Iran chốt hợp đồng mua 80 máy bay Boeing của Mỹ

VOV.VN - Iran ngày 25/12 cho biết đã đàm phán để mua 80 máy bay Boeing mới, chỉ bằng một nửa giá mà hãng đã công bố trước đó là 16,6 tỷ USD.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Giao thông Iran Asghar Fakhrieh-Kashan cho biết, khi tính tới “bản chất đơn hàng” của Iran, hãng chế tạo máy bay Boeing đã quyết định giảm giá 80 chiếc máy bay còn một nửa.

Một chiếc Boeing 777. Ảnh: Reuters

Hợp đồng kéo dài 10 năm với Boeing, gồm 50 chiếc máy bay Boeing 737 và 30 chiếc Boeing 777. Chiếc máy bay đầu tiên sẽ được bàn giao cho Iran vào năm 2018. Hiện phía Boeing chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Trong tháng qua, 2 “người khổng lồ” trong ngành chế tạo máy bay Boeing của Mỹ và Airbus của châu Âu đều đã ký những hợp đồng lớn với hãng hàng không Iran.

Đây là lần đầu tiên Iran có những hợp đồng mua bán máy bay lớn đến thế kể từ sau khi các lệnh trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ đầu năm nay theo thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an liên hợp quốc và Đức).

Kế hoạch thay thế toàn bộ đội bay cũ kỹ của Iran là cơ hội béo bở cho Boeing và Airbus trong bối cảnh đơn hàng cho các hãng chế tạo máy bay lớn hay nhỏ đều có chiều hướng giảm.

Chính quyền của Tổng thống Iran Hassan Rowhani rất mong muốn thúc đẩy nhanh chóng những hợp đồng mua máy bay này như để chứng minh những kết quả tích cực rõ rệt của thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1.

Thứ trưởng Bộ giao thông Iran Kashan cũng tiết lộ ý định mua thêm 20 máy bay ATR ngoài 20 chiếc đã đặt với giá trị hợp đồng chưa tới 500 triệu USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình
Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú Babak Zanjani từng tự xưng mình là người hùng cứu cả đất nước Iran.  Còn bây giờ, ông vừa bị kết án tử hình.

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú giàu nhất Iran và hành trình lãnh án tử hình

Tỉ phú Babak Zanjani từng tự xưng mình là người hùng cứu cả đất nước Iran.  Còn bây giờ, ông vừa bị kết án tử hình.

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu
Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

VOV.VN - Iran vừa thông báo với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rằng nước này sẽ tham dự cuộc họp bàn về sản lượng dầu vào tháng 9 tới.

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

Iran tuyên bố hợp tác với OPEC để “giải cứu” giá dầu

VOV.VN - Iran vừa thông báo với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) rằng nước này sẽ tham dự cuộc họp bàn về sản lượng dầu vào tháng 9 tới.

Tỷ phú giàu nhất Iran bị tử hình vì tham ô hàng tỷ USD
Tỷ phú giàu nhất Iran bị tử hình vì tham ô hàng tỷ USD

VOV.VN - Ông trùm giàu mỏ Babak Zanjani – một trong những tỷ phú giàu nhất Iran - vừa lĩnh án tử hình vì tội tham ô liên quan đến việc kinh doanh dầu mỏ.

Tỷ phú giàu nhất Iran bị tử hình vì tham ô hàng tỷ USD

Tỷ phú giàu nhất Iran bị tử hình vì tham ô hàng tỷ USD

VOV.VN - Ông trùm giàu mỏ Babak Zanjani – một trong những tỷ phú giàu nhất Iran - vừa lĩnh án tử hình vì tội tham ô liên quan đến việc kinh doanh dầu mỏ.

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran
Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu đã tăng trong suốt tháng qua với hy vọng các nước sản xuất chủ chốt sẽ đóng băng sản lượng.

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu giảm mạnh do lo ngại thừa cung sau tuyên bố của Iran

Giá dầu đã tăng trong suốt tháng qua với hy vọng các nước sản xuất chủ chốt sẽ đóng băng sản lượng.