Arsenal chiêu mộ thành công Mesut Ozil

VOV.VN - Trong ngày cuối cùng trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa,
Arsenal đã kịp mang về tân binh đắt giá Mesut Ozil với mức giá 42,5
triệu bảng chuyển cho Real Madrid.

Sau buổi kiểm tra y tế ở Đức diễn ra thuận lợi, Mesut Ozil đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal, với mức lương 140.000 bảng/tuần. Chuyển đến Emirates với mức phí kỷ lục của CLB 42,5 triệu bảng, Ozil được kỳ vọng sẽ chấm dứt chuỗi 8 năm không danh hiệu của thầy trò HLV Arsene Wenger.

Mesut Ozil (ảnh: AP)

Cầu thủ Mesut Ozil chia sẻ: "Tôi rất nóng lòng được thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh, trong màu áo CLB Arsenal. Tôi đã có 3 năm tuyệt vời trong màu áo Real Madrid và giành được 3 danh hiệu ở Tây Ban Nha. Nhưng bây giờ, mục tiêu của tôi là giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng với Arsenal.”

HLV Wenger từ trước tới nay luôn “nổi tiếng” với việc chiêu mộ các tài năng với giá rẻ và bán đi những cầu thủ tốt nhất của mình khi “được giá”. Chính sách chuyển nhượng này khiến đội bóng chủ sân Emirates luôn làm ăn “có lãi” nhưng không thể đạt được danh hiệu nào trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, với Mesut Ozil, đây có thể sẽ là bước đột phá trong việc thay đổi suy nghĩ của nhà cầm quân người Pháp. Bởi mức giá 42,5 triệu bảng – kỷ lục mới về phí chuyển nhượng cầu thủ ở Arsenal, vượt xa hơn con số cũ là 16,5 triệu bảng để chiêu mộ Santi Carzola mùa giải năm ngoái) rất nhiều.

HLV Arsene Wenger đặc biệt vui mừng sau khi chiêu mộ thành công Mesut Ozil và hy vọng Ozil sẽ tiếp tục chứng tỏ mình trong màu áo Arsenal./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên