HLV Trần Vân Phát chia tay đội tuyển nữ Việt Nam

VOV.VN - Sau 8 năm dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Trần Vân Phát trở thành người tự do khi ký thanh lý hợp đồng với VFF.
 

Quyết định chia tay đội tuyển nữ Việt Nam đã được VFF và HLV Trần Vân Phát đưa ra từ sau thất bại của đội nữ Việt Nam tại VCK châu Á 2014. Tuy nhiên, VFF và nhà cầm quân người Trung Quốc này chỉ chính thức chia tay, sau khi ký vào bản thanh lý hợp đồng trong chiều nay (6/6). Như vậy, HLV Trần Vân Phát đã thành người tự do sau 8 năm gắn bó với đội tuyển nữ Việt Nam trên cương vị HLV trưởng.

Trước khi chia tay, HLV Trần Vân Phát là một trong những HLV ngoại có thâm niên gắn bó lâu nhất với VFF. Ông thầy người Trung Quốc này từng đưa đội nữ Việt Nam vô địch SEA Games, AFF Cup. Tuy nhiên, trong chiến dịch quan trọng nhất, ông Phát đã thất bại khi không đưa được đội nữ Việt Nam vượt qua Thái Lan ở trận play-off, tranh suất dự World Cup 2015. Chính thất bại này khiến VFF quyết định không gia hạn hợp đồng, còn HLV người Trung Quốc cũng muốn về nước, đoàn viên với gia đình sau gần 10 năm lang bạt ở Việt Nam.

Ông Trần Vân Phát trong một cuộc họp báo (Ảnh: Vinh Quang)

Tìm được tiếng nói chung với VFF nên HLV Trần Vân Phát tỏ ra rất vui vẻ. Ông Phát nói: “Tuổi tác của tôi đã lớn. Tôi muốn quây quần với gia đình, con cháu ở quê nhà. Vì thế, đây là thời điểm thích hợp để tôi chia tay với đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi không nuối tiếc với những gì đã làm, gắn bó cùng tuyển nữ Việt Nam. Điều tôi buồn nhất chính là thất bại trong việc đưa đội nữ Việt Nam vào World Cup. Đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hóa được nỗi buồn. Một lần nữa, tôi xin lỗi người hâm mộ Việt Nam”.

Theo HLV người Trung Quốc, dù không cầm quân với đội nữ Việt Nam, ông vẫn sẽ theo dõi từng bước đi của các học trò. Ông Phát khẳng định, nếu bóng đá nữ thành công, ông sẽ rất vui mừng. Ông Phát đánh giá: “Tinh thần, sự nỗ lực và quyết tâm là sức mạnh lớn nhất của các cầu thủ nữ Việt Nam”.

Chia tay với HLV Trần Vân Phát, phía VFF cũng khẳng định, họ sẽ sớm tìm ra thuyền trưởng mới thay thế ông Phát ngồi vào chiếc ghế nóng đang bỏ trống. Phía VFF không tiết lộ cụ thể, nhưng nhiều khả năng, chiếc ghế HLV trưởng nữ Việt Nam cũng sẽ được tiếp quản bởi một HLV người Nhật Bản. Phương án này đã được lên khung, ngay khi đội nữ Việt Nam không thể thành công trong việc giành vé dự World Cup 2015./.      
                                                                           
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên