix Kulayigye, sắp tới quân số đóng tại Somaila có thể lên đến 10.000 người

Uganda có thể đưa thêm quân đến Somalia

Uganda có thể đưa thêm quân đến Somalia

Theo người phát ngôn Chính phủ Uganda Felix Kulayigye, sắp tới quân số đóng tại Somaila có thể lên đến 10.000 người

Mỹ triển khai cố vấn quân sự tới Uganda
Mỹ triển khai cố vấn quân sự tới Uganda

Theo Tổng thống Obama, các binh sỹ Mỹ sẽ giúp lực lượng các nước Trung Phi truy kích Kony, lãnh đạo nhóm nổi dậy LRA.

Mỹ triển khai cố vấn quân sự tới Uganda

Mỹ triển khai cố vấn quân sự tới Uganda

Theo Tổng thống Obama, các binh sỹ Mỹ sẽ giúp lực lượng các nước Trung Phi truy kích Kony, lãnh đạo nhóm nổi dậy LRA.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo
LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

(VOV) -LHQ thúc giục Chính phủ Congo và các bên liên quan tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

LHQ lo ngại về tình hình an ninh tại Congo

(VOV) -LHQ thúc giục Chính phủ Congo và các bên liên quan tiến hành đối thoại nhằm tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột.

Bạo loạn ở Uganda làm nhiều người thương vong
Bạo loạn ở Uganda làm nhiều người thương vong

Động thái này diễn ra một ngày sau khi thủ lĩnh đối lập Kizza Besigye bị bắt giữ.

Bạo loạn ở Uganda làm nhiều người thương vong

Bạo loạn ở Uganda làm nhiều người thương vong

Động thái này diễn ra một ngày sau khi thủ lĩnh đối lập Kizza Besigye bị bắt giữ.

Trực thăng quân sự Uganda bị mất tích trên không phận Kenya
Trực thăng quân sự Uganda bị mất tích trên không phận Kenya

Lực lượng phòng vệ nhân dân Uganda đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trực thăng quân sự Uganda bị mất tích trên không phận Kenya

Trực thăng quân sự Uganda bị mất tích trên không phận Kenya

Lực lượng phòng vệ nhân dân Uganda đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo
LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

(VOV) - Báo cáo của tổ chức này cho rằng cả Uganda và Rwanda đang hậu thuẫn cho phiến quân M23 chống lại chỉnh phủ Congo.

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

LHQ cáo buộc Rwanda tiếp tay cho phiến quân Congo

(VOV) - Báo cáo của tổ chức này cho rằng cả Uganda và Rwanda đang hậu thuẫn cho phiến quân M23 chống lại chỉnh phủ Congo.

Nhóm vũ trang Congo phủ nhận có hậu thuẫn từ nước ngoài
Nhóm vũ trang Congo phủ nhận có hậu thuẫn từ nước ngoài

(VOV) - Liên Hợp Quốc cho rằng, Rwanda và Uganda vẫn tiếp tục ủng hộ M23 trong cuộc chiến chống lại chính phủ Congo tại tỉnh Bắc Kivu.

Nhóm vũ trang Congo phủ nhận có hậu thuẫn từ nước ngoài

Nhóm vũ trang Congo phủ nhận có hậu thuẫn từ nước ngoài

(VOV) - Liên Hợp Quốc cho rằng, Rwanda và Uganda vẫn tiếp tục ủng hộ M23 trong cuộc chiến chống lại chính phủ Congo tại tỉnh Bắc Kivu.