Asiad giúp người dân Hàn Quốc lại gần nhau hơn

VOV.VN - Đó là nhận định của bà Kim Jongchai, một tình nguyện viên đã 70 tuổi tại Incheon, Hàn Quốc.

Tại Asiad 17, Ban tổ chức đã bố trí hơn 6.000 tình nguyện viên để làm các công việc từ hướng dẫn đường, hướng dẫn truyền thông đến dọn dẹp... để giúp đỡ cho các đoàn thể thao và phóng viên đến tham dự. Bất kể già trẻ gái trai, hễ mang trên mình màu áo xanh tình nguyện thì họ đều sẵn lòng nở những nụ cười tươi để giúp đỡ những người bạn từ nước ngoài đến tham dự Asiad.

Bà Kim JongChai, một tình nguyện viên cao tuổi tại Asiad. 

Ngoài việc trợ giúp cho các vận động viên, các huấn luyện viên và các công việc của Asiad 17 diễn ra suôn sẻ và thuận tiện, các tình nguyện viên có mặt tại Incheon những ngày này đang tạo ra ấn tượng tốt đối với bạn bè quốc tế khi đánh giá về nước chủ nhà Hàn Quốc.

Bà Kim Jongchai, một tình nguyện viên tại Trung tâm báo chí (Main Media Center) cho biết: “Năm nay tôi đã 70 tuổi, tôi không biết mình còn cơ hội đóng góp cho đất nước trong một sự kiện lớn như vậy nữa không. Có thể đây sẽ là lần cuối tôi được tham dự vào một sự kiện lớn được tổ chức tại Hàn Quốc. Do đó, tôi muốn đóng góp hết mình cho kì Asiad lần này.”

“Mỗi lần có những sự kiện lớn như thế này, tôi luôn cảm thấy người dân Hàn Quốc đoàn kết hơn. Tất cả mọi người bất kể già hay trẻ đều cảm thấy mình có một chút trách nhiệm với đất nước, cùng nhau đóng góp để Hàn Quốc hoàn thành công việc của nước chủ nhà.”

 Kỷ lục của tình nguyện viên cao tuổi thuộc về ông An Hui Seon, năm nay đã 81 tuổi. 

Dù đã 70 tuổi nhưng bà Kim Jongchai vẫn không phải là tình nguyện viên cao tuổi nhất tại Asiad lần này. “Kỉ lục” thuộc về ông An Hui Seon, năm nay đã 81 tuổi và vẫn đang làm tình nguyện viên tại trường bắn Ongnyeon. Công việc chủ yếu của ông An Hui Seon là chỉ đường cho các vận động viên.

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, ông An Hui Seon vẫn thường tận tình hướng dẫn và nở nụ cười với những người bạn nước ngoài trong suốt 4 giờ đồng hồ một ngày. Cùng làm việc với ông An Hui Seon là những bạn tình nguyện viên rất trẻ, đôi khi chưa đáng tuổi cháu của ông. Nhưng dù ở lứa tuổi nào, họ cũng đều hướng tới một mục đích duy nhất là làm tốt công việc tại Á vận hội và mang đến sự hài lòng cho bạn bè quốc tế.

Ông An Hui Seon cho biết: “Trước Asiad, tôi đã tham gia làm tình nguyện tại nhiều sự kiện lớn của Hàn Quốc, trong đó có World Cup 2002. Ngoài tiếng Anh và tiếng Hàn, tôi còn cố gắng học thêm tiếng Nhật để đóng góp cho đất nước trong những sự kiện lớn.”

“Tôi không cảm thấy vất vả và luôn tự hào vì mình đã có cơ hội tham dự vào những thời khắc quan trọng của đất nước.” – Ông An Hui Seon cho biết.

 Asiad 17 đang giúp cho người dân Hàn Quốc xích lại gần nhau hơn.

Ngoài một số tình nguyện viên cao tuổi, phần lớn các tình nguyện viên tại Incheon là học sinh, sinh viên. Để tạo điều kiện cho các bạn tham gia vào công việc tại Asiad 17, nhiều trường Đại học tại Incheon đã cho phép các sinh viên tình nguyện nhập học muộn.

Chia sẻ về công việc tình nguyện, bạn Mi Sun Kang – sinh viên năm hai trường Đại học Sogang chia sẻ: “Công việc tình nguyện cũng khá vất vả. Nhà của em ở Suwon, cách khá xa Incheon. Em hỗ trợ các công việc trong phòng họp báo, nên thường làm đến khuya. Nhiều khi làm việc xong về đến nhà cũng phải 1h đêm. Tuy nhiên, em không cảm thấy vất vả mà đây là công việc bổ ích và rất đáng quí. Các bạn của em tại trường đại học cũng tham gia cùng nên chúng em đã có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.”

