Washington nói gì về việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công lãnh thổ Nga?

VOV.VN - Mỹ "không tạo điều kiện hay khuyến khích" Ukraine sử dụng các vũ khí do nước này sản xuất để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink nói.

Gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt và được Tổng thống Joe Biden ký thông qua vào tuần trước, với việc Kiev bắt đầu nhận được các đợt vận chuyển vũ khí và trang thiết bị quân sự mới trong những ngày qua. Đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Biden đã bí mật cung cấp cho Ukraine Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) có khả năng tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Bà Brink đã khen ngợi động thái trên vào tháng trước và cho rằng việc Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS theo chỉ đạo của Tổng thống Biden là "một thông điệp cho thấy cam kết của chúng tôi với khả năng phòng thủ của Ukraine không lay chuyển".

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh, tất cả vũ khí Mỹ cung cấp sẽ không được sử dụng cho các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Nga bất kể khả năng của chúng ra sao.

"Lập trường của chúng tôi ngay từ đầu là chúng tôi không tạo điều kiện và không khuyến khích sử dụng những vũ bên ngoài lãnh thổ Ukraine", Đại sứ Mỹ tại Ukraine nói.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về những cuộc tấn công bằng UAV gần đây của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu bên trong nước Nga, một phần là do những cuộc tấn công này có thể làm mất ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu lên cao.

Phó Tổng thống Kamala Harris hối thúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công này trong một cuộc họp kín tại Đức song ông Zelensky đã "gạt bỏ những lo ngại của phía Mỹ".

Tổng thống Ukraine cho biết các vũ khí của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở trong nước Nga và khẳng định chỉ sử dụng các vũ khí do Ukraine sản xuất cho các cuộc tấn công này.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng các vũ khí trên đã được sử dụng để tấn công Nga khi ATACMS được sử dụng tại những khu vực mà Điện Kremlin tuyên bố sáp nhập.

Ivan Stupak, Cố vấn An ninh Quốc gia trong Quốc hội Ukraine nhận định đầu tuần này rằng Kiev đang nỗ lực "loại trừ các mục tiêu chiến tranh của Nga nhiều nhất có thể" trước khi các lực lượng của Moscow tìm ra cách đối phó với tên lửa ATACMS.

“Như chúng ta biết Nga có thể thích nghi trong thời gian rất ngắn. Tôi nghĩ chúng tôi có khoảng 2 tháng để loại trừ các mục tiêu chiến tranh của Nga nhiều nhất có thể trước khi họ tìm ra cách thích nghi".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu để làm cạn kiệt tên lửa
Ukraine tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu để làm cạn kiệt tên lửa

VOV.VN - Vụ tấn công mới nhất của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga không phải là bằng UAV, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo mà bằng khí cầu. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu với ý đồ làm cạn kiệt kho tên lửa và đạn dược của đối phương.

Ukraine tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu để làm cạn kiệt tên lửa

Ukraine tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu để làm cạn kiệt tên lửa

VOV.VN - Vụ tấn công mới nhất của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga không phải là bằng UAV, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo mà bằng khí cầu. Thời gian gần đây, Kiev tăng cường đánh phá Nga bằng khí cầu với ý đồ làm cạn kiệt kho tên lửa và đạn dược của đối phương.

Sĩ quan Ukraine cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu
Sĩ quan Ukraine cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu

VOV.VN - Sĩ quan Ukraine cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ để lại "những hậu quả nghiêm trọng" khi tình hình chiến sự "giống hệt thời Thế chiến II".

Sĩ quan Ukraine cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu

Sĩ quan Ukraine cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu

VOV.VN - Sĩ quan Ukraine cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ để lại "những hậu quả nghiêm trọng" khi tình hình chiến sự "giống hệt thời Thế chiến II".

Phản ứng của Nga khi Anh bật đèn xanh để Ukraine "vượt lằn ranh đỏ"
Phản ứng của Nga khi Anh bật đèn xanh để Ukraine "vượt lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Phản ứng của Nga khi Anh bật đèn xanh để Ukraine "vượt lằn ranh đỏ"

Phản ứng của Nga khi Anh bật đèn xanh để Ukraine "vượt lằn ranh đỏ"

VOV.VN - Nga đã phản ứng mạnh mẽ trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Anh David Cameron về việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.