Vatican bắt đầu bầu Giáo hoàng mới

(VOV) -Thách thức với các hồng y là tìm được vị giáo hoàng đủ sức khỏe và năng lực để giải quyết những khó khăn của Giáo hội Công giáo.

Khoảng 1,2 tỷ giáo dân cùng hàng tỷ người không theo Công giáo đang dồn sự chú ý về Vatican, nơi Mật nghị bầu Giáo hoàng mới sẽ diễn ra trong hôm nay (12/3). Các hồng y đã tập trung ở Vatican trong ngày họp toàn thể cuối cùng. Sau đó 115 đức hồng y sẽ bước vào nhà nguyện Sistine để bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu Vatican kế tiếp.

Các hồng y đã tập trung ở Vatican trong ngày họp toàn thể cuối cùng.

Các đầu bếp, người quét dọn, và tất cả các công nhân ở Vatican sẽ tiếp xúc với các hồng y trong những ngày tới, hôm 12/3 làm lễ tuyên thệ sẽ giữ bí mật về cuộc họp của các hồng y tại nhà nguyện Sistine. Những tấm rèm màu đỏ cũng đã được treo lên cửa sổ của Vương cung thánh đường Thánh Pero, nơi tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện sau Mật nghị Hồng y của 115 hồng y tới từ các giáo phận và tổng giáo phận trên khắp thế giới. Ống khói được lắp đặt trên mái nhà nguyện Sistine, từ đây sẽ bay ra làn khói trắng hoặc khói đen để báo tin về việc liệu đã có tân giáo hoàng hay chưa. Làn khói đen bay ra là dấu hiệu cho biết chưa bầu được giáo hoàng trong khi khói trắng báo hiệu đã có tân giáo hoàng.

Trong một ngày, các Hồng y chỉ được bỏ phiếu tối đa 4 lần và nếu sau 3 ngày mà vẫn chưa chọn được Giáo hoàng, việc bỏ phiếu sẽ bị ngừng lại một hôm để các Hồng y cầu nguyện và thảo luận. Ông Kim Daniels, Giám đốc Đài Tiếng nói công giáo Mỹ cho biết: “Hàng trăm năm trước, để bầu một vị giáo hoàng sẽ phải mất khoảng 3 năm. Các vị hồng y bị khóa trong một căn phòng và chỉ được ăn bánh mỳ, uống nước. Tuy nhiên bây giờ thì không còn chuyện đó nữa. Chúng ta sẽ chỉ giới hạn trong khoảng thời gian 3 ngày, do đó trong tuần này có thể sẽ có kết quả bầu giáo hoàng mới”.

Thách thức với các hồng y là tìm được vị giáo hoàng thứ 266 đủ sức khỏe và năng lực để đảm đương với những khó khăn mà Giáo hội Công giáo đang gặp phải. Theo hãng tin Reuters, người Italy đã nắm giữ ngôi vị giáo hoàng trong nhiều thế kỷ trước khi Giáo hoàng John Paul II, người Ba Lan, được bầu năm 1978. Trong khi đó, với 42% giáo dân trong số hơn 1 tỉ giáo dân toàn cầu, người dân Mỹ Latin hi vọng tân giáo hoàng sẽ là một đại diện đến từ khu vực này, phá vỡ truyền thống lâu nay rằng người châu Âu luôn nắm giữ cương bị này.  

Bà Graciela Pimentel, một giáo dân đến từ Brazil cho biết: “Văn hóa của chúng tôi chính là tôn giáo. Ở Brazil, chúng tôi có một nền văn hóa tôn giáo và rất sùng đạo. Do đó hi vọng chúng tôi sẽ có một vị giáo hoàng Mỹ Latin”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo hoàng Benedict XVI chia tay giáo dân trước khi từ nhiệm
Giáo hoàng Benedict XVI chia tay giáo dân trước khi từ nhiệm

Sự kiện này thu hút khoảng trên 50.000 người, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức các nước trên thế giới.

Giáo hoàng Benedict XVI chia tay giáo dân trước khi từ nhiệm

Giáo hoàng Benedict XVI chia tay giáo dân trước khi từ nhiệm

Sự kiện này thu hút khoảng trên 50.000 người, trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức các nước trên thế giới.

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3
Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Một Tổng giám mục người Philippines ở khu vực châu Á cũng được lọt vào danh sách những ứng viên cho việc bầu Giáo hoàng mới.

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Một Tổng giám mục người Philippines ở khu vực châu Á cũng được lọt vào danh sách những ứng viên cho việc bầu Giáo hoàng mới.

Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện buổi ban phước cuối cùng
Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện buổi ban phước cuối cùng

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI sẽ chính thức thoái vị vào thứ Năm tuần này vì lý do sức khỏe.

Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện buổi ban phước cuối cùng

Giáo hoàng Benedict XVI thực hiện buổi ban phước cuối cùng

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI sẽ chính thức thoái vị vào thứ Năm tuần này vì lý do sức khỏe.

Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị
Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI vẫn được gọi là “Giáo hoàng danh dự” và giữ tước hiệu “Đức Thánh cha”.

Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị

Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị

(VOV) - Giáo hoàng Benedict XVI vẫn được gọi là “Giáo hoàng danh dự” và giữ tước hiệu “Đức Thánh cha”.

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng
Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu ngày 12/3 sau quyết định từ chức lịch sử của Benedict XVI, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Hồng y họp lần cuối trước bỏ phiếu bầu Giáo hoàng

Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu ngày 12/3 sau quyết định từ chức lịch sử của Benedict XVI, thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

10 ứng cử viên triển vọng cho vị trí tân Giáo hoàng
10 ứng cử viên triển vọng cho vị trí tân Giáo hoàng

Mật nghị Hồng y lần này dự kiến chỉ có 115 vị hồng y.

10 ứng cử viên triển vọng cho vị trí tân Giáo hoàng

10 ứng cử viên triển vọng cho vị trí tân Giáo hoàng

Mật nghị Hồng y lần này dự kiến chỉ có 115 vị hồng y.