Vẻ đẹp của “bóng hồng” Hy Lạp ở Nghị viện châu Âu

VOV.VN - Eva Kaili được đánh giá là một trong những nữ chính khách trẻ tuổi giàu tiềm năng không chỉ ở Hy Lạp mà còn ở châu Âu.

Nữ chính khách Eva Kaili sinh ngày 26/10/1978. (Ảnh: thetoc) 

Eva Kaili  tham gia vào các hoạt động xã hội từ rất sớm khi còn là sinh viên. (Ảnh: lisimg) 

Nổi lên từ phong trào hoạt động xã hội của lực lượng sinh viên, năm 2001, Eva Kaili từng giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên kiến trúc Hy Lạp năm 2001. (Ảnh: lisimg) 

Từ năm 2004-2007, Eva Kaili làm việc trong vai trò phát thanh viên cho kênh truyền hình Mega Channel, một kênh truyền hình chính ở Hy Lạp. (Ảnh: evakaili) 

Eva Kaili có bằng thạc sỹ nghệ thuật tại Đại học Piraeus và đang tiếp tục học nghiên cứu sinh tại trường Đại học này. (Ảnh: businessinsider) 

Năm 2012, Eva Kaili có thời gian tham dự khóa học các nguyên tắc kinh tế cơ bản tại đại học danh tiếng Harvard. (Ảnh: Egionews) 

Eva Kaili trở thành một thành viên của Quốc hội Hy Lạp vào năm 2007 và làm việc tại đó cho đến năm 2012. (Ảnh: Flickr)

Trong thời gian làm việc tại Quốc hội Hy Lạp, Eva Kaili từng là Uỷ viên Uỷ ban Văn hóa và Giáo dục, Ủy ban Đối Ngoại và Quốc phòng. (Ảnh: delano)

Cô cũng từng là thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế Biển Đen (BSEC), nghị viện của NATO và Hội đồng Nghị viện Liên minh Địa Trung Hải. (Ảnh: Pasok)

Eva Kaili là đại diện cho của Hy Lạp tại Nghị viện Châu Âu vào năm 2014. (Ảnh: Pasok)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai “bông hồng đen” người Anh khét tiếng trong tổ chức IS
Hai “bông hồng đen” người Anh khét tiếng trong tổ chức IS

VOV.VN - Mới đây, chính phủ Anh đã cho đăng tải danh sách 4 nhân vật nguy hiểm nhất trong tổ chức IS là công dân Anh, đặc biệt 2 người đầu tiên đều là phụ nữ. 

Hai “bông hồng đen” người Anh khét tiếng trong tổ chức IS

Hai “bông hồng đen” người Anh khét tiếng trong tổ chức IS

VOV.VN - Mới đây, chính phủ Anh đã cho đăng tải danh sách 4 nhân vật nguy hiểm nhất trong tổ chức IS là công dân Anh, đặc biệt 2 người đầu tiên đều là phụ nữ. 

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump
Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Ứng viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump có một lịch sử tình trường đầy màu sắc. Và đây là danh sách những người vợ, bạn gái xinh đẹp của ông...

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

Những bóng hồng trong đời ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN -Ứng viên Tổng thống Mỹ, tỷ phú Donald Trump có một lịch sử tình trường đầy màu sắc. Và đây là danh sách những người vợ, bạn gái xinh đẹp của ông...

Ngắm bông hồng xinh đẹp trong quân đội Israel đang gây sốt mạng xã hội
Ngắm bông hồng xinh đẹp trong quân đội Israel đang gây sốt mạng xã hội

VOV.VN - Vẻ đẹp rạng ngời của nữ binh Maria Domark, 20 tuổi đã khiến cộng đồng mạng trên toàn thế giới xôn xao. 

Ngắm bông hồng xinh đẹp trong quân đội Israel đang gây sốt mạng xã hội

Ngắm bông hồng xinh đẹp trong quân đội Israel đang gây sốt mạng xã hội

VOV.VN - Vẻ đẹp rạng ngời của nữ binh Maria Domark, 20 tuổi đã khiến cộng đồng mạng trên toàn thế giới xôn xao. 

Thân thế bí ẩn về 2 “bóng hồng” bên cạnh ông Kim Jong Un
Thân thế bí ẩn về 2 “bóng hồng” bên cạnh ông Kim Jong Un

VOV.VN - Hai bóng hồng Kim Yeo-jong và Ri Sol-ju được giới truyền thông xem là những người phụ nữ quyền lực nhất ở đất nước Triều Tiên.

Thân thế bí ẩn về 2 “bóng hồng” bên cạnh ông Kim Jong Un

Thân thế bí ẩn về 2 “bóng hồng” bên cạnh ông Kim Jong Un

VOV.VN - Hai bóng hồng Kim Yeo-jong và Ri Sol-ju được giới truyền thông xem là những người phụ nữ quyền lực nhất ở đất nước Triều Tiên.

ẢNH: Các bóng hồng ngày càng nhiều trong quân đội Syria
ẢNH: Các bóng hồng ngày càng nhiều trong quân đội Syria

VOV.VN - Chiến tranh khắc nghiệt gây ra nhiều thương vong cho binh sĩ Syria. Kết quả là, nhiều “bóng hồng” đã được tuyển chọn vào quân đội nước này để bổ sung.

ẢNH: Các bóng hồng ngày càng nhiều trong quân đội Syria

ẢNH: Các bóng hồng ngày càng nhiều trong quân đội Syria

VOV.VN - Chiến tranh khắc nghiệt gây ra nhiều thương vong cho binh sĩ Syria. Kết quả là, nhiều “bóng hồng” đã được tuyển chọn vào quân đội nước này để bổ sung.