Ukraine đề xuất thiết quân luật sau va chạm với hải quân Nga

VOV.VN - Hôm 25/11, Nga cáo buộc Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi 3 tàu hải quân của nước này đi vào vùng biển của họ ngoài khơi Crimea.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông ủng hộ đề xuất này của Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Alexander Turchinov. Tuy nhiên, đề xuất trên sẽ chỉ được thông qua sau khi quốc hội Ukraine phê duyệt.

Tàu hải quân Ukraine. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp khẩn với các quan chức quân đội và an ninh hàng đầu hôm 25/11, ông Poroshenko nói Kiev đã yêu cầu NATO và EU "phối hợp cùng với Ukraine để đảm bảo Ukraine được bảo vệ". 

"Chúng tôi kêu gọi toàn bộ liên minh quốc tế ủng hộ Ukraine. Chúng ta phải hợp nhất các nỗ lực", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, nói thêm rằng ông sẽ thảo luận các bước tiếp theo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hôm nay 26/11. 

"Các cuộc đàm phán với lãnh đạo các nước đồng minh của Ukraine dự kiến cũng sẽ diễn ra trong ngày 26/11", ông cho biết. 

Nhà lãnh đạo Ukraine cùng với đó khẳng định quyết định áp dụng thiết quân luật sẽ không vi phạm quyền và tự do của công dân và không ảnh hưởng tới tình hình ở Donbass. Ông nhấn mạnh Kiev sẽ chỉ thực hiện các hành động tự vệ để bảo vệ lãnh thổ và công dân của mình. 

Hôm 25/11, Nga cáo buộc Ukraine vi phạm luật pháp quốc tế khi 3 tàu hải quân của nước này đã xâm phạm vùng biển của Nga ngoài khơi Crimea.

Theo Cơ quan an ninh Nga (FSB), các tàu tuần tra biên giới nước này đã giữ các tàu của hải quân Ukraine trên Biển Đen và sử dụng vũ khí để buộc các tàu này phải dừng lại. FSB cho biết họ buộc phải hành động vì các tàu của Kiev, bao gồm 2 tàu pháo nhỏ bọc thép và một tàu kéo, đã di chuyển vào vùng biển Nga bất hợp pháp, cố gắng thực hiện những hành vi phi pháp, phớt lờ cảnh báo trong khi hoạt động nguy hiểm.

Tuy nhiên, Ukraine phủ nhận cáo buộc trên, "tố" ngược hải quân Nga hung hăng và kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt Nga. Kiev cho biết đã công bố trước kế hoạch về hải trình của các tàu chiến, trái ngược với tuyên bố của Matxcơva rằng Ukraine không hề thông báo về các chuyến đi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc
Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn nắm trong tay công nghệ của Ukraine trong khi quốc gia Đông Âu này cần tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

Ukraine thận trọng với đầu tư từ Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc muốn nắm trong tay công nghệ của Ukraine trong khi quốc gia Đông Âu này cần tiền để nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Ukraine giữ 3.000 tấn hàng hóa từ Nga để trả đũa các lệnh trừng phạt
Ukraine giữ 3.000 tấn hàng hóa từ Nga để trả đũa các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Hơn 3.000 tấn hàng hóa vận chuyển từ Nga đến Bỉ đã bị tạm giữ tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Ukraine giữ 3.000 tấn hàng hóa từ Nga để trả đũa các lệnh trừng phạt

Ukraine giữ 3.000 tấn hàng hóa từ Nga để trả đũa các lệnh trừng phạt

VOV.VN - Hơn 3.000 tấn hàng hóa vận chuyển từ Nga đến Bỉ đã bị tạm giữ tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn
Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

Ukraine và Nga: Đổ vỡ khó hàn gắn

VOV.VN - Quốc gia Ukraine đang phát động một chiến dịch xóa sổ lịch sử gắn liền với Liên Xô và do vậy đối diện với nhiều mâu thuẫn.

Tổng thống Putin đề cao sức mạnh của Hải quân Nga
Tổng thống Putin đề cao sức mạnh của Hải quân Nga

VOV.VN - Ngày 29/7, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò của Hải quân Nga trong cuộc chiến chống khủng bố và trong việc bảo đảm thế cân bằng chiến lược.

Tổng thống Putin đề cao sức mạnh của Hải quân Nga

Tổng thống Putin đề cao sức mạnh của Hải quân Nga

VOV.VN - Ngày 29/7, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò của Hải quân Nga trong cuộc chiến chống khủng bố và trong việc bảo đảm thế cân bằng chiến lược.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine
Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

Nga gửi đoàn xe cứu trợ thứ 83 đến vùng xung đột Donbas của Ukraine

VOV.VN - Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga vừa gửi đợt hàng viện trợ thứ 83 đến khu vực xung đột quân sự Donbas nằm ở phía Đông của Ukraine.