Xung đột Israel- Palestine: Bạo lực bùng phát trong Ngày Thịnh nộ

VOV.VN - Vòng xoáy bạo lực giữa Israel và Palestine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các vụ tấn công, đụng độ tiếp tục xảy ra. 

Các nhóm Palestine cũng tuyên bố “Ngày Thịnh nộ” (Day of Rage) hôm nay dọc khu Bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem, gây quan ngại về nguy cơ nổ ra cuộc xung đột mới giữa người Palestine và Israel. Lãnh đạo Palestine và Israel lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế, tránh những hành động bạo lực.

Cảnh sát Israel hôm nay cho biết, ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương trong các vụ tấn công bằng dao và xả súng tại Jerusalem. Trước đó, tại phía bắc thủ đô Ten Aviv của Israel, một thanh niên khoảng 22 tuổi từ phía Đông Jerusalem đã tấn công một người khách qua đường. Đây là vụ tấn công bằng dao thứ 21 tại Israel, Jerusalem và Bờ Tây kể từ ngày 3/10 vừa qua. 

Người thân đưa tang thiếu niên Palestine 13 tuổi bị lực lượng Israel bắn chết hôm 12/10 (Ảnh AP)

Các vụ tấn công cùng với những cuộc biểu tình bạo lực phản đối sự chiếm đóng tại Bờ Tây đang làm dấy lên mối lo ngại về một đợt nổi dậy của người Palestine có thể nổ ra. Bất ổn cũng đã lan tới dải Gaza với các vụ đụng độ dọc biên giới trong những ngày gần đây làm 9 người Palestine thiệt mạng. Căng thẳng giữa Palestine và Israel gia tăng do các vụ cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau và các hoạt động trấn áp của lực lượng an ninh Israel. 

Tuy vậy, lí giải cho sự giận dữ của người Palestine gần đây, một nghị sĩ Israel Ahmed Tibi cho rằng: “Những gì khiến cho một thanh niên trẻ Palestine tấn công người Israel và tự hủy hoại cuộc sống của mình? Đó là sự thất vọng, tức giận, thiếu hi vọng và sức ép”.

Theo ông Tibi, sức ép bắt nguồn từ việc tiếp tục mở rộng khu định cư của người Do Thái trên phần đất chiếm đóng của Palestine và các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine lâm vào bế tắc. Vấn đề hiện nay không phải là liệu các bên có dừng các vụ bạo lực hay không, mà là việc Israel và Palestine cần phải đối thoại để giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa hai bên. 

Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine tại Cận Đông hôm qua cũng kêu gọi Israel và Palestine cần phải tìm ra một giải pháp chính trị, theo đó tất cả các bên phải bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt quyền được sống và kiềm chế tối đa các hành động gây hấn nhằm bảo đảm an toàn cho mọi người dân theo luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên  lãnh đạo hai nước vẫn chưa có bất cứ giải pháp hiệu quả nào ngoài việc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh bạo lực.  Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 12/10 cáo buộc các phái Arab kích động làn sóng bạo lực gần đây nhằm vào người Israel. Thủ tướng Netanyahu kêu gọi Tổng thống Abbas lên án mạnh mẽ các vụ tấn công bằng dao nhằm vào người Israel, nhấn mạnh sẽ không khuất phục trước hành động "khủng bố bằng dao" này. 

Ông Netanyahu cũng phủ nhận việc các vụ tấn công gần đây xuất phát từ sự thất vọng của người dân Palestin: “Chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của  khủng bố không đến từ sự tức giận do thiếu các bước tiến trong tiến trình ngoại giao, mà khủng bố xuất phát từ mong muốn phá hủy chúng ta. Đó là bản chất động cơ của các hành động khủng bố từ những ngày đầu và bây giờ cũng vậy”.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng hối thúc chính phủ Israel kiềm chế người định cư, những hành động khiêu khích cũng như các vụ tấn công của những người nhằm vào khu vực thánh địa và người Palestine. Ông Abbas nhấn mạnh, Israel phải thực hiện các cam kết theo các thỏa thuận hai bên đã ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên