449 VĐV tham dự giải bóng bàn Trẻ toàn quốc

VOV.VN - Từ ngày 25-31/7, hơn 400 VĐV nhí sẽ tranh tài tại Đà Nẵng để giành 16 bộ huy chương các lứa tuổi.

Giải vô địch Bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc - Báo Thiếu niên Tiền phong lần thứ 48 được tổ chức tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên nhằm phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng bàn trong các tầng lớp thanh thiếu nhi cả nước.

Giải vô địch Bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc - Báo Thiếu niên Tiền phong là giải đấu có bề dày truyền thống được Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và các đơn vị tài trợ phối hợp tổ chức.

Một VĐV nhí tham dự giải đấu.
Tham dự giải năm nay có 449 VĐV của 26 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Đây là những vận động viên năng khiếu tiêu biểu thuộc các lứa tuổi trẻ, thiếu niên, nhi đồng của các địa phương.

Theo tính toán của các chuyên gia Ban trọng tài (Liên đoàn bóng bàn Việt Nam), các VĐV sẽ cùng thi đấu tranh 16 bộ Huy chương tại Giải với tổng số gần 1.200 trận đấu. Các nội dung thi đấu bao gồm Đồng đội nam - Đồng đội nữ, Đơn nam - Đơn nữ, được chia thành các lứa tuổi: Nhi đồng, Thiếu niên lứa tuổi 12 - 13, Thiếu niên lứa tuổi 14 - 15 và Trẻ (15 tuổi trở lên).

Trải qua nửa thế kỷ, với bề dày thành tích đã đạt được, Giải vô địch Bóng bàn Trẻ Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc - Báo Thiếu niên Tiền phong đã ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng trong việc phát hiện các tài năng trẻ, đào tạo lực lượng vận động viên kế cận. Giải vô địch Bóng bàn Trẻ, Thiếu niên, Nhi đồng toàn quốc Báo Thiếu niên Tiền phong cũng chính là giải đấu được giới chuyên môn đánh giá cao, có quy mô và uy tín nhất trong làng bóng bàn Việt Nam trong nhiều năm qua.

Bên cạnh việc góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào bóng bàn trong cả nước, giải đấu còn là cơ hội kiểm tra chất lượng đào tạo, huấn luyện của các tỉnh, thành, nhằm phát hiện được những nhân tố xuất sắc cho đội tuyển Quốc gia. Giải cũng là dịp để các vận động viên, huấn luyện viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên