AC Milan “kết” trung vệ Gary Cahill

Trung vệ 25 tuổi của Bolton, Gary Cahill vừa được Milan đưa vào tầm ngắm.

Đội bóng Italy chắc chắn sẽ chia tay với một số lão tướng vào cuối mùa giải này và “lá chắn” nổi tiếng Alessandro Nesta dự kiến sẽ nghỉ thi đấu ở sân San Siro.

Nesta vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 vào ngày 19/3. Gia nhập Milan vào mùa Hè 2002 sau 9 năm đá cho Lazio, đến hết mùa này, trung vệ này sẽ có đúng 9 năm cống hiến cho màu áo đỏ đen của Milan.

Với những người theo dõi Serie A trong nhiều năm có thể dễ thấy phong độ của Nesta kể từ khi chuyển sang Milan không được tốt như những năm đỉnh cao của anh ở Lazio. Nhiều mùa giải, hậu vệ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Lazio thường xuyên phải vật lộn với chấn thương và nhiều trong số đó là dài hạn.

Trung vệ 25 tuổi của Bolton, Gary Cahill

Càng ngày anh càng trở nên chập chạp và rất dễ bị lướt qua khi phải đối mặt với những tiền đạo giàu tốc độ của đối phương. Milan còn có các trung vệ khác hoặc là hậu vệ cánh chuyển vào đá trung vệ như Yepes hay Bonera, nhưng chỉ có Thiago Silva là mang đến sự chắc chắn cần thiết. Với Nesta, vấn đề nằm ở tuổi tác và thể lực.

Thế nên, việc tìm kiếm một trung vệ trẻ và giàu triển vọng để đá cặp với Thiago Silva là điều gần như bắt buộc.

Cahill được Bolton mua từ Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2008 với giá 6 triệu Euro, nhưng hiện nằm trong tầm ngắm của cả Spurs, Liverpool lẫn Man United. Milan là cái tên mới nhất trong danh sách những CLB theo đuổi anh. Chỉ riêng điều đó cũng khiến đội bóng Italy gặp khó khăn vì có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Milan không sẵn tiền trong khi giá chuyển nhượng cầu thủ ở Premier League lại thường khá cao, nhiều khi vượt quá giá trị thực tế của họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên