HLV Đức Thắng bị cấm chỉ đạo 1 năm, phạt 15 triệu đồng

VOV.VN - Ngày 2/3, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định 210/QĐ-LĐBĐVN, đình chỉ HLV Đức Thắng trong vòng 1 năm.

Như tin đã đưa, trong trận đấu giữa Công an nhân dân (của HLV Đức Thắng) và Tiền Giang ngày 19/5. HLV Đức Thắng đã có những phản ứng thái quá trong trận đấu mà đỉnh điểm là tình huống “to tiếng” với trọng tài sau bàn thắng của Tiền Giang (phút 63). Sau đó, HLV Đức Thắng đã kích động học trò rời sân không đá, khiến trận đấu bị gián đoạn.

VFF đưa ra án phạt nặng tay đối với HLV Đức Thắng. (Ảnh: Bóng đá)

Ban kỷ luật VFF xét thấy hành vi của HLV Đức Thắng vi phạm vào khoản 1 điều 40 và điều 62 của Quy định kỷ luật VFF. Cụ thể, điều 40: “Người nào có hành vi xúc phạm danh dự người khác bằng cử chỉ, lời nói bị đình chỉ ít nhất 3 trận, phạt tiền ít nhất 10 triệu đồng.”

Điều 62: “Làm gián đoạn trận đấu. Người nào cố tình làm gián đoạn trận đấu sẽ bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ trận đấu ít nhất 2 trận và phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng.”

Sau khi tổng hợp băng ghi hình và báo cáo của trọng tài, Ban kỷ luật VFF xét thấy HLV Đức Thắng đã vi phạm hai điều trên, đồng thời ra quyết định số 210/QĐ-LĐBĐVN. Trong quyết định nêu rõ: “Đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng và phạt 15 triệu đồng đối với ông Nguyễn Đức Thắng, huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Công an Nhân dân do vi phạm Điều 40 và khoản 1 Điều 62 Quy định về Kỷ luật của VFF trong trận đấu giữa hai đội bóng đá Tiền Giang và Công an Nhân dân ngày 19/5/2014 trên sân vận động Quảng Nam".

Phản ứng ban đầu, HLV Đức Thắng tỏ ra "không phục" quyết định của Ban kỷ luật VFF và nhiều khả năng vị HLV trẻ này cùng đội bóng Công an nhân dân sẽ đâm đơn lên Ban giải quyết khiếu nại. 

Trước đó, HLV Đức Thắng đã khẳng định không xúc phạm trọng tài: “Tôi khẳng định không chửi trọng tài. Tôi không chửi ai cả vì tôi là người có văn hóa. VFF muốn phạt phải có bằng chứng. Cách phản ứng của tôi có vi phạm vào kỷ luật thì tôi sẽ chấp nhận xử phạt.”

Cấm chỉ đạo 1 năm được coi là một án phạt khá nặng tay đối với HLV trẻ Đức Thắng. Nếu án phạt này được thực thi, nhiều khả năng vị HLV này sẽ phải nói lời chia tay với đội bóng Công an nhân dân. Ngoài ra, đội bóng Công an nhân dân cũng phải nhận mức phạt tiền 7,5 triệu đồng do vi phạm điều 62, làm gián đoạn trận đấu. HLV Đức Thắng và Công an nhân dân có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại của VFF, sau khi quyết định kỷ luật được công bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên