Neymar “tịt ngòi”, Brazil thắng chật vật Chile

VOV.VN - Trong một ngày hàng công kém duyên, Brazil đã phải nhờ đến bàn thắng muộn của Firmino để vượt qua Chile với tỉ số tối thiểu.

Tối 29/3, trên sân Emirates diễn ra trận giao hữu giữa Brazil và Chile. Dù chỉ là một trận giao hữu nhưng đội hình hai bên qui tụ đủ các hảo thủ. Bên phía Brazil, Neymar lĩnh xướng hàng công cùng với Coutinho và Luiz Adriano. Phía Chile có sự xuất hiện của Sanchez, Vidal cùng Hernandez.

Bước vào trận đấu, Chile kiểm soát thế trận rất tốt trong những phút đầu. Brazil gần như không thể lên bóng quá nửa sân trong 10 phút đầu tiên. Vidal là cầu thủ tung ra cú sút đầu tiên, với một cú “nã đại bác” đi chệch khung thành Brazil trong gang tấc.

Neymar không thể hiện được nhiều trong trận đấu này. (Ảnh: Reuters)

Phút 31, Sanchez có pha bóng nguy hiểm nhất trong hiệp 1. Tiền đạo của Arsenal thực hiện cú đá phạt từ cự ly khoảng 25m, đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Ngay sau đó, Sanchez lại có tình huống đột nhập vòng cấm nhưng bị chặn lại bởi Miranda.

Về phía Brazil, những Vũ công Samba không thể hiện được nhiều. Hàng công của họ gồm Coutinho, Neymar và Adriano chơi rời rạc, không có nhiều tình huống phối hợp ăn ý với nhau.

Bước sang hiệp 2, HLV Dunga thực hiện 3 sự thay đổi người liên tiếp. Robinho, Elias và Firmino lần lượt vào sân thay Coutinho, Souza và Luiz Adriano. Những sự thay đổi này đã mang lại nét tươi mới cho hàng công của Brazil.

Phút 69, Neymar có tình huống đột phá dứt điểm, đưa bóng đi chệch cột dọc. Nhưng các cầu thủ Brazil cũng không cần tiếc nuối lâu. Chỉ hai phút sau đó, pha xử lý khéo léo của Firmino đã mang về bàn thắng mở tỉ số cho các Vũ công Samba.

Pha đi bóng của Sanchez. (Ảnh: Reuters)

Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Firmino di chuyển rất nhanh để phá bẫy việt vị. Trong tình huống đối mặt, anh lừa bóng qua thủ môn để sút tung lưới trống. Tỉ số là 1-0 cho Brazil.

Dù kiểm soát được nhiều bóng hơn nhưng Chile đã bế tắc trong việc tìm đường dẫn đến khung thành. Chung cuộc, Brazil giành chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Firmino. Dù thắng nhưng lối đá của Brazil vẫn không thể làm hài lòng người hâm mộ. Với tình hình này, HLV Dunga sẽ còn rất nhiều việc phải làm để lấy lại vị thế của bóng đá Brazil./.

Đội hình ra quân:

Brazil: Jefferson; Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo; Souza, Fernandinho; Douglas Costa, Coutinho, Neymar; Luiz Adriano.

Chile: Bravo; Medel, Jara, Albornoz; Isla, Vidal, Millar, Aranguiz, Mena; Hernandez; Sanchez. 

Xem clip bàn thắng:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rực sáng trong màu áo Liverpool, Coutinho được gọi lên tuyển Brazil
Rực sáng trong màu áo Liverpool, Coutinho được gọi lên tuyển Brazil

VOV.VN - Tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool được huấn luyện viên Dunga triệu tập lên tuyển Brazil để chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới.

Rực sáng trong màu áo Liverpool, Coutinho được gọi lên tuyển Brazil

Rực sáng trong màu áo Liverpool, Coutinho được gọi lên tuyển Brazil

VOV.VN - Tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool được huấn luyện viên Dunga triệu tập lên tuyển Brazil để chuẩn bị cho hai trận giao hữu sắp tới.

Neymar lập công giúp Brazil thắng ngược Pháp
Neymar lập công giúp Brazil thắng ngược Pháp

VOV.VN - Trong một ngày có phong độ cao, Neymar đã giúp ĐT Brazil vượt qua ĐT Pháp với tỷ số 3-1 ngạy tại Stade de France. 

Neymar lập công giúp Brazil thắng ngược Pháp

Neymar lập công giúp Brazil thắng ngược Pháp

VOV.VN - Trong một ngày có phong độ cao, Neymar đã giúp ĐT Brazil vượt qua ĐT Pháp với tỷ số 3-1 ngạy tại Stade de France. 

HLV Didier Deschamps cho rằng Pháp thua Brazil là điều tích cực
HLV Didier Deschamps cho rằng Pháp thua Brazil là điều tích cực

VOV.VN - HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp vui vì đã học hỏi được nhiều điều sau thất bại trước Brazil trong trận giao hữu diễn ra sáng 27/3.

HLV Didier Deschamps cho rằng Pháp thua Brazil là điều tích cực

HLV Didier Deschamps cho rằng Pháp thua Brazil là điều tích cực

VOV.VN - HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp vui vì đã học hỏi được nhiều điều sau thất bại trước Brazil trong trận giao hữu diễn ra sáng 27/3.