Atletico nhấn chìm AC Milan

VOV.VN - Diego Costa là tác giả của một cú đúp đóng góp vào chiến thắng đậm tới 4 – 1 của đội bóng thủ đô Madrid.

Diego Costa tiếp tục là "hung thần" của Milan khi ghi một cú đúp (Ảnh: Getty Images).

Kết quả này càng làm gia tăng tỷ số chung cuộc giữa hai đội, ở trận lượt đi dù được chơi trên sân nhà San Siro nhưng Milan cũng bị Atletico đả bại 1 – 0. Như vậy đại diện La Liga đi tiếp vào tứ kết với tổng tỷ số đậm đà 5 – 1 sau 2 lượt trận.

Trước trận đấu này, HLV Seedorf của Milan đã tuyên bố sẽ làm tất cả để có thể lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, những diễn biến tại Vicente Calderon lại không theo chiều hướng có lợi cho đại diện Serie A. Với lợi thế rất lớn ở lượt đi, Atletico Madrid chủ động chơi chắc chắn khi HLV Simeone chỉ cắm một mình Diego Costa trên hàng công. Sơ đồ 4 – 4 – 1 – 1 của đội chủ nhà khiến Milan rất khó để tiếp cận trận đấu.

Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Koke là tác giả đường chuyền, để Costa bay người dứt điểm trên không. Pha ghi bàn của Atletico đến từ một tình huống mắc lỗi của các cầu thủ phòng ngự Milan.

Sự xuất sắc của Kaka không thể giúp Milan có được vé đi tiếp (Ảnh: Getty Images).

Có được bàn thắng sớm nhân đôi lợi thế, đội chủ nhà càng chơi chậm rãi hơn. Thậm chí họ còn để cho Milan cầm bóng và triển khai tấn công. Chính điều này giúp đội bóng đang khủng hoảng của Serie A bắt nhịp được trận đấu. Cuộc đối đầu thật sự trở nên hấp dẫn khi đội khách có được bàn thắng gỡ hoà của Kaka ở phút 27 sau một pha phối hợp bộ ba với Poli – Balotelli và Kaka.

Tỷ số 1 – 1 thật sự là một mối nguy hiểm với Atletico bởi chỉ cần Milan ghi thêm được một bàn thắng có nghĩ là chiếc vé tứ kết sẽ tuột khỏi tay đội bóng thành Madrid. Chính vì vậy, ngay sau khi Kaka gỡ hoà, HLV Simeone đã thúc giục các học trò chơi tấn công. Cũng phải nói rằng, đã có lúc Atletico gặp may bởi trong 45 phút đầu tiên họ chơi thật sự không sắc nét. Phút 40, Arda Turan tung cú vuốt bóng chạm Rami đổi hướng, khiến Abbiati chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Tỷ số được nâng lên 2 – 1 cho Atletico.

Sang hiệp 2, Milan vùng lên tìm bàn gỡ khi Robinho được tung vào sân. Tuy vậy, hàng thủ lỏng lẻo của đội khách đã khiến mọi nỗ lực tan biến. Diego Costa cảnh báo Milan ngay đầu hiệp bằng một cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, trước đó, Gabi đã đưa bóng trúng xà ngang đội khách.

Pha tranh bóng giữa Essien và Koke (Ảnh: Getty Images).

Tới phút 68, AC Milan tiếp tục tăng cường tiền đạo khi tung Pazzini vào sân thay Essien. Chính điều này đã dẫn tới sự mất cân bằng trong tấn công và phòng ngự và ngay lập tức đội chủ nhà đã khai thác để có được bàn thắng. Phút 71, Raul Garcia đánh đầu từ cú đá phạt nâng tỷ số lên 3 – 1.

Đến phút 85, tỷ số được ấn định 4-1 cho Atletico. Đội chủ nhà phối hợp đơn giản như chỗ không người, trước khi Diego Costa sút chéo góc hạ Abbiati. Bóng đã chạm cột dọc trước khi đi vào lưới.

Với thắng lợi ấn tượng 5  - 1 sau 2 lượt trận, đại diện La Liga góp mặt ở tứ kết Champions League lần đầu tiên sau 17 năm. Lần gần đây nhất họ có được thành tích này là ở mùa giải 1995/96. Còn với Milan, đây là lần thứ 2 liên tiếp họ bị một đội bóng của Tây Ban Nha hạ gục ở vòng 16 đội một cách “tâm phục – khẩu phục”.

Cũng trong khuôn khổ vòng 1/16 diễn ra đêm qua, Bayern Munich đã loại Arsenal ra khỏi cuộc chơi khi có được trận hoà 1 - 1 trên sân nhà. Với tổng tỷ số 3 - 1 sau 2 lượt trận, đội ĐKVĐ giành quyền đi tiếp vào tứ kết.

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Courtois; Juanfran, Miranda, Godin, Filipe; Mario Suarez, Koke (Diego 81), Arda Turan (Rodriguez 78), Gabi; Raul Garcia (Sosa 71); Diego Costa.

Milan: Abbiati; Abate, Bonera, Rami, Emanuelson; Essien (Pazzini 69), De Jong (Muntari 78); Poli, Kaka, Taarabt (Robinho 45); Balotelli.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên