Argentina giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018

VOV.VN - Đánh bại Colombia với tỉ số 1-0 nhờ pha lập công của Lucas Biglia, Argentina giành 3 điểm đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Sáng nay (18/11), trong lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, Argentina đã giành chiến thắng 1-0 trước Colombia. Bàn thắng duy nhất của Argentina được ghi do công của Lucas Biglia ở phút 20 của trận đấu.

Chiến thắng tối thiểu trước Colombia, Argentina có được 5 điểm sau 4 lượt trận. Hiện tại, thầy trò HLV Martino đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Ecuador 7 điểm. Trong khi đó, Colombia đã tụt xuống vị trí thứ 7 với 4 điểm sau 4 lượt trận.

Ở trận đấu này, Colombia nhập cuộc rất hứng khởi, đội chủ nhà đã chơi lấn lướt trước Argentina. Tuy nhiên, Argentina mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 13, nhưng Higuain đã không dứt điểm thành công.

Argentina giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World CUp 2018 (Ảnh: AFP)

Phút 20, từ một đường lên bóng nhanh, Argentina đã xâm nhập vòng cấm của Colombia. Lavezzi có đường căng ngang thuận lợi để Lucas Biglia sút tung lưới Colombia mở tỉ số cho Argentina.

Có bàn thắng dẫn trước, Argentina chơi tốt hơn hẳn, trong khi đó Colombia càng chơi càng bế tắc. James Rodriguez ngôi sao sáng nhất bên phía Colombia cũng không thể giúp đội nhà tạo được những pha bóng nguy hiểm về cầu môn của Argentina.

Bước sang hiệp 2, Colombia cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, Argentina với lợi thế dẫn bàn đã chơi chậm chắc. Diễn biến ở hiệp đấu này khá tẻ nhạt, kèm theo đó là những pha bóng xấu chơi của cầu thủ hai đội.

Trong suốt thời gian của hiệp 2, không đội nào ghi được bàn thắng. Chung cuộc, Argentina bảo toàn chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà. Đây là chiến thắng đầu tiên của Argentina ở vòng loại World Cup 2018, nó giúp thầy trò HLV Martino giải tỏa được áp lực sau 3 trận không biết mùi chiến thắng./.

Video Colombia 0-1 Argentina (vòng loại World Cup 2018)

Đội hình xuất phát

Colombia: Ospina; Palacios, Zapata, Murillo, Fabra; Macnelly Torres, Dani Torres, Mejia; James Rodriguez; Bacca, Teofilo Gutierrez.

Argentina: Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori, Rojo; Mascherano, Biglia, Banega; Di Maria, Higuain, Lavezzi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

James Rodriguez tỏa sáng, Colombia cầm hòa Chile
James Rodriguez tỏa sáng, Colombia cầm hòa Chile

VOV.VN - James Rodriguez tỏa sáng giúp Colombia cầm hòa Chile với tỉ số 1-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

James Rodriguez tỏa sáng, Colombia cầm hòa Chile

James Rodriguez tỏa sáng, Colombia cầm hòa Chile

VOV.VN - James Rodriguez tỏa sáng giúp Colombia cầm hòa Chile với tỉ số 1-1 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Tevez lại bị bỏ rơi ở ĐT Argentina
Tevez lại bị bỏ rơi ở ĐT Argentina

VOV.VN - Trong lần triệu tập gần nhất của ĐT Argentina, tiền đạo Carlos Tevez tiếp tục bị bỏ rơi. 

Tevez lại bị bỏ rơi ở ĐT Argentina

Tevez lại bị bỏ rơi ở ĐT Argentina

VOV.VN - Trong lần triệu tập gần nhất của ĐT Argentina, tiền đạo Carlos Tevez tiếp tục bị bỏ rơi. 

ĐT Argentina triệu tập đầy đủ ngôi sao
ĐT Argentina triệu tập đầy đủ ngôi sao

VOV.VN - Dù chỉ đối đầu với hai đội bóng không mạnh nhưng HLV Martino vẫn triệu tập đầy đủ ngôi sao vào ĐT Argentina. 

ĐT Argentina triệu tập đầy đủ ngôi sao

ĐT Argentina triệu tập đầy đủ ngôi sao

VOV.VN - Dù chỉ đối đầu với hai đội bóng không mạnh nhưng HLV Martino vẫn triệu tập đầy đủ ngôi sao vào ĐT Argentina.