Ukraine cáo buộc vũ khí bắn hạ máy bay ở miền Đông có nguồn gốc Nga

VOV.VN - Những bằng chứng này có thể khiến Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga. 

Quân đội Ukraine hôm qua (14/6) cáo buộc, vũ khí mà lực lượng ở miền Đông dùng để bắn hạ máy bay của Chính phủ làm 49 người thiệt mạng có nguồn gốc từ Nga. 

Người phát ngôn Quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết: “Có rất nhiều báo cáo cho thấy vũ khí mà lực lượng đòi liên bang hóa sử dụng trên lãnh thổ Ukraine có nguồn gốc từ Nga. Trong vài giờ nữa, chúng tôi sẽ nhận được bằng chứng bằng hình ảnh chứng minh rằng lực lượng ở miền Đông sử dụng vũ khí của Nga trên lãnh thổ Ukraine”. 

 

 Hình ảnh được ghi lại ở sân bay quốc tế Donetsk sau khi chiếc IL-76 của Ukraine bị bắn hạ(Ảnh: Russiatoday)  

Những bằng chứng này có thể khiến Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, thông tin này đã kích động một số người Ukraine biểu tình trước Đại sứ quán Nga ở Thủ đô Kiev. Khoảng 200 đến 300 người biểu tình đã xông vào Đại sứ quán Nga, xé cờ và lật úp một số xe ô tô ngoại giao.

Trả lời hãng tin RT của Nga, Tùy viên báo chí của Đại sứ quán Nga tại Kiev Oleg Grishin cho biết, trách nhiệm đảm bảo an ninh cho phái bộ ngoại giao thuộc về cảnh sát Ukraine. Ông Grisin cho biết thêm, dù có nỗ lực đối thoại với người biểu tình nhưng cảnh sát Ukraine đã không ngăn cản họ phá hoại cơ sở vật chất ở Đại sứ quán và cũng không bắt giữ ai.

Trước đó, Ukraine từng cáo buộc Nga tài trợ 3 xe tăng và nhiều vũ khí đạn dược cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông. Tuy nhiên, Lực lượng đòi liên bang hóa ở Snizhnye, nơi xuất hiện 3 chiếc xe tăng trên khẳng định, họ không nhận được bất cứ viện trợ nào từ Chính phủ Nga trừ những viện trợ nhân đạo. Lực lượng này cũng cho biết, những xe tăng ở Snizhnye là do họ thu được từ một kho khí tài ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên