Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Myanmar Win Myint

VOV.VN - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Myanmar Win Myint.

Nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc là sự kiện quan trọng của Phật tử trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Myanmar, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc ngài Tổng thống Myanmar đã nhận lời tham dự và sẽ có bài phát biểu trong Lễ khai mạc Đại lễ Vesak tại Việt Nam; tin rằng sự tham gia của ngài Tổng thống và Đoàn đại biểu Myanmar sẽ góp phần vào thành công chung của Đại lễ, qua đó tôn vinh tư tưởng khoan dung, vị tha, hòa hợp của đạo Phật, góp phần xây dựng hòa bình, hợp tác ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Myanmar Win Myint.

Tổng thống Myanmar Win Myint bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu Myanmar sang Việt Nam dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc; đánh giá quan hệ giữa hai nước thời gian qua đã phát triển và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhân dịp này, ngài Tổng thống Myanmar đánh giá cao những nỗ lực của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trên kênh hợp tác Nhà nước và hợp tác giao lưu nhân dân.

Tổng thống Myanmar khẳng định, nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ từ những đối tác phát triển và bạn bè truyền thống như Việt Nam mà Myanmar mới có thể tái thiết đất nước, hòa hợp dân tộc và đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội. Myanmar luôn coi Việt Nam là bạn bè thân thiết, tin cậy, luôn hỗ trợ, giúp đỡ Myanmar.

Tổng thống Myanmar bày tỏ vui mừng khi hai nước đã hợp tác rất chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và thế giới; cam kết hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, để quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn. Nhân dịp này, ngài Tổng thống tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng thống Myanmar Win Myint.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 860 triệu USD, điều này cho thấy, hai bên vẫn chưa khai thác hợp tác tốt tiềm năng hợp tác. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hy vọng, hai bên sẽ nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 1 tỷ USD trong năm 2019-2020.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, nổi bật nhất là năm 2017, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện. Việc trao đổi đoàn cấp cao đã thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng thông báo, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện Myanmar phát triển rất tốt đẹp. Hai bên thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, thường xuyên ủng hộ nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, như IPU, AIPA.

Bày tỏ ấn tượng về cách thức tổ chức AIPA năm 2016 của Myanmar, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Myanmar ủng hộ Việt Nam.

Tổng thống Myanmar cảm ơn chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội, cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam với Myanmar thời gian qua; khẳng định sẽ hết sức ủng hộ Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Myanmar
Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Myanmar

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cố vấn Nhà nước Myanmar đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Myanmar

Toàn cảnh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Myanmar

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm, Cố vấn Nhà nước Myanmar đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar

VOV.VN - Chiều 12/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar U Kyaw Tin.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar

VOV.VN - Chiều 12/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Hợp tác quốc tế Myanmar U Kyaw Tin.

Chủ tịch nước tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi
Chủ tịch nước tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đàm phán, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, GTVT,...

Chủ tịch nước tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

Chủ tịch nước tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đàm phán, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp, GTVT,...

Kỳ hợp thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar
Kỳ hợp thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar

VOV.VN - Việt Nam và Myanmar đánh giá quan hệ chính trị ngày càng tin cậy và gắn bó thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.

Kỳ hợp thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar

Kỳ hợp thứ 9 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Myanmar

VOV.VN - Việt Nam và Myanmar đánh giá quan hệ chính trị ngày càng tin cậy và gắn bó thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao.