Những số 7 huyền thoại của MU

VOV.VN - Trước chuyến du đấu Hè 2015, MU đã nhắc lại những danh thủ từng khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại sân Old Trafford.

Khoác lên chiếc áo số 7 của MU luôn là một vinh dự lớn nhưng kèm những áp lực không hề nhỏ. Có cầu thủ đã thành công và không ít kẻ thất bại

1.George Best (1963 – 1974): Tuy Best mặc áo số 11 nhiều hơn, nhưng cựu danh thủ quá cố lại đạt được nhiều thành công hơn khi khoác trên mình chiếc áo số 7. Từ năm 1964 đến 1972, Best có mặt trong hầu hết những trận đấu của Quỷ Đỏ và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong 6 mùa giải liên tiếp. Năm 1968, Best lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của MU trước Benfica, qua đó giúp Quỷ Đỏ giành được chiếc Cúp châu Âu danh giá. Trong sự nghiệp, George Best đã ghi được 137 bàn thắng trong 361 trận chơi cho MU và là cầu thủ người Bắc Ireland duy nhất từng giành Quả bóng Vàng


2.Steve Coppell (1974 – 1983): Chơi cho MU 322 trong suốt sự nghiệp, Steve Coppell mang về 52 bàn thắng. Huyền thoại chạy cánh là nỗi kinh hoàng cho bất cứ hàng phòng ngự nào ở Anh. Ông cùng MU giành được cúp FA vào năm 1977 khi đánh bại Liverpool ở Wembley


3.Bryan Robson (1981 – 1994): Được mệnh danh là “Vị thủ lĩnh tuyệt vời”. Robson đã cùng MU giành được 3 chiếc cúp FA vào những năm 1982/83, 1984 /85, và 1989/90. Hai lần vô địch Ngoại hạng vào các năm 1992/93, 1994/95, giành cúp Châu Âu vào năm 1990/91. Ngoài ra, ông được Bobby Robson đánh giá là cầu thủ ba trong một với những kỹ năng rất tốt gồm: săn bàn, kiến tạo và đánh chặn. Sau 461 lần ra sân, Robson ghi được 99 bàn và chính là người nắm giữ chiếc băng đội trưởng lâu nhất trong lịch sử CLB


4.Eric Cantona (1992 – 1997): Nhắc đến chiếc áo số 7, hiển nhiên không thể không nhắc đến “Vua Eric”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoác áo nửa đỏ thành Manchester, Cantona đã giành 4 chức vô địch giải Ngoại hạng, 2 cúp FA, và 3 Charity Shield. Cantona để lại dấu ấn sâu đậm nhất với pha đá kungfu vào người CĐV Crystal Palace sau khi bị đuổi khỏi sân. Cựu tiền đạo người Pháp bất ngờ nghỉ hưu vào năm 1997 lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7.


5.David Beckham (1992 – 2003): David Beckham bắt đầu khiến cả thế giới chú ý sau khi ghi bàn thắng từ giữa sân vào lưới Wimbledon năm 1996. Không như những “vua dội bom” kể trên, tiền vệ điển trai nổi tiếng với những pha tạt cánh mà tiền đạo chỉ cần nhảy lên là có bàn thắng hay những tình huống đá phạt khiến thủ môn chỉ biết đứng chôn chân. Sau 346 lần ra sân trong màu áo Quỷ Đỏ, Beckham đã giành được hầu hết những danh hiệu mà một cầu thủ mơ ước, bao gồm chức 6 vô địch giải Ngoại hạng, 1 chức vô địch Champions League, 2 cúp FA, 4 Community Shield, 1 Intercontinental Cup. Sau sự kiện “giày bay” với Sir Alex Ferguson, Beckham chính thức chia tay MU vào năm 2003 và chuyển đến Real Madrid


6.Cristiano Ronaldo (2003 - 2009): Ronaldo kế thừa chiếc áo số 7 của Beckham trong sự ngờ vực. Tuy nhiên, Ronaldo tiến bộ chóng mặt và trở thành số 7 ấn tượng nhất lịch sử MU. Trong 3 mùa giải cuối cùng khoác áo MU, Ronaldo đã ghi và kiến tạo tổng cộng 127 bàn thắng, giúp MU giành 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Community Shield, 1 cúp FA, 1 FIFA Club World Cup và 2 cúp Liên đoàn. Đồng thời ẵm hết những danh hiệu cá nhân cao quý nhất.


7.Angel Di Maria: (2014 – nay): Số 7 hiện tại của MU chưa để lại nhiều dấu ấn. Song MU đưa Di Maria vào danh sách như một sự động viên lớn cho cầu thủ này ở lại Old Trafford và làm lại từ đầu sau quãng thời gian khó khăn mùa giải trước


Một số huyền thoại cũng rất thành công khi mặc chiếc áo Đỏ số 7 như: 

Willie Morgan (1968 – 1978)


Hay Johnny Berry (1951 – 1958), danh thủ phải dừng sự nghiệp thi đấu vì tai nạn thảm khốc ở Munich

Billy Meredith (1906 – 1921): Được mệnh danh "sát thủ ngậm tăm"

Tuy nhiên cũng có những số 7 thi đấu không được như mong đợi: Michael Owen là ví dụ gần đây nhất
Hay Antonio Valencia bị cái bóng số 7 che mờ


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: “Sao” MU lũ lượt rủ nhau đi xem Wimbledon 2015
Chùm ảnh: “Sao” MU lũ lượt rủ nhau đi xem Wimbledon 2015

VOV.VN - Juan Mata, De Gea và Ander Herrera của MU đã rủ nhau đi xem và cổ vũ cho Roger Federer ở Wimbledon 2015.

Chùm ảnh: “Sao” MU lũ lượt rủ nhau đi xem Wimbledon 2015

Chùm ảnh: “Sao” MU lũ lượt rủ nhau đi xem Wimbledon 2015

VOV.VN - Juan Mata, De Gea và Ander Herrera của MU đã rủ nhau đi xem và cổ vũ cho Roger Federer ở Wimbledon 2015.

Hummels dập tắt hy vọng của Barcelona và MU
Hummels dập tắt hy vọng của Barcelona và MU

VOV.VN - Ít giờ trước, trung vệ tuyển Đức - Mats Hummels chính thức đăng đàn thông báo tương lai của mình ở mùa giải tới.

Hummels dập tắt hy vọng của Barcelona và MU

Hummels dập tắt hy vọng của Barcelona và MU

VOV.VN - Ít giờ trước, trung vệ tuyển Đức - Mats Hummels chính thức đăng đàn thông báo tương lai của mình ở mùa giải tới.

Lịch du đấu Hè 2015 của Barcelona, Real, MU…
Lịch du đấu Hè 2015 của Barcelona, Real, MU…

VOV.VN - Trước khi mùa giải mới bắt đầu, những CLB hàng đầu thế giới như s Barcelona, Real, MU sẽ có tour du đấu đánh bóng thương hiệu và làm kinh tế.

Lịch du đấu Hè 2015 của Barcelona, Real, MU…

Lịch du đấu Hè 2015 của Barcelona, Real, MU…

VOV.VN - Trước khi mùa giải mới bắt đầu, những CLB hàng đầu thế giới như s Barcelona, Real, MU sẽ có tour du đấu đánh bóng thương hiệu và làm kinh tế.

Bayern dùng Robben và Muller gạ MU đổi Di Maria
Bayern dùng Robben và Muller gạ MU đổi Di Maria

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, ban lãnh đạo Bayern muốn dung Robben và Muller để đổi lấy Di Maria của MU.

Bayern dùng Robben và Muller gạ MU đổi Di Maria

Bayern dùng Robben và Muller gạ MU đổi Di Maria

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, ban lãnh đạo Bayern muốn dung Robben và Muller để đổi lấy Di Maria của MU.

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Italia
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Italia

VOV.VN - Theo Daily Mail, MU đã đạt đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Matteo Darmian từ CLB Torino.

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Italia

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ tuyển thủ Italia

VOV.VN - Theo Daily Mail, MU đã đạt đạt được thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ phải Matteo Darmian từ CLB Torino.