629 thí sinh các tỉnh miền Trung vắng trong buổi thi môn Ngữ văn

VOV.VN - Tại các tỉnh miền Trung, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, có 629 học sinh vắng thi môn đầu tiên, không có sai sót nào được ghi nhận.

Tại các tỉnh miền Trung, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, nhiều nơi phải tổ chức thi hai đợt. Trong đó, tỉnh Quảng Nam chỉ có học sinh 12 huyện, thị xã khu vực phía Nam và miền núi dự thi, chiếm khoảng hơn 45% tổng số thí sinh toàn tỉnh. Số thí sinh còn lại thuộc 6 huyện, thị, thành phố khu vực phía Bắc là vùng có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội phải tổ chức thi đợt 2.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa cũng có ca mắc Covid-19, nhiều học sinh thuộc diện F1, F2 được cho thi đợt 2. Nhiều địa phương cũng chú ý rà soát, cho những cán bộ coi thi có nguy cơ mắc Covid-19 được nghỉ làm nhiệm vụ. Tại các tỉnh miền Trung, buổi thi sáng nay diễn ra an toàn, có 629 học sinh vắng thi môn đầu tiên.

Sáng nay, nhiều học sinh ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam chủ động đến trường sớm hơn. Tại mỗi điểm trường, đều bố trí 3 bàn với sự tham gia làm nhiệm vụ của các cán bộ y tế, lực lượng bảo vệ đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. Các em phải đứng giãn cách theo thứ tự để rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi vào làm thủ tục dự thi.

“Nhà trường hướng dẫn đi theo đúng vạch, rửa tay sát khuẩn đo thân nhiệt, đeo khẩu trang để đảm bảo sức khỏe cho mình. Mặc dù con hơn run nhưng sẽ cố gắng làm được kết quả điểm cao”, thí sinh Lê Nguyễn Tường Vi, dự thi ở điểm trường Trường Lý Tự Trọng, thành phố Tam Kỳ cho biết.

Ngày hôm qua, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời di chuyển 158 học sinh của trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam tại Hội An lên thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Nam Giang để dự thi đợt 1. Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng coi thi trong tỉnh Quảng Nam, sáng nay, 247 thí sinh vắng thi môn văn. Các thi sinh dự thi sáng nay đều bảo đảm sức khỏe.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi có dự phòng tại các hội đồng thi có phòng dự phòng nếu em nào có biểu hiện sốt thì chúng tôi cho thi ở phòng dự phòng còn nếu như thí sinh có biệu hiện sốt cao thì chúng tôi đưa về trung tâm y tế thành phố theo dõi, thực hiện các biện pháp cách ly. Những trường hợp này chúng tôi sẽ lập hồ sơ biên bản đề nghị các cấp có thẩm quyền  xem xét”.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong buổi thi đầu tiên có 66 thí sinh vắng mặt. Trước đó, chiều qua (8/8), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định tạm dừng điểm thi tại trường THPT Sơn Mỹ, TP Quảng Ngãi với 352 thí sinh.

Qua rà soát, phát hiện thêm 34 thí sinh trong đợt thi này là F1 liên quan đến các bệnh nhân Covid 19 cũng phải dừng thi. Như vậy, cả tỉnh Quảng Ngãi có 386 thí sinh phải thi đợt 2. Tại các điểm thi, lực lượng an ninh được tăng cường, không còn cảnh phụ huynh tập trung đông đúc như những năm trước đây.

Bà Lữ Thị Ty, một phụ huynh ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tâm trạng của phụ huynh lo chung. Chúng tôi lo sức khỏe cho con. Tôi mua nước sát khuẩn, khẩu trang đầy đủ cho cháu đi thi.

“Thi cử thì ai cũng lo nhưng phần nào cũng an tâm vì đợt thi này, toàn xã hội đều lo cho các cháu”, bà Ty nói.

Ở điểm thi Trường THPT Trần Kỳ Phong, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ngay từ sáng sớm, hàng trăm học sinh đã có mặt đầy đủ để làm thủ tục vào phòng thi. Đây là kỳ thi đặc biệt diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi có nhiều bệnh nhân mắc Covid 19 trong cộng đồng, nhiều nơi đang bị cách ly. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của phụ huynh và giáo viên nên các em dự thi khá thỏai mái.

“Bây giò tâm trí của em bình tĩnh hơn so với những ngày trước. Vừa rồi, em cũng giải trí nên bây giờ thấy không còn ngột ngạt như trước nữa. Vào phòng thi, em sẽ cố gắng hết sức mình, hy vọng sẽ đật được kết quả như mong đợi”, thí sinh Nguyễn Thị Thanh, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.

Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế vắng 54 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh F1 đi từ vùng dịch tễ về không dự thi. Theo ghi nhận chung từ 35 điểm thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế, kết thúc môn Ngữ văn nhiều thí sinh rất phần khởi vì hầu hết làm được bài.

Thí sinh Hoàng Mạnh Quốc Anh tại điểm thi Trường THPT Quốc học Huế cho rằng, đề Ngữ văn sáng nay khá phù hợp với thời điểm hiện tại trong mùa dịch Covi-19 hiện nay.

“Đề khá mở có thể viết theo nhiều ý và đề này này đánh giá được sự sáng tạo của học sinh. Em dự đoán em được tầm 6-8 điểm”, Quốc Anh nói.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, khi xuất hiện yếu tổ dịch tễ tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan chức năng đã khẩn trương rà soát những người có yếu tố liên quan bệnh nhân mắc Covid-19. 23 cán bộ coi thi ở 2 điểm trường buộc phải thay thế người khác.

Tỉnh Khánh Hòa có 14 thí sinh không dự thi đợt 1, trong đó, 10 thí sinh liên quan đến yếu tố dịch tễ, 4 thí sinh tự do là quân nhân tại các đơn vị phải thực hiện cách ly phòng chống dịch. Qua rà soát, đến gần 24 giờ đêm qua, ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa quyết định cho 3 thí sinh là con của quân nhân trong 1 đơn vị đóng quân tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm được dự thi.

Ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tinh Khánh Hòa cho biết: “Sở Y tế đã đồng ý cho 3 em đó được dự thi, vì các em đó, đơn vị đóng quân ở quá xa nên không ảnh hưởng. Tại vì trong thời điểm có mấy ngày thôi, mình không thể biết được ai là F1, F2, phải điều tra dịch tễ. Ra kết quả rồi thì kỳ thi qua rồi”.

Trong môn thi sáng nay, tỉnh Khánh Hòa vắng 33 học sinh, tỉnh Phú Yên vắng 38 em, tỉnh Bình Định vắng 39 em, tỉnh Quảng Trị vắng 80 học sinh, tỉnh Quảng Bình vắng 72 học sinh do thực hiện cách ly, tai nạn giao thông nằm viện và các lý do khác…/.

* Một số hình ảnh thi ở Miền Trung:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19
Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

VOV.VN - 26.186 thí sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ không tham gia kỳ tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

VOV.VN - 26.186 thí sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ không tham gia kỳ tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT
Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.

Các điểm thi đảm bảo chống dịch, thí sinh tự tin thi tốt nghiệp
Các điểm thi đảm bảo chống dịch, thí sinh tự tin thi tốt nghiệp

VOV.VN - Chiều nay 8/8, hàng trăm ngàn thí sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đến điểm thi làm thủ tục, bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Các điểm thi đảm bảo chống dịch, thí sinh tự tin thi tốt nghiệp

Các điểm thi đảm bảo chống dịch, thí sinh tự tin thi tốt nghiệp

VOV.VN - Chiều nay 8/8, hàng trăm ngàn thí sinh ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đến điểm thi làm thủ tục, bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.