Ứng cử viên bầu cử Đức sẵn sàng tranh luận trên truyền hình

VOV.VN - Những cuộc tranh luận này thường thu hút nhiều người xem và có tác động đến lá phiếu ở nước có vị trí quan trọng trong EU.

Ba tuần trước khi diễn ra các cuộc bầu cử Quốc hội, Thủ tướng Đức Angela Merkel và đối thủ hàng đầu thuộc đảng Dân chủ Xã hội Peer Steinbrück hôm 1/9 có cuộc tranh luận quan trọng trên truyền hình. Đây là cơ hội để đảng Dân chủ Xã hội rút ngắn khoảng cách, trong bối cảnh các cuộc thăm dò dư luận gần đây đều nghiêng về phía bà Merkel.

Bà Merkel và đối thủ của mình


Kể từ khi chiến dịch tranh cử được khởi động hồi giữa tháng 8 vừa qua, đương kim Thủ tướng Angela Merkel luôn dẫn trước đối thủ hàng đầu thuộc đảng Dân chủ Xã hội, ông Steinbrück, 66 tuổi với khoảng cách khá lớn. Ông Steinbrück từng là cựu bộ trưởng Tài chính dưới thời chính quyền Thủ tướng Merkel giai đoạn 2005-2009. Tuy nhiên đây cũng được xem là một lợi thế của ông Steinbrück, bởi ông sẽ bước vào cuộc tranh luận với tâm lý hoàn toàn thoải mái khi không còn gì để mất, trong khi khó khăn đối với Thủ tướng Merkel là lớn hơn khi vừa phải cố gắng giành thế chủ động so với đối thủ, lại vừa phải nỗ lực để không làm thất vọng công chúng.

Kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới nhất tại Đức cho thấy, liên minh cầm quyền của đương kim Thủ tướng Merkel nhiều khả năng sẽ giành đủ phiếu để tiếp tục nắm quyền tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này. Tỷ lệ ủng hộ đảng Liên minh Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà Merkel và đối tác trong liên minh cầm quyền là đảng Dân chủ tự do đạt 41%, bỏ xa đảng Dân chủ xã hội (26%) và đảng Xanh (11%).

Ðáng chú ý, đảng Dân chủ Tự do đạt mốc quan trọng 5%, mức tối thiểu để tham gia Quốc hội.

Liên quan tới cuộc tranh luận trên truyền hình ngày hôm nay, có tới một nửa số người dân Đức tin tưởng vào chiến thắng của bà Merkel, so với 11% đối với ông Steinbrück. Về chỉ số tín nhiệm, kết quả các cuộc thăm dò cũng cho thấy bà Merkel đang bỏ xa đối thủ. Bà Angela Merkel giành được sự tín nhiệm cao nhờ vào cách thức quản lý cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro.

Đây cũng là vấn đề mà Thủ tướng Đức nhiều lần nhấn mạnh tới trong các phát biểu gần đây. "Đức là nước xuất khẩu và chúng ta đã bán nhiều hàng hóa tại châu Âu. Tin tức tốt lành mà chúng ta nhận được là lần đầu tiên trong 1 năm rưỡi qua, khu vực đồng euro lại có thể chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế, dù vẫn còn khiêm tốn. Song tất cả chúng ta đều biết rằng, sự tăng trưởng này không thể bền vững nếu EU không thể hiện tình đoàn kết.”

Trong số những vấn đề lớn được thảo luận, cuộc khủng hoảng Syria, tâm điểm chú ý hiện nay khó có thể giúp ứng cử viên đảng Dân chủ Xã hội ghi điểm. Bởi, trước đó ngày 20/8 vừa qua, Thủ tướng Đức Merkel cho biết, bà phản đối mọi sự can thiệp của Đức vào bất kỳ một cuộc can thiệp quân sự nào. Tuyên bố này lập tức nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Đức, vốn ít quan tâm tới các chiến dịch quân sự ở nước ngoài.

Còn nhớ, trong cuộc bầu cử năm 2002, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder kiên quyết từ chối tham gia cuộc phiêu lưu quân sự ở Iraq. Hành động này tuy đã đẩy quan hệ Đức – Mỹ vào những đợt sóng gió nhất định, song ứng cử viên chức Thủ tướng của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) này đã tái đắc cử.

Ngược lại ông Steinbrück cho biết, ông sẽ chất vấn Thủ tướng Đức về chi phí của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu đối với những người đóng thuế tại Đức, đồng thời cáo buộc Thủ tướng đang ru ngủ dư luận. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề mà ông khó có thể lật ngược thế cờ, bởi tới nay các nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội luôn bỏ phiếu thuận đối với tất cả các kế hoạch hỗ trợ cho các nước gặp khủng hoảng. Ngược lại, ông Steinbrück có thể rút ngắn khoảng cách thông qua tình trạng bất bình đẳng gia tăng tại Đức những năm gần đây.

