Hoàng Thịnh: “Hy vọng bàn thắng là liều thuốc giúp ông nội tỉnh dậy ”

Tiền vệ xứ Nghệ hy vọng bàn thắng ghi được vào lưới Philippines như liều thuốc tiên giúp ông nội tỉnh lại.

Tiền vệ đội tuyển Việt Nam thực hiện được lời hứa ghi bàn vào lưới Philippines, khi gọi điện về quê hỏi thăm tình hình sức khỏe của người ông đang nằm viện vì đột quỵ.

"Tôi xin tặng bàn thắng này cho  ông nội đang ốm nặng ở Vinh. Tôi hy vọng nó có thể là liều thuốc tiên giúp ông chống lại bệnh tật, mau chóng hồi phục", Hoàng Thịnh chia sẻ với VnExpress. "Sau khi chứng kiến tôi ghi bàn vào lưới Malaysia trong trận giao hữu ngày 16/11 trên sân Mỹ Đình, ông đã gọi điện chúc mừng rồi đi cắt tóc. Khi về gội đầu, ông bị đột quỵ, đến giờ chưa hoàn toàn tỉnh".

Tiền vệ Hoàng Thịnh ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Tiền vệ người Nghệ An từng cho biết, ông nội là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của anh, và đã 81 tuổi nhưng trận nào cháu trai thi đấu ở Vinh, ông cũng ra sân cổ vũ lúc còn tỉnh táo.

Hôm qua 28/11, trong trận đấu cuối cùng ở bảng A giải AFF Cup, được HLV Toshiya Miura tin tưởng trao cơ hội đá chính thay đội trưởng Tấn Tài, Hoàng Thịnh đã tỏa sáng. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở giữa sân, tiền vệ này còn có pha dứt điểm từ khoảng 30 mét, thành bàn mở tỷ số ngay phút thứ chín, giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 và ngôi đầu bảng A.

"Trước trận đấu HLV Miura gọi tôi vào phòng bảo sẽ cho tôi đá chính. Ông ấy dặn tôi không được quá ham lao ra biên, chỉ tập trung chiến đấu ở giữa sân, khi có cơ hội mới  băng lên dứt điểm. Tôi đã tuân theo chỉ đạo và có được bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở một giải đấu chính thức", Hoàng Thịnh tâm sự.

Anh cũng cho biết thêm rằng, đã thua Philippines ở hai kỳ AFF Cup trước nhưng toàn đội đều không có chút run sợ khi vào trận. Trước giờ bóng lăn các cầu thủ hô hào, động viên nhau chiến đấu hết mình, tự tin vào một thành quả xứng đáng. "Và quả thật, mọi chuyện diễn ra đúng như tính toán. Bây giờ, chúng tôi phải duy trì sự hứng phấn và niềm tin, phong độ cho mục tiêu trước mắt là chiến thắng ở bán kết. Đã vào vòng đấu này rồi, mọi đội như nhau. Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng cảm thấy bản thân mình không phải sợ ai"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Việt Nam - Philippines: Tranh ngôi đầu bảng
ĐT Việt Nam - Philippines: Tranh ngôi đầu bảng

VOV.VN - Cục diện bảng A đã ngã ngũ nhưng trận đấu giữa ĐT Việt Nam – Philippines vẫn còn ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu.

ĐT Việt Nam - Philippines: Tranh ngôi đầu bảng

ĐT Việt Nam - Philippines: Tranh ngôi đầu bảng

VOV.VN - Cục diện bảng A đã ngã ngũ nhưng trận đấu giữa ĐT Việt Nam – Philippines vẫn còn ý nghĩa cạnh tranh ngôi đầu.

Thắng đậm Philippines, ĐT Việt Nam hiên ngang vào bán kết
Thắng đậm Philippines, ĐT Việt Nam hiên ngang vào bán kết

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước kình địch Philippines để soán ngôi đầu bảng A.

Thắng đậm Philippines, ĐT Việt Nam hiên ngang vào bán kết

Thắng đậm Philippines, ĐT Việt Nam hiên ngang vào bán kết

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 trước kình địch Philippines để soán ngôi đầu bảng A.

“ĐT Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết”
“ĐT Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết”

VOV.VN - Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội T&T cho biết cả đội đang thi đấu với tinh thần cao và không sợ đối thủ nào ở bán kết.

“ĐT Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết”

“ĐT Việt Nam không ngại đối thủ nào ở bán kết”

VOV.VN - Tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội T&T cho biết cả đội đang thi đấu với tinh thần cao và không sợ đối thủ nào ở bán kết.

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines
ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

VOV.VN - HLV Miura quyết định cho học trò hai ngày nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho thử thách ở bán kết.

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

VOV.VN - HLV Miura quyết định cho học trò hai ngày nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho thử thách ở bán kết.

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam
HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Thomas Dooley, ĐTVN rất mạnh và việc Philippines thua 1 – 3 trong trận đấu tối 28/11 là không bất ngờ.

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Thomas Dooley, ĐTVN rất mạnh và việc Philippines thua 1 – 3 trong trận đấu tối 28/11 là không bất ngờ.