Việt Nam và tỉnh Kursk của Nga tăng cường đầu tư

VOV.VN - Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin, giáo dục, y dược…

Ngày 7/10/2013, tại Moscow, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với tỉnh Kursk, một tỉnh lớn nằm ở phía Tây nước Nga, tổ chức “Hội nghị giới thiệu tiềm năng kinh tế và đầu tư tỉnh Kursk” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp của Kursk và Việt Nam tại Nga.

Hội nghị đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Trước khi bước vào Hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo quân sự kiệt xuất của Việt Nam, người bạn của nhân dân Nga, người đã góp phần không nhỏ trong việc gắn kết nhân dân hai nước.

Là những người bạn truyền thống, Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, các địa phương của Việt Nam và tỉnh Kursk nói riêng đã có những hoạt động giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nhưng so với tiềm năng, hai bên có thể thúc đẩy nhiều hơn nữa các quan hệ hợp tác cả trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá và những lĩnh vực nhân văn. Bởi vậy, Hội nghị giới thiệu tiềm năng của mỗi bên được lần đầu tiên tổ chức đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, nhiều cơ quan, tổ chức lớn.

Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và Chủ tịch Liên minh các doang nghiệp Kursk ký kết biên bản Ghi nhớ hợp tác 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn hoan nghênh sáng kiến của chính ông tỉnh trưởng Kursk tổ chức Hội nghị này và khẳng định những điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Kursk và truyền thống đấu tranh anh dũng cũng như sự tích cực, sáng tạo trong xây dựng của nhân dân tỉnh Kursk sẽ là cơ sở để thúc đẩy các mối quan hệ giữa hai bên.

Tỉnh trưởng tỉnh Kursk Mikhailov cũng có bài phát biểu tại Hội nghị khái quát những lĩnh vực mà Kursk muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam và bày tỏ niềm vui được tham dự Hội nghị quan trọng này và mong muốn hai bên sẽ thiết thực triển khai các quan hệ hợp tác, đối tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và nhiều lĩnh vực khác.

Hội nghị đã nghe hàng chục báo cáo của Đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn giới thiệu những tiềm năng có thể mở rộng hoặc thiết lập các quan hệ hợp tác, đối tác để cùng phát triển. Cụ thể là các lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin, giáo dục, y dược v.v...

Đại sứ Phạm Xuân Sơn (phải) và Tỉnh trưởng Mikhailov ký kết biên bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kursk 

Cũng tại Hội nghị, hai bên đã ký kết một loạt thoả thuận hợp tác, trong đó có Biên bản Ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa tỉnh Kursk với Việt Nam do Đại sứ Phạm Xuân Sơn và Tỉnh trưởng Kursk Mikhailov ký, cùng 9 bản Thoả thuận hợp tác giữa các tổ chức Thương mại, các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực của hai bên.

Phát biểu với phóng viên báo chí Việt Nam và Nga sau khi kết thúc Hội nghị, Đại sứ Phạm Xuân Sơn khẳng định kết quả tốt đẹp và bày tỏ hy vọng thời gian tới sẽ phát triển tốt hơn các quan hệ song phương.

“Có thể nói rằng, hôm nay chúng ta đã tiến hành Hội nghị đạt kết quả tốt và đã ký kết được những văn kiện quan trọng. Đây chính là bước đi thực tế để triển khai mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chúng tôi tin rằng cả phía Đại sứ quán cũng như chính quyền tỉnh Kursk sẽ làm hết sức mình để những văn kiện này có sức sống”. Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh.

Tỉnh trưởng Kursk, Mikhailov nhấn mạnh: “Nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga là những người bạn, đối tác truyền thống, có sự hiểu biết lẫn nhau đã khá rõ. Nếu như vào những năm 1990 có những dấu hiệu chững lại thì giờ đây tiềm năng trở lại là rất lớn và chúng ta có thể làm cho nhân dân hai nước xích lại gần nhau thêm nữa thông qua các mối quan hệ ngày càng phát triển này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên