Xúc tiến đàm phán chương trình hạt nhân của Iran

Đàm phán giữa Iran với 6 nước lớn P5+1 gồm các nước thường trực Hội đồng Bảo an và Đức để giải quyết những bất đồng quanh chương trình hạt nhân của Iran sẽ bắt đầu từ ngày 1/10 tới.  

Thổ Nhĩ Kỳ có thể là một nước lý tưởng để tổ chức các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Đây là những nhận định vừa được một số nhà lãnh đạo phương tây đưa ra.

Phát biểu trước báo giới mới đây, đại diện cấp cao về chính sách ngoại giao của Liên minh Châu Âu, ông Javier Solana cho biết, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có thể sẽ được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 tới. Vì theo ông Javier Solana, Thổ Nhĩ Kỳ có thiện chí đóng một vai trò trung gian hoà giải giữa phương Tây và Iran.

Phía Trung Quốc ngày 15/9 bày tỏ hoan nghênh động thái này và hy vọng các bên liên quan tăng cường các nỗ lực ngoại giao để đàm phán đạt được kết quả. Hiện tại nội dung bản kiến nghị phía Iran cung cấp cho nhóm 6 nước vẫn chưa được công bố, song theo phía Iran, nước này đã sẵn sàng triển khai đối thoại với cộng đồng quốc tế về vấn đề hạt nhân nhưng sẽ kiên quyết duy trì quyền lợi sở hữu kỹ thuật hạt nhân.

Vấn đề Iran hiện đang thực sự là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama vào thời điểm hiện nay. Ông Obama yêu cầu Iran phải trả lời về đề xuất nối lại đàm phán của phương Tây trong tháng 9 nếu không muốn hứng chịu các đòn cấm vận nặng hơn.

Mới đây, trong đề xuất vào ngày 9/9 vừa qua, Iran đã đồng ý đàm phán về một loạt vấn đề an ninh, trong đó có việc giải trừ hạt nhân trên toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên