Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Văn phòng Trưởng Công tố thủ đô Ankara đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 20/5 đưa tin, Văn phòng Trưởng Công tố thủ đô Ankara đã ra lệnh bắt giữ 249 nhân viên Bộ Ngoại giao nước này, do nghi ngờ có liên quan đến mạng lưới của giáo sĩ Fethulla Gulen – người đang sống lưu vong tại Mỹ từng bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau âm mưu đảo chính bất thành năm 2016.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ một người biểu tình. Ảnh: AP.

Văn phòng Trưởng công tố Ankara cho biết, qua các cuộc điều tra, lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện nhiều dấu hiệu “bất thường” trong kỳ tuyển sinh vừa qua của Bộ này. Trong số 249 lệnh bắt giữ, đã có 78 đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn của 43 tỉnh thành trong cả nước. Số đối tượng còn lại đang bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ truy lùng.

Theo hãng tin Reuters, kể từ sau vụ đảo chính bất thành năm 2016 tại Thổ Nhĩ Kỳ, 77.000 người đã bị bắt giữ và đang trong quá trình chờ xét xử. Khoảng 150.000 công chức, quân nhân và các đối tượng liên quan bị sa thải. Bất chấp những chỉ trích về nhân quyền từ các nước phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các biện pháp an ninh là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố, nước này sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố dọc biên giới phía Nam với Syria và Iraq.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan mới đây tuyên bố, nước này sẽ tự ngăn chặn các tổ chức khủng bố dọc biên giới phía Nam với Syria và Iraq.

Erdogan: Những kẻ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nhà trong quan tài
Erdogan: Những kẻ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nhà trong quan tài

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/3 mô tả vụ khủng bố 2 nhà thờ ở New Zealand là một phần của cuộc tấn công nhằm vào thế giới Hồi giáo.

Erdogan: Những kẻ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nhà trong quan tài

Erdogan: Những kẻ tấn công Thổ Nhĩ Kỳ sẽ về nhà trong quan tài

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/3 mô tả vụ khủng bố 2 nhà thờ ở New Zealand là một phần của cuộc tấn công nhằm vào thế giới Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 24/3 tuyên bố, nước này sẽ không từ bỏ hợp đồng mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sức ép của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ quyết mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga bất chấp Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm 24/3 tuyên bố, nước này sẽ không từ bỏ hợp đồng mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga, bất chấp sức ép của Mỹ.