HLV Simone sẽ nhận án phạt nặng sau vụ “dằn mặt” Varane

VOV.VN - HLV Diego Simone đã có hành động thiếu kiềm chế khi lao vào sân định “dạy dỗ” cầu thủ Varane.

Phút 120 trong trận chung kết Champions League, Varane đá quả bóng về phía ban huấn luyện của Atletico Madrid, sau khi Ronaldo ghi bàn. Cho rằng hành vi này là sự thiếu tôn trọng, HLV Diego Simone đã lao vào sân đòi “ăn thua đủ” với Varane. Tình huống xô xát khiến trận đấu bị gián đoạn và BTC phải vất vả để kéo vị HLV nóng tính ra khỏi sân.

Không chỉ vậy, HLV Diego Simone còn dọa dẫm Varane: “Tôi sẽ gặp lại cậu trong phòng thay đồ.” Đây không phải lần đầu tiên HLV Simone có những hành vi thiếu kiềm chế trong trận đấu. UEFA cho biết sẽ xem xét băng ghi hình và báo cáo của trọng tài để đưa ra án phạt cho vị HLV của Atletico Madrid.

HLV Simone định "dạy dỗ" Varane ngay trên sân bóng. (ảnh: Getty)

Theo đề xuất ban đầu, HLV Diego Simone sẽ phải đối mặt với án phạt cấm chỉ đạo 6 trận đấu tại Champions League mùa tới. Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA đưa ra trong tuần này. Nếu án phạt cấm chỉ đạo 6 trận được thông qua, CLB Atletico Madrid sẽ bị thiệt thòi lớn trong cuộc đua Champions League mùa giải năm sau.

Trả lời về lí do nổi nóng trên sân, HLV Simone cho biết: “Varane đã có hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ấy chưa đủ tuổi để tỏ ra vô lễ với tôi và khiến tôi rất tức giận. Có lẽ, do nóng giận nên tôi đã hành động hơi thái quá.”

Đội trưởng của Atletico Madrid – Gabi cũng cho rằng hành động của Varane là vô lễ: “Varane còn trẻ và không nên có thái độ thiếu tôn trọng như vậy đối với chúng tôi. Đó là một hành động khiêu khích. Khi giành chiến thắng, bạn phải biết cách tôn trọng đối thủ.”/.

Xem tình huống Varane đá bóng khiến Simone nổi nóng:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên