Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Là quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong 7 năm, Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức này”.

Tối 12/11 (theo giờ Việt Nam), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu bầu bổ sung một số thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Với những nỗ lực đảm bảo quyền con người trong những năm qua, Việt Nam đã ứng cử trong lần bỏ phiếu này với mong muốn thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.

Phóng vên Đài TNVN thường trú tại Washington, Mỹ phỏng vấn ông Rolando Gomez thuộc văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền.

PV: Xin ông cho biết vai trò và nhiệm vụ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc?

Ông Rolando Gomez: Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là Cơ quan quốc tế tối cao về quyền con người, chịu trách nhiệm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, có nghĩa là phát hiện và giải quyết các cuộc khủng hoảng quyền con người, xử lý các vấn đề về quyền con người trên toàn thế giới, và khuyến khích các chính phủ cải thiện quyền con người.

Ông Rolando Gomez


Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc không có chương trình nghị sự cụ thể nhưng có chương trình làm việc tổng quát liên quan đến tăng cường và đảm bảo quyền con người. Trong những năm gần đây, nhiều cuộc khủng hoảng về quyền con người trên thế giới đã được giải quyết nhanh chóng và chúng tôi hy vọng tiến triển tích cực này sẽ được duy trì trong những năm tới. Những thành viên được bầu chọn tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào ngày mai sẽ có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về quyền con người trong nhiệm kỳ 3 năm sắp tới.

 PV: Ông có thể nói rõ hơn về vai trò và nghĩa vụ của các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc?

Ông Rolando Gomez: Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc gồm 47 thành viên, mỗi thành viên đều phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của của Hội đồng, tức là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Điều đó không có nghĩa là chỉ "điểm mặt chỉ tên" các vấn đề quyền con người mà các thành viên còn phải hợp tác chặt chẽ, khuyến khích các nước cải thiện tình hình về nhân quyền nhằm đáp ứng các nhu cầu về quyền con người. Do vậy, mỗi thành viên của Hội đồng có vai trò quan trọng cũng như trách nhiệm lớn. Đây là vấn đề mà các quốc gia cần lưu tâm khi tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

PV:Việt Nam đã hoàn thành một số Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trong đó có nhiều mục tiêu quan trọng liên quan tới đảm bảo quyền con người như xóa đói giảm nghèo và bình đẳng giới. Vậy theo ông, nếu được bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì với cộng đồng quốc tế thông qua những tiến bộ đã đạt được?  

Ông Rolando Gomez: Việt Nam có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm với các nước khác. Khi nói tới Hội đồng Nhân quyền, chúng ta không chỉ nói tới 47 quốc gia thành viên.

Là quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong 7 năm qua, Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức này. Chúng tôi đã có tiếng nói của một xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và quốc tế.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tạo ra mối liên kết giữa các vấn đề kinh tế xã hội với quyền con người. Trong lĩnh vực này, Việt Nam đã cho thấy việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ, xóa đói giảm nghèo… thực sự là các vấn đề về quyền con người".               

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan
Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan

(VOV) - Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam.

Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan

Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không khách quan

(VOV) - Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục dựa vào các thông tin sai lệch về tình hình Việt Nam.

“Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ
“Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN -Dự luật H.R.1897 đang đi ngược lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam và Mỹ.

“Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ

“Dự Luật Nhân quyền Việt Nam” đi ngược lại quan hệ Việt-Mỹ

VOV.VN -Dự luật H.R.1897 đang đi ngược lại sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam và Mỹ.

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền
Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

VOV.VN - Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

VOV.VN - Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền
Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

VOV.VN - Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này bị Mỹ, Canada cùng một số nước khác gây sức ép.

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

VOV.VN - Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này bị Mỹ, Canada cùng một số nước khác gây sức ép.

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền
Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

Nga chỉ trích dự thảo về Syria tại Hội đồng nhân quyền

(VOV) -Ngoại trưởng Nga cho rằng Dự thảo sẽ làm cho việc tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria thêm phức tạp

Hạ nghị sỹ Mỹ phản đối dự luật nhân quyền Việt Nam
Hạ nghị sỹ Mỹ phản đối dự luật nhân quyền Việt Nam

(VOV) - Hạ nghị sĩ Mỹ nêu rõ dự luật nhân quyền Việt Nam 2013 không phản ánh trung thực, chính xác về tình hình Việt Nam.

Hạ nghị sỹ Mỹ phản đối dự luật nhân quyền Việt Nam

Hạ nghị sỹ Mỹ phản đối dự luật nhân quyền Việt Nam

(VOV) - Hạ nghị sĩ Mỹ nêu rõ dự luật nhân quyền Việt Nam 2013 không phản ánh trung thực, chính xác về tình hình Việt Nam.

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin
Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

VOV.VN - Tổng thống Maduro tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa án Nhân quyền châu Mỹ.

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

Venezuela cáo buộc Mỹ sử dụng nhân quyền kiểm soát Mỹ Latin

VOV.VN - Tổng thống Maduro tuyên bố nước này sẽ rút khỏi Tòa án Nhân quyền châu Mỹ.

Mỹ kỷ niệm 50 năm Luther King phát biểu về nhân quyền
Mỹ kỷ niệm 50 năm Luther King phát biểu về nhân quyền

VOV.VN - Theo ông Obama, con đường hiện thực hóa giấc mơ của cố mục sư Luther King vẫn còn dài.

Mỹ kỷ niệm 50 năm Luther King phát biểu về nhân quyền

Mỹ kỷ niệm 50 năm Luther King phát biểu về nhân quyền

VOV.VN - Theo ông Obama, con đường hiện thực hóa giấc mơ của cố mục sư Luther King vẫn còn dài.

Cô bé 16 tuổi Pakistan giành giải nhân quyền châu Âu
Cô bé 16 tuổi Pakistan giành giải nhân quyền châu Âu

VOV.VN - Giải thưởng Sakharov là giải thưởng hàng năm của Nghị viện châu Âu về tự do ngôn luận.

Cô bé 16 tuổi Pakistan giành giải nhân quyền châu Âu

Cô bé 16 tuổi Pakistan giành giải nhân quyền châu Âu

VOV.VN - Giải thưởng Sakharov là giải thưởng hàng năm của Nghị viện châu Âu về tự do ngôn luận.

Việt Nam mong muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền
Việt Nam mong muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền

VOV.VN - Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam mong muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền

Việt Nam mong muốn tham gia vào Hội đồng Nhân quyền

VOV.VN - Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực.

Nhân quyền ở Việt Nam đang bị nhìn nhận sai lệch
Nhân quyền ở Việt Nam đang bị nhìn nhận sai lệch

(VOV) -“Đang có những cáo buộc thiếu khách quan, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam”.

Nhân quyền ở Việt Nam đang bị nhìn nhận sai lệch

Nhân quyền ở Việt Nam đang bị nhìn nhận sai lệch

(VOV) -“Đang có những cáo buộc thiếu khách quan, dựa trên thông tin sai lệch về tình hình nhân quyền Việt Nam”.