Vụ ép bé gái đánh bom liều chết – Taliban lên tiếng

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Taliban đã phủ nhận chuyện họ sử dụng một bé gái 10 tuổi để đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát Afghanistan.

Tuyên bố trên xuất hiện một ngày sau khi bé gái tên Spozhmai từ chối thực hiện một cuộc tấn công ở tỉnh Helmand sau khi anh trai của bé theo cáo buộc đã cho bé mặc áo gắn thuốc nổ và đưa bé tới một chốt kiểm soát.

Theo một tư lệnh cảnh sát, cảnh sát biên phòng ở tỉnh Helmand đã bắt cha của bé, tên là Abdul Ghfar, và đang truy tìm anh trai tên Zahir của bé này.

Bé gái trong vụ việc (ảnh: Independent)

Cô bé bị bắt giữ vào hôm 6/1. Bé nói người anh trai là 1 tư lệnh của Taliban.

Tuy nhiên, Qari Yousef Ahamdi – một phát ngôn viên của Taliban, bác bỏ chuyện này, coi đó là tuyên truyền của chính phủ và khước từ có việc lực lượng Taliban tham gia vào cáo buộc âm mưu đánh bom nói trên.

“Chúng tôi chẳng bao giờ làm thế, đặc biệt là với trẻ em gái”.

Tuy nhiên cảnh sát cho rằng họ tin vào câu chuyện của bé gái nói trên.

Tổng thống Qari Yousef Ahamdi cho biết “dùng trẻ em làm kẻ đánh bom tự sát là trái với đạo Hồi và đi ngược lại văn hóa và tín ngưỡng Afghanistan”.

Bé Spozhmai khi nói chuyện với các nhà báo bên ngoài Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết anh trai của bé đã chỉ dẫn bé cách tiếp cận chốt an ninh và bảo người Phó của mình đưa bé tới tỉnh Kunar.

“Cháu nói cháu không đi đâu, sau đó anh ý bỏ áo bom ra và cố thuyết phục cháu là bọn họ (cảnh sát) sẽ chết còn cháu thì sẽ vẫn sống”, Spozhmai nói.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, một bé gái 8 tuổi đã chết ở tỉnh Uruzgan vào năm 2011 khi một túi chất nổ phát nổ. Taliban đã hướng dẫn bé gái này mang túi chất nổ này tới một trạm kiểm tra của cảnh sát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái Afghanistan 8 tuổi bị ép đánh bom tự sát
Bé gái Afghanistan 8 tuổi bị ép đánh bom tự sát

VOV.VN - Nhà chức trách địa phương cho hay, cô bé này đã được chuyển giao cho chính quyền tỉnh Lashkar Gah.

Bé gái Afghanistan 8 tuổi bị ép đánh bom tự sát

Bé gái Afghanistan 8 tuổi bị ép đánh bom tự sát

VOV.VN - Nhà chức trách địa phương cho hay, cô bé này đã được chuyển giao cho chính quyền tỉnh Lashkar Gah.

Một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm tập thể rồi thiêu chết
Một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm tập thể rồi thiêu chết

VOV.VN -Vụ việc xảy ra hôm 22/10 đã nối dài danh sách các vụ án hiếp dâm giết người ở Ấn Độ.

Một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm tập thể rồi thiêu chết

Một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm tập thể rồi thiêu chết

VOV.VN -Vụ việc xảy ra hôm 22/10 đã nối dài danh sách các vụ án hiếp dâm giết người ở Ấn Độ.

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống
Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

Một bé gái Pakistan bị hãm hiếp rồi chôn sống

VOV.VN -Nạn nhân mới chỉ 13 tuổi, sống ở Punjab, Pakistan. Cô bé may mắn sống sót và báo cảnh sát về sự việc kinh hoàng nói trên.