Yemen đặt điều kiện đàm phán với Houthi

VOV.VN -Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Abdul-Malik al-Mikhlafi ngày 5/1 nói rằng chính phủ Yemen đưa ra năm điều kiện để đàm phán mới với Houthi.

Các điều kiện đàm phán bao gồm việc lực lượng Houthi ngừng các tội ác chống lại các chính trị gia và dân thường như một điều kiện tiên quyết, thả tự do cho những người bị bắt giữ, ngừng bắn tên lửa và ngừng tấn công các thành phố.

 Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Yemen Abdul-Malik al-Mikhlafi ( Yemen Abdul-Malik al-Mikhlafi) ( Nguồn : arabic.rt.com)

Một điều kiện khác là đảm bảo cho phép các xe cứu trợ nhân đạo tiếp cận với người dân mà không bị cản trở. Ông Abdul-Malik al-Mikhlafi nhấn mạnh rằng chính phủ Yemen sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình trước khi các yêu cầu được chấp nhận nhằm đạt được hòa bình thực sự, chứ không phải lãng phí thời gian.

Nếu lực lượng Houthi thực hiện những điều kiện này và ngừng chiến thì có thể đi đến các cuộc đàm phán bao gồm một lệnh ngừng bắn.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hơn 471 người ở Yemen đã bị nhiễm bệnh bạch hầu kể từ khi dịch xảy ra vào giữa tháng 8 năm 2017. Ibb và Hodeidah là những tỉnh bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Yemen, những người bị nhiễm bệnh do hô hấp và tiếp xúc với bệnh nhân.

Sự bùng nổ của bệnh bạch hầu khi mà nạn đói lan rộng trong nước và vụ dịch tả bệnh bùng phán đã khiến hơn 1 triệu người bị bệnh và 2227 người tử vong kể từ tháng 4 nam 2017 tới nay.

WHO cung cấp thuốc kháng sinh và thuốc phòng bệnh bạch hầu cho các vùng bị ảnh hưởng, hỗ trợ thành lập các trung tâm điều trị, cùng với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), trẻ em được tiêm phòng chống dịch. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, người dân Yemen đang bị khủng hoảng nhân đạo thảm khốc do cuộc nội chiến ở nước này từ năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen chìm sâu vào xung đột sau cái chết của ông Saleh
Yemen chìm sâu vào xung đột sau cái chết của ông Saleh

VOV.VN - Các cuộc giao tranh và không kích diễn ra rất dữ dội ở Thủ đô Sanaa giữa lực lượng dân quân Houthi và Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc.

Yemen chìm sâu vào xung đột sau cái chết của ông Saleh

Yemen chìm sâu vào xung đột sau cái chết của ông Saleh

VOV.VN - Các cuộc giao tranh và không kích diễn ra rất dữ dội ở Thủ đô Sanaa giữa lực lượng dân quân Houthi và Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc.

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn
Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

Các nhân viên Đại sứ quán Nga rời Yemen do tình hình bất ổn

VOV.VN - Theo một số nguồn tin, Đại sứ Nga tại Yemen và một số nhân viên ngoại giao sẽ làm việc tạm thời tại Saudi Arabia.

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương
Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

VOV.VN - Sáng 13/12, Liên minh Arab đã không kích các vị trí của lực lượng dân quân Houthi ở phía Đông Sanaa, Yemen.

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

Liên minh Arab không kích khiến hơn 100 người Yemen chết và bị thương

VOV.VN - Sáng 13/12, Liên minh Arab đã không kích các vị trí của lực lượng dân quân Houthi ở phía Đông Sanaa, Yemen.

Phiến quân Yemen bắt được thiết bị lặn không người lái của Mỹ
Phiến quân Yemen bắt được thiết bị lặn không người lái của Mỹ

VOV.VN - Một đoạn video công bố ngày 1/1 cho thấy các thợ lặn của Houthi bắt được một tàu lặn tối tân của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Yemen.

Phiến quân Yemen bắt được thiết bị lặn không người lái của Mỹ

Phiến quân Yemen bắt được thiết bị lặn không người lái của Mỹ

VOV.VN - Một đoạn video công bố ngày 1/1 cho thấy các thợ lặn của Houthi bắt được một tàu lặn tối tân của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Yemen.

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen
Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

VOV.VN - Theo Liên hiệp quốc, Yemen hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

Hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Yemen

VOV.VN - Theo Liên hiệp quốc, Yemen hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Lo ngại xung đột tại Yemen, Na Uy đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho UAE
Lo ngại xung đột tại Yemen, Na Uy đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho UAE

VOV.VN - Na Uy đã tạm thời thu hồi giấy phép xuất khẩu vũ khí sang UAE do lo ngại xung đột tại Yemen

Lo ngại xung đột tại Yemen, Na Uy đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho UAE

Lo ngại xung đột tại Yemen, Na Uy đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho UAE

VOV.VN - Na Uy đã tạm thời thu hồi giấy phép xuất khẩu vũ khí sang UAE do lo ngại xung đột tại Yemen

Hơn 140 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại Yemen
Hơn 140 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại Yemen

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Saleh và dân quân Houthi đã bước sang ngày thứ 5.

Hơn 140 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại Yemen

Hơn 140 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt tại Yemen

VOV.VN - Các cuộc giao tranh ác liệt giữa lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Yemen Ali Saleh và dân quân Houthi đã bước sang ngày thứ 5.

Liên minh Arab “trừng phạt” Yemen sau vụ Riyadh suýt trúng tên lửa
Liên minh Arab “trừng phạt” Yemen sau vụ Riyadh suýt trúng tên lửa

VOV.VN - Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu tham chiến ở Yemen vừa tuyên bố đóng các cửa khẩu, cảng biển và sân bay của nước này.

Liên minh Arab “trừng phạt” Yemen sau vụ Riyadh suýt trúng tên lửa

Liên minh Arab “trừng phạt” Yemen sau vụ Riyadh suýt trúng tên lửa

VOV.VN - Liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu tham chiến ở Yemen vừa tuyên bố đóng các cửa khẩu, cảng biển và sân bay của nước này.

Cựu Tổng thống Saleh muốn đối thoại, cơ hội cho hòa bình cho Yemen?
Cựu Tổng thống Saleh muốn đối thoại, cơ hội cho hòa bình cho Yemen?

VOV.VN - Việc cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố muốn đối thoại được cho là đang mở ra cơ hội hòa bình cho quốc gia Arab non trẻ Yemen.

Cựu Tổng thống Saleh muốn đối thoại, cơ hội cho hòa bình cho Yemen?

Cựu Tổng thống Saleh muốn đối thoại, cơ hội cho hòa bình cho Yemen?

VOV.VN - Việc cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh tuyên bố muốn đối thoại được cho là đang mở ra cơ hội hòa bình cho quốc gia Arab non trẻ Yemen.

Yemen, Arab bác bỏ tuyên bố hàng trăm dân thường bị giết hại của LHQ
Yemen, Arab bác bỏ tuyên bố hàng trăm dân thường bị giết hại của LHQ

VOV.VN-Trước đó, Liên Hợp Quốc nói rằng có 109 dân thường Yemen đã thiệt mạng vì các vụ tấn công của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong vòng 10 ngày qua.

Yemen, Arab bác bỏ tuyên bố hàng trăm dân thường bị giết hại của LHQ

Yemen, Arab bác bỏ tuyên bố hàng trăm dân thường bị giết hại của LHQ

VOV.VN-Trước đó, Liên Hợp Quốc nói rằng có 109 dân thường Yemen đã thiệt mạng vì các vụ tấn công của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu trong vòng 10 ngày qua.