Ngư dân Quảng Ngãi bị lừa ra nước ngoài khai thác hải sản

VOV.VN -Gần đây, có một số đối tượng tìm về các xã ven biển của tỉnh Quảng Ngãi dụ dỗ, lôi kéo ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.

Các đối tượng này đưa ra những loại giấy tờ, hợp đồng với nước sở tại để ngư dân tin tưởng. Thế nhưng, thực chất đây đều là những loại giấy tờ “ma” không có giá trị.

Cách đây 6 năm, thông qua môi giới, ngư dân Võ Văn Hân bỏ ra gần 300 triệu đồng ký hợp đồng để sang vùng biển Malaysia đánh bắt hải sản. Tuy nhiên, khi đưa tàu cá mang số hiệu QNg-90303 của mình qua Malaysia đánh bắt thì bị cơ quan chức năng nước này bắt giữ vì khai thác trái phép. Mọi hợp đồng của ông Hân đã ký trước đó đều không có giá trị.

Huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn có nhiều đối tượng tìm đến lừa đảo ngư dân.

Ngư dân Võ Văn Hân ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ân hận vì đã nhẹ dạ cả tin, mất tiền oan: “Họ nói đảm bảo hết cho mình thì mình nghe thôi chứ đâu có biết. Nói chung từ chỗ mình nhẹ dạ, không hiểu biết nên dân mình mới bị lừa, nhiều người chứ không phải một người”.

Cuối tháng 11 vừa qua, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn lại xuất hiện một đối tượng đến địa phương lôi kéo ngư dân đi quốc đảo Solomon đánh bắt hải sản. Để được xuất ngoại thì ngư dân phải nộp 450 triệu đồng cho đăng kiểm tàu cá, đóng 15 triệu đồng làm Visa, hủy giấy đăng ký tàu cá tại Việt Nam, ký hợp đồng mua bán tàu cá với Công ty ở Solomon, xóa tên nghiệp đoàn nghề cá ở địa phương và thay đổi màu sơn trên thân tàu cho phù hợp với màu sơn ở nước bạn.

Ngư dân Tiêu Viết Chánh, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn kể lại: “Cái ghe của tôi chẳng hạn thì có người xuống cắt phép tại Việt Nam, nhập phép tại nước ngoài. Cách ăn chia là Công ty của họ 4, tôi 6, đó là lời nhuận”.

Theo quy định của Chính phủ, tàu cá khai thác ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam phải đi theo hiệp định ký kết giữa nước ta với nước bạn. Trong trường hợp ngư dân đi theo hợp đồng, hợp tác với các tổ chức, cá nhân thì phải có giấy phép của Tổng cục Thủy sản. Đến thời điểm này, ngư dân Việt Nam chỉ được đến 3 nước là Brunei, Papua New Guinea và Micronesia. Còn đối với Solomon thì hiện nay Chính phủ Việt Nam chưa có bất cứ hiệp định hợp tác nghề cá nào như đối tượng đã thông tin lôi kéo ngư dân.

Ông Lê Văn Sơn, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Chính phủ Việt Nam chưa có hiệp định khai thác hải sản với Chính phủ Solomon. Cho nên nếu bà con mình đi theo hợp đồng hợp tác khai thác với tổ chức, cá nhân mà được Solomon đồng ý thì phải được chấp thuận cấp các loại giấy tờ của Tổng cục Thủy sản”.

Những năm qua, ở các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi, đặc biệt là tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn và huyện đảo Lý Sơn có rất nhiều ngư dân sau khi bỏ ra số tiền lớn để ký kết hợp đồng với một số tổ chức môi giới đưa tàu ra nước ngoài khai thác hải sản rồi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề vì tất cả các hợp đồng ký kết đều là hợp đồng chui, không có giá trị. Ngăn chặn tình hình này, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tuyên truyền cho ngư dân nắm rõ thông tin về hợp tác nghề cá của Việt Nam với các nước khác để phòng tránh.

Bộ đội Biên phòng tuyên truyền ngư dân

Đại tá Đoàn Thanh Long, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi khuyến cáo: “Khuyến cáo và đề nghị với bà con phải hết sức cảnh giác với các đối tượng lừa đảo, môi giới để đưa phương tiện của bà con ra vùng biển nước ngoài khai thác. Đề nghị bà con ngư dân khi có những đối tượng môi giới như thế này thì bà con phải hết sức cảnh giác và báo cáo kịp thời cho lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng khác để điều tra, xác minh, kịp thời đấu tranh ngăn chặn”.

Hiện nay, việc môi giới hợp đồng đưa tàu ra nước ngoài khai thác hải sản hầu hết là giả mạo. Vì vậy, bà con ngư dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn hành vi lừa đảo này, đừng nhẹ dạ cả tin để rồi “tiền mất, tật mang”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ
Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ

VOV.VN - Sau khi thả một quả thuốc nổ xuống biển, cha con ông Cường đã vớt được khoảng 10 kg cá.

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ

Đà Nẵng xử lý nghiêm tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ

VOV.VN - Sau khi thả một quả thuốc nổ xuống biển, cha con ông Cường đã vớt được khoảng 10 kg cá.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ
Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa cấp gần 40 tỷ đồng hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá xa bờ tại các địa phương ven biển.

Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ

Thừa Thiên Huế hỗ trợ gần 40 tỷ đồng cho tàu đánh bắt xa bờ

VOV.VN - UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa cấp gần 40 tỷ đồng hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá xa bờ tại các địa phương ven biển.

Hai vợ chồng gặp nạn khi đi đánh bắt cá trên biển
Hai vợ chồng gặp nạn khi đi đánh bắt cá trên biển

VOV.VN -Người dân phát hiện chiếc bè và thi thể người vợ bị mắc trong lưới còn thi thể người chồng vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.

Hai vợ chồng gặp nạn khi đi đánh bắt cá trên biển

Hai vợ chồng gặp nạn khi đi đánh bắt cá trên biển

VOV.VN -Người dân phát hiện chiếc bè và thi thể người vợ bị mắc trong lưới còn thi thể người chồng vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.

Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển
Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

VOV.VN - Tại vùng biển thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có một phương tiện dùng thuốc nổ để đánh bắt cá.

Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

Xử lý đối tượng dùng thuốc nổ đánh bắt trên biển

VOV.VN - Tại vùng biển thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có một phương tiện dùng thuốc nổ để đánh bắt cá.

Xăng dầu tăng giá, sản lượng đánh bắt giảm khiến ngư dân lỗ nặng
Xăng dầu tăng giá, sản lượng đánh bắt giảm khiến ngư dân lỗ nặng

VOV.VN - Giá xăng dầu tăng mạnh, sản lượng khai thác ngày càng giảm khiến ngư dân miền Trung thua lỗ, nhiều chủ tàu không còn tiền mua nhiên liệu ra khơi.

Xăng dầu tăng giá, sản lượng đánh bắt giảm khiến ngư dân lỗ nặng

Xăng dầu tăng giá, sản lượng đánh bắt giảm khiến ngư dân lỗ nặng

VOV.VN - Giá xăng dầu tăng mạnh, sản lượng khai thác ngày càng giảm khiến ngư dân miền Trung thua lỗ, nhiều chủ tàu không còn tiền mua nhiên liệu ra khơi.