15 đội mạnh dự cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 15

(VOV) - Cuộc đua quy tụ các cua-rơ hàng đầu trong làng xe đạp Việt Nam

Sáng nay (13/11),  Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã tổ chức  họp báo về cuộc đua Xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 15 năm  2012. Đây là hoạt động thể thao trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của TPHCM kỷ niệm 72 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2012). 

Diễn ra trong 3 ngày (từ 21 đến 23/11/2012), cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 15 có lộ trình 494km xuất phát từ TP HCM đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng và trở về TP HCM. Nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, cuộc đua lần này quy tụ 15 đội đua mạnh với các cua-rơ hàng đầu trong làng xe đạp khu vực phía Nam nói riêng và ở Việt Nam nói chung như: Lê Văn Duẩn, Trương Nguyễn Thanh Nhân, Mai Nguyễn Hưng và vua nước rút Đỗ Tuấn Anh. Tổng giải thưởng của cuộc đua  là hơn 100 triệu đồng.
 
Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết:  Quy mô tổ chức cuộc đua được chúng tôi xem xét để tạo được dấu ấn. Quy tụ được lực lượng trẻ. Cho đế giờ phút này về mặt thủ tục pháp lý, sự ủng hộ của các tỉnh, thành phố nơi đoàn đua đi qua là rất tốt. Vận động viên đã sẵn sàng, công tác hậu cần cũng khá chu đáo. Nói chung, khâu chuẩn bị hầu như đã được hoàn thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải đua xe đạp Phượng Hoàng - Trung Đô 2012
Giải đua xe đạp Phượng Hoàng - Trung Đô 2012

(VOV) - Giải thu hút sự tham gia của 27 đội đua đến từ các CLB xe đạp thể thao của 14 tỉnh, thành trong cả nước với gần 300 vận động viên.

Giải đua xe đạp Phượng Hoàng - Trung Đô 2012

Giải đua xe đạp Phượng Hoàng - Trung Đô 2012

(VOV) - Giải thu hút sự tham gia của 27 đội đua đến từ các CLB xe đạp thể thao của 14 tỉnh, thành trong cả nước với gần 300 vận động viên.