Chương trình truyền hình kéo dài 90 phút này bắt đầu từ 18h30 (giờ GMT), với những yêu cầu chặt chẽ về thời gian. Theo đó 2 ứng cử viên có 90 giây cho mỗi câu trả lời và tổng cộng thời gian phát biểu không được quá 1 phút vào cuối cuộc tranh luận. Ông Steinbrück trả lời trước.  

Theo truyền thông Đức, so với một người khá điềm đạm như bà Merkel, ông Steinbrück là người hiếu thắng hơn và điều này có thể tạo sức hấp dẫn của cuộc tranh luận. Kết quả thăm dò công bố hôm qua cho thấy, 44% số cử tri Đức cho biết sẽ theo dõi cuộc tranh luận. Trong số này 31% khẳng định chương trình có thể ảnh hưởng tới quyết định của họ. Cách đây 4 năm, gần 14 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận giữa Thủ tướng Merkel và Ngoại trưởng Steinmeier.

Cuộc bầu cử Quốc hội Đức dự kiến vào ngày 22/9 tới được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất ở châu Âu năm 2013 vì kết quả cuộc bầu cử của người Đức sẽ không chỉ tác động tới chính sách của nước Đức mà còn ảnh hưởng tới nhiều vấn đề hệ trọng của Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang chìm trong khủng hoảng nợ công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh cầm quyền Đức vẫn dẫn đầu trước bầu cử Quốc hội
Liên minh cầm quyền Đức vẫn dẫn đầu trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo của bà Merkel và đảng Anh em Bavarian có thể giành 40% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tới.

Liên minh cầm quyền Đức vẫn dẫn đầu trước bầu cử Quốc hội

Liên minh cầm quyền Đức vẫn dẫn đầu trước bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo của bà Merkel và đảng Anh em Bavarian có thể giành 40% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tới.

Pháp, Đức phục hồi – châu Âu ra khỏi suy thoái?
Pháp, Đức phục hồi – châu Âu ra khỏi suy thoái?

VOV.VN -Tin vui Pháp bất ngờ đạt tăng trưởng 0,5% khiến châu Âu lạc quan hơn về khả năng sớm phục hồi khỏi khủng hoảng.

Pháp, Đức phục hồi – châu Âu ra khỏi suy thoái?

Pháp, Đức phục hồi – châu Âu ra khỏi suy thoái?

VOV.VN -Tin vui Pháp bất ngờ đạt tăng trưởng 0,5% khiến châu Âu lạc quan hơn về khả năng sớm phục hồi khỏi khủng hoảng.

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”
Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

VOV.VN -Thủ tướng Angela Merkel cho rằng, muốn chấm dứt chiến tranh tại Syria cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị.

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

Thủ tướng Đức: “Cần tìm giải pháp chính trị cho Syria”

VOV.VN -Thủ tướng Angela Merkel cho rằng, muốn chấm dứt chiến tranh tại Syria cần được giải quyết bằng giải pháp chính trị.

Đối phó với NSA, Đức mã hóa dịch vụ email
Đối phó với NSA, Đức mã hóa dịch vụ email

VOV.VN - Với diễn biến mới này, NSA có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc “đọc lén” email của công dân Đức.

Đối phó với NSA, Đức mã hóa dịch vụ email

Đối phó với NSA, Đức mã hóa dịch vụ email

VOV.VN - Với diễn biến mới này, NSA có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc “đọc lén” email của công dân Đức.

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập
Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN -Theo Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh tay người biểu tình, làm 30 người thiệt mạng ngày 14/8.

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

Đức kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN -Theo Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng an ninh đã đàn áp mạnh tay người biểu tình, làm 30 người thiệt mạng ngày 14/8.

Tạp chí Đức cáo buộc an ninh Mỹ theo dõi Liên Hợp Quốc
Tạp chí Đức cáo buộc an ninh Mỹ theo dõi Liên Hợp Quốc

VOV.VN-Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết, NSA đã bí mật giám sát các cuộc họp video trực tuyến của LHQ năm ngoái.

Tạp chí Đức cáo buộc an ninh Mỹ theo dõi Liên Hợp Quốc

Tạp chí Đức cáo buộc an ninh Mỹ theo dõi Liên Hợp Quốc

VOV.VN-Tạp chí Der Spiegel của Đức cho biết, NSA đã bí mật giám sát các cuộc họp video trực tuyến của LHQ năm ngoái.