Đối với người dân Hàn Quốc, việc tổ chức Asiad lần này không phải là việc của riêng ai. Chính trong những sự kiện lớn như thế này, tinh thần đoàn kết và cống hiến vì lợi ích chung của người Hàn Quốc mới được bộc lộ rõ ràng nhất./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe đạp giành HCB thứ 8 cho Việt Nam tại ASIAD 17
Xe đạp giành HCB thứ 8 cho Việt Nam tại ASIAD 17

VOV.VN - Cua rơ Nguyễn Thị Thật chỉ về sau VĐV Thái Lan để đoạt HCB cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Xe đạp giành HCB thứ 8 cho Việt Nam tại ASIAD 17

Xe đạp giành HCB thứ 8 cho Việt Nam tại ASIAD 17

VOV.VN - Cua rơ Nguyễn Thị Thật chỉ về sau VĐV Thái Lan để đoạt HCB cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Asiad 17: Nhảy xa giành thêm huy chương bạc
Asiad 17: Nhảy xa giành thêm huy chương bạc

VOV.VN - Bùi Thị Thu Thảo đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc nhảy xa với thành tích 6,44 m.

Asiad 17: Nhảy xa giành thêm huy chương bạc

Asiad 17: Nhảy xa giành thêm huy chương bạc

VOV.VN - Bùi Thị Thu Thảo đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương bạc nhảy xa với thành tích 6,44 m.

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử
Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ chạm trán Nhật Bản trong trận bán kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại Asiad.

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

Asiad ngày 29/9: Bóng đá nữ và trận bán kết lịch sử

VOV.VN - Thầy trò Mai Đức Chung sẽ chạm trán Nhật Bản trong trận bán kết đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại Asiad.

Huy chương Bạc Asiad 17 của Quách Thị Lan quý như...Vàng
Huy chương Bạc Asiad 17 của Quách Thị Lan quý như...Vàng

VOV.VN - Cô gái đến từ Thanh Hóa, bất ngờ nổi lên như một hiện tượng điền kinh lạ từ 2011, vẫn không thể hoàn thành giấc mơ Vàng cho điền kinh Việt Nam.

Huy chương Bạc Asiad 17 của Quách Thị Lan quý như...Vàng

Huy chương Bạc Asiad 17 của Quách Thị Lan quý như...Vàng

VOV.VN - Cô gái đến từ Thanh Hóa, bất ngờ nổi lên như một hiện tượng điền kinh lạ từ 2011, vẫn không thể hoàn thành giấc mơ Vàng cho điền kinh Việt Nam.

Thạch Kim Tuấn bị hụt HC Vàng Asiad 17: Không có chỗ cho "giá mà"!
Thạch Kim Tuấn bị hụt HC Vàng Asiad 17: Không có chỗ cho "giá mà"!

VOV.VN - Mặc dù phá kỷ lục Asiad nhưng Kim Tuấn vẫn hụt tấm HCV tại Asiad 2014 được chờ đợi từ lâu.

Thạch Kim Tuấn bị hụt HC Vàng Asiad 17: Không có chỗ cho "giá mà"!

Thạch Kim Tuấn bị hụt HC Vàng Asiad 17: Không có chỗ cho "giá mà"!

VOV.VN - Mặc dù phá kỷ lục Asiad nhưng Kim Tuấn vẫn hụt tấm HCV tại Asiad 2014 được chờ đợi từ lâu.

Asiad 17: Ngày của kỳ vọng vàng khi Taekwondo xuất trận
Asiad 17: Ngày của kỳ vọng vàng khi Taekwondo xuất trận

VOV.VN - Những niềm hi vọng vàng của Taekwondo như Doãn Thị Hương Giang, Phạm Thị Thu Hiền hay Lê Huỳnh Châu sẽ đồng loạt xuất trận.

Asiad 17: Ngày của kỳ vọng vàng khi Taekwondo xuất trận

Asiad 17: Ngày của kỳ vọng vàng khi Taekwondo xuất trận

VOV.VN - Những niềm hi vọng vàng của Taekwondo như Doãn Thị Hương Giang, Phạm Thị Thu Hiền hay Lê Huỳnh Châu sẽ đồng loạt xuất trận.