Venezuela điều tra các vụ bạo lực sau bầu cử

(VOV) - Tổng thống đắc cử Maduro yêu cầu các nhà điều tra nhanh chóng bắt giữ những người gây ra những vụ tấn công.

Tổng thống đắc cử  Venezuela, Nicolas Maduro ngày 17/4, đã yêu cầu các Cơ quan chức năng tiến hành điều tra các vụ bạo lực gây thương vong do phe đối lập tổ chức nhằm phản đối kết quả bầu cử Tổng thống hôm 14/4 vừa qua.

Trong khi đó, Tòa án Công lý tối cao nước này cũng đã bác bỏ yêu cầu của lãnh đạo phe đối lập về việc kiểm tra lại phiếu bầu trong cuộc bầu cử mà chiến thắng thuộc về quyền Tổng thống Maduro.

Tuyên bố của Tòa án Công lý tối cao Venezuela khẳng định sẽ không tiến hành kiểm lại phiếu bầu bằng tay theo đề nghị của ứng cử viên thất cử Henrique Capriles khi mà quốc gia này đã áp dụng hệ thống bầu cử tân tiến.

Bạo động vẫn gia tăng tại Venezuela ( Ảnh AFP)

Chánh án Tòa án Tối cao Venezuela, Luisa Morales cho biết, Tòa án chưa nhận được văn bản yêu cầu của ứng cử viên Capriles về việc kiểm lại phiếu bầu. Trước đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela đã chính thức tuyên bố quyền Tổng thống Maduro thắng cử và cũng bác bỏ yêu cầu trên, đồng thời khẳng định hệ thống bầu cử Venezuela đã vận hành đúng quy trình và không có sai phạm.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Maduro ngày 17/4 yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra và bắt giữ những kẻ tham gia vào các vụ bạo lực phản đối kết quả bầu cử.

Phát biểu khi tham dự đám tang một người ủng hộ thiệt mạng trong các vụ biểu tình do phe đối lập tổ chức, ông Maduro nói: “Tôi yêu cầu các nhà điều tra nhanh chóng bắt giữ những người theo chủ nghĩa phát xít đã gây ra những vụ tấn công. Tôi yêu cầu Bộ trưởng An ninh nội địa và người đứng đầu Cơ quan điều tra của cảnh sát bắt giữ những kẻ giết người. Chúng thực hiện các vụ giết người theo sự chỉ đạo của những người chống lại nhân dân”.

Ông Maduro cũng lên tiếng chỉ trích Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela sau khi Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry ủng hộ yêu cầu của phe đối lập và kêu gọi kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Ngoại trưởng Kerry cho biết Mỹ chưa sẵn sàng công nhận ông Maduro là Tổng thống đắc cử của Venezuela. Trong khi Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, và phần lớn các nước ở châu Mỹ đã công nhận chiến thắng thuộc về ứng cử viên của đảng cầm quyền.

Trước tình hình bất ổn sau khi kết quả bầu cử Tổng thống tại Venezuela được công bố, lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) ngày 18/4 sẽ nhóm họp tại thủ đô Lima của Peru.

Cuộc họp thượng đỉnh bất thường do Chủ tịch của khối này, Tổng thống Peru - Ollanta Humala, triệu tập và diễn ra một ngày trước khi Tổng thống đắc cử Maduro tuyên thệ nhậm chức. Liên minh các nước Nam Mỹ đã cử phái đoàn tới giám sát cuộc bầu cử Tổng thống tại Venezuela và cho tới nay, chưa có cáo buộc chính thức nào về sự gian lận trong bầu cử, kể cả phe đối lập Venezuela cũng không có văn bản chính thức khiếu nại kết quả bầu cử lên Hội đồng bầu cử quốc gia./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Maduro có đưa được Venezuela thoát khỏi khó khăn
Ông Maduro có đưa được Venezuela thoát khỏi khó khăn

(VOV) - Thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông Maduro là làm thế nào để đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

Ông Maduro có đưa được Venezuela thoát khỏi khó khăn

Ông Maduro có đưa được Venezuela thoát khỏi khó khăn

(VOV) - Thách thức lớn nhất đối với chính phủ của ông Maduro là làm thế nào để đa dạng hóa nền kinh tế đất nước.

Tòa án Tối cao Venezuela bác việc kiểm lại phiếu thủ công
Tòa án Tối cao Venezuela bác việc kiểm lại phiếu thủ công

(VOV) -  Ứng viên đối lập cáo buộc sai phạm tại các điểm bỏ phiếu còn Tổng thống đắc cử tố Mỹ ‘giật dây’ các hành động bạo lực.

Tòa án Tối cao Venezuela bác việc kiểm lại phiếu thủ công

Tòa án Tối cao Venezuela bác việc kiểm lại phiếu thủ công

(VOV) -  Ứng viên đối lập cáo buộc sai phạm tại các điểm bỏ phiếu còn Tổng thống đắc cử tố Mỹ ‘giật dây’ các hành động bạo lực.

Bạo lực gia tăng tại Venezuela
Bạo lực gia tăng tại Venezuela

(VOV) - Bạo lực xảy ra ngày 16/4 tại Venezuela khiến 7 người thiệt mạng.

Bạo lực gia tăng tại Venezuela

Bạo lực gia tăng tại Venezuela

(VOV) - Bạo lực xảy ra ngày 16/4 tại Venezuela khiến 7 người thiệt mạng.

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Ông Maduro chỉ trích Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela
Ông Maduro chỉ trích Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela

(VOV) - Ông Maduro nhấn mạnh rằng, Venezuela sẽ quyết định tình hình đất nước, không cần đến ý kiến và sự can thiệp từ Mỹ.

Ông Maduro chỉ trích Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela

Ông Maduro chỉ trích Mỹ can thiệp vào tình hình Venezuela

(VOV) - Ông Maduro nhấn mạnh rằng, Venezuela sẽ quyết định tình hình đất nước, không cần đến ý kiến và sự can thiệp từ Mỹ.