Hành trình tiến đến trận chung kết của Real và Atletico

VOV.VN - Real và Atletico đã đánh bại những đội bóng “sừng sỏ” để tiến vào chơi trận chung kết Champions League một cách đường hoàng nhất.

Sau một chặng đường dài, đấu trường Champions League, giải đấu danh giá nhất châu Âu sắp đi đến hồi kết. Vào lúc 1h45 ngày 25/5 tới(giờ Việt nam), châu Âu sẽ vinh danh vị vua mới, Real và Atletico đang đứng trước ngưỡng cửa thiên đường.

Atletico và Real xứng đáng vào chơi trận chung kết Champions League

Để tiến vào chơi trận chung kết và đưa thành Madrid vào lịch sử (lần đầu tiên 2 đội bóng cùng thành phố gặp nhau tại một trận chung kết Champions League), Real và Atletico đã vượt qua rất nhiều khó khăn. Hãy cùng điểm lại những trở ngại ngăn cản thầy trò Ancelotti và Simeone trên con đường tiến đến trận chung kết Champions League mùa giải năm nay.

Con đường tiến đến trận chung kết của Real

Ở vòng bảng: Real Madrid nằm ở bảng B cùng với Juventus, Galatasaray, Kobenhavn. Kết thúc vòng bảng, Real đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành được 16 trên tổng số 18 điểm hơn đội xếp thứ 2 là Galatasaray tới 9 điểm. Real còn là đội có hàng công mạnh nhất vòng bảng trong số 32 đội tham dự, tổng cộng Los Blancos  khi ghi được 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới có 5 bàn.

Ở vòng 1/8: Real đã đánh bại Schalke 04 với tổng tỷ số 9-2 sau hai lượt trận. Trong quá khứ, Real luôn bị át vía bởi các đội bóng đến từ Đức, nhưng ở mùa giải năm nay mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Trong trận lượt đi tại Gelsenkirchen, Real đã đánh tennis trước đội chủ nhà Schalke 04 khi thắng với tỉ số 6-1. Trong trận đấu này bộ ba Ronaldo-Benzema-Bale mỗi người lập 1 cú đúp. Ở trận lượt về, dù thi đấu cầm chừng, nhưng Real vẫn kịp đánh bại đại diện của nước Đức với tỉ số 3-1 để trở thành đội bóng có chiến thắng đậm nhất sau 2 lượt trận tại vòng 1/8 với tỉ số 9-2.

Real đã đánh bại 3 đội bóng của nước Đức để tiền vào chơi trận chung kết

Ở vòng tứ kết: Real đã gặp lại đội bóng loại mình ở bán kết Champions League năm ngoái là Dortmund. Do đã suy yếu hơn nhiều so với mùa giải trước và bị chấn thương, thẻ phạt tàn phá đội hình nên ở trận lượt đi, Real đã dễ dàng đánh bại Dortmund với tỉ số 3-0 trên sân nhà Bernabeu.

Tuy nhiên, ở trận lượt về Real đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác trên đất Đức. Thầy trò HLV Ancelotti đã để Dortmund đánh bại với tỉ số 2-0, nếu không nhờ thần may mắn chắc chắn Real đã gục ngã trước đối thủ một lần nữa, rất may là điều đó đã không xảy ra.

Ở vòng bán kết: Real tiếp tục gặp một đội bóng khác của Bundesliga, so với 2 đối thủ trước thì Bayern là đội bóng có thực lực hơn hẳn và đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Thành tích đối đầu của Real trước Bayern trong quá khứ thật đáng xấu hổ. Tuy nhiên, ở mùa giải này HLV Ancelotti đã giúp Real có dịp ngẩng cao đầu trước “Hùm Xám”. Real không chỉ thắng Bayern mà còn thắng rất đậm với tỉ số 5-0 trước nhà đương kim vô địch.

Ở trận lượt đi, Real đã đánh bại Bayern với tỉ số 1-0 trên sân nhà Bernabeu bằng lối đá phòng ngự phản công khoa học. Nhưng, ở trận lượt về, Real còn làm được nhiều hơn khi sút tung lưới Bayern tới 4 bàn, qua đó hoàn tất chiến thắng 5 sao sau 2 lượt trận để tiến vào chơi trận chung kết.

Con đường tiến đến trận chung kết của Atletico

Ở vòng bảng: Nằm cùng bảng đấu với Porto, Zenit Saint Petersburg và Austria Vienna tại bảng G, nên Atletico đã không mấy khó khăn để giành những trận thắng trước đối thủ. Cũng như Real, Atletico đã giành được 16 điểm/18 điểm, dẫn đầu bảng G một cách thuyết phục. Tính ra, số điểm mà thầy trò Simeone có được bằng tổng số điểm của Porto, Zenit Saint Petersburg và Austria Vienna cộng lại.

Ở vòng 1/8: Atletico đã xuất sắc đánh bại AC Milan với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt đi, Atletico đã vượt qua AC Milan với tỉ số 1-0 trên đất Italia. Trong trận lượt về, nửa đỏ thành Madrid đã nghiền nát đại diện của Serie A với tỉ số 4-1, qua đó hiên ngang bước vào tứ kết với thắng lợi chung cuộc 5-1.

Atletico cũng đánh bại 3 đối thủ rất mạnh là AC Milan, Barca, Chelsea để tiến vào chơi trận chung kết

Ở vòng tứ kết: Atletico đã vượt qua Barca với tổng tỉ số 2-1 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt đi, Atletico đã xuất sắc cầm hòa Barca với tỉ số 1-1 tại Nou Camp. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tuyệt vời nhất mà Simeone và các học trò làm được. Bởi vì, ở trận lượt về, vẫn lối chơi lì lợm đó, Atletico đã đánh bại Barca với tỉ số 1-0 ngay tại Vicente Calderon để hiên ngang tiến vào trận bán kết.

Ở vòng bán kết: Atletico đã làm nên cơn địa chấn khi tiếp tục vượt qua một đội bóng mạnh khác là Chelsea với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận. Ở trận lượt đi trên sân Vicente Calderon, Atletico và Chelsea đã hòa nhau 0-0 trong một trận cầu tẻ nhạt.

Tuy nhiên, ở trận lượt về, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hai đội đã chơi vì khán giả hơn khi liên tục vây hãm khung thành của nhau. Với lối chơi lì lợm và tận dụng cơ hội tốt, Atletico dù để Chelsea dẫn trước 1-0 nhưng đã kịp ghi liền 3 bàn thắng để hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục để tiến vào chơi trận chung kết Champions League lần đầu tiên sau 40 năm./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên