ĐT Đức bất ngờ bị Cameroon cầm hòa

VOV.VN - Trong trận giao hữu trước thềm World Cup 2014, ĐT Đức đã bất ngờ bị Cameroon cầm hòa 2-2. 

Nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014, ĐT Đức đã có trận giao hữu với đối thủ cũng tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là Cameroon trên sân nhà ở thành phố Mönchengladbach. 

Dù ra sân với đội hình không phải mạnh nhất nhưng ĐT Đức vẫn là đội có thế trận nhỉnh hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ trên hàng công của Mannschaft đã không một lần ghi được bàn thắng trong hiệp một. 

Schurrle ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 (Ảnh: Getty)

Bước sang hiệp hai, Samuel Eto'o đã bất ngờ mang về bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút 62 sau một nỗ lực dứt điểm trong tư thế không hề thuận lợi. 

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu khi chỉ 4 phút sau đó (phút 66), Mueller đánh đầu chính xác san bằng tỷ số 1-1 sau đường tạt bóng chính xác của Boateng. 3 phút sau, tới lượt cầu thủ vào sân thay người, Andre Schurrle ghi bàn sau đường chuyền chính xác của Lukas Podolski.

Choupo Moting ghi bàn ấn định tỷ số cho Cameroon (Ảnh: AP)

Dù vậy, đội bóng của HLV Joachim Low cũng không thể giữ vững thành quả đến hết trận. Phút 78, sau một pha đi bóng kỹ thuật, cầu thủ từng khoác áo các đội trẻ của Đức bên phía Cameroon là Choupo-Moting đã có cú dứt điểm quyết đoán, đưa bóng găm thằng vào góc xa, ấn định tỷ số 2-2 cho trận đấu. 

Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng rõ ràng trận hòa 2-2 với Cameroon đã chỉ ra nhiều vấn đề của ĐT Đức mà nếu họ không kịp khắc phục thì sẽ khó có thể vô địch World Cup như lời ông Low đã nói./. 

Đội hình thi đấu: 

Đức: Weidenfeller, Boateng, Mertesacker, Hummels, Durm (Howedes, 85), Khedira (Kramer, 73), Kroos, Muller, Ozil (Podolski, 63), Reus, Gotze (Schurrle, 58). 

Cameroon: Itandje, Djeugoue, Bedimo (Assou-Ekotto, 58), N'Koulou, Song, Mbia (N'Guemo, 46), Enoh, Matip, Choupo-Moting, Moukandjo, Eto'o (Webo, 90). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên