Philippines dễ dàng đánh bại Lào

VOV.VN -  Dù bị dẫn trước nhưng cuối cùng nhờ trình độ vượt trội, Philippines đã dễ dàng đánh bại Lào với tỷ số 4-1.

Bước vào trận đấu với Lào, Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Điều này cũng nhanh chóng được thể hiện trên sân ngay từ những phút đầu tiên khi Philippines liên tiếp tấn công và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành Lào.

Tuy nhiên, khi còn chưa mở được tỷ số thì Philippines đã phải nhận bàn thua ở phút 21. Người ghi bàn mở tỷ số cho Lào là Khampheng Sayavuthi với cú đá phạt hiểm hóc từ khoảng cách 25m.

Bị dẫn bàn, Philippines dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng cũng phải đến phút 40, họ mới có điều mong muốn với bàn thắng từ cú đánh đầu của hậu vệ Simone Rota.

Philippines (áo xanh) đã có chiến thắng dễ dàng (Ảnh: Nhung Trần)

Có bàn thắng giải tỏa, Philippines ngay lập tức có bàn thắng thứ hai ở phút bù giờ đầu tiên hiệp một. Người ghi bàn lần này là Phil Younghusband với cú đánh đầu nhạy cảm.

Bước sang hiệp hai, Philippines là đội chủ động hơn về thế trận và có rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng những chân sút của họ đã tỏ ra yếu kém trong khâu dứt điểm.

Phải đến khi Patrick Reichelt  vào sân thì anh này mới cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thằng ở phút 77 với cú dứt điểm chính xác.

Những phút còn lại, Philippines còn có thêm một bàn thắng nữa do công của Reichelt ở phút 88 để ấn định chiến thắng 4-1 cho Azkals.

Thắng Lào 4-1, Philippines đã có khởi đầu thuận lợi trên con đường hướng tới mục tiêu vô địch ở AFF Cup năm nay.

Đội hình thi đấu:

Philippines: Deyto, Guirado, Ott, Bahadoran, P.Younghusband, Sato, Aguinaldo, Lucena (J.Younghusband 83’), Steuble, Rota (Kenshiro 80’), Hartmann (Reichelt 66’).

Lào: Soundala, Phommanava, Ketsada, Saison, Phommasane (Khochalem 77’), Sihavong, Litthideth, Vongchiengkham, Sayyabounsou, Inthilath (Sipasong 80’), Sayavuthi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Myanmar gọi hai cầu thủ U19 đá AFF Cup
ĐT Myanmar gọi hai cầu thủ U19 đá AFF Cup

VOV.VN - HLV Raddy Avramovic vừa công bố danh sách ĐT Myanmar dự AFF Cup trong đó có 2 cầu thủ thuộc thành phần U19 Myanmar.

ĐT Myanmar gọi hai cầu thủ U19 đá AFF Cup

ĐT Myanmar gọi hai cầu thủ U19 đá AFF Cup

VOV.VN - HLV Raddy Avramovic vừa công bố danh sách ĐT Myanmar dự AFF Cup trong đó có 2 cầu thủ thuộc thành phần U19 Myanmar.

Vé AFF Cup ế ẩm, phe vé hạ giá vẫn vắng người mua
Vé AFF Cup ế ẩm, phe vé hạ giá vẫn vắng người mua

VOV.VN - Trước giờ AFF Cup khởi tranh, sân Mỹ Đình đang đứng trước nguy cơ vắng khán giả do lượng người mua vé không nhiều.

Vé AFF Cup ế ẩm, phe vé hạ giá vẫn vắng người mua

Vé AFF Cup ế ẩm, phe vé hạ giá vẫn vắng người mua

VOV.VN - Trước giờ AFF Cup khởi tranh, sân Mỹ Đình đang đứng trước nguy cơ vắng khán giả do lượng người mua vé không nhiều.

ĐTVN chốt danh sách dự AFF Cup 2014: Trọng Hoàng bị loại
ĐTVN chốt danh sách dự AFF Cup 2014: Trọng Hoàng bị loại

VOV.VN -Tại buổi họp báo trước trận đấu chiều nay tại bảng A AFF Cup, HLV Miura đã chính thức công bố 4 cái tên sẽ phải chia tay ĐTVN, trong đó đáng chú ý là Trọng Hoàng.

ĐTVN chốt danh sách dự AFF Cup 2014: Trọng Hoàng bị loại

ĐTVN chốt danh sách dự AFF Cup 2014: Trọng Hoàng bị loại

VOV.VN -Tại buổi họp báo trước trận đấu chiều nay tại bảng A AFF Cup, HLV Miura đã chính thức công bố 4 cái tên sẽ phải chia tay ĐTVN, trong đó đáng chú ý là Trọng Hoàng.

ĐT Singapore công bố đội hình dự AFF Cup 2014
ĐT Singapore công bố đội hình dự AFF Cup 2014

VOV.VN - ĐT Singapore vừa công bố danh sách 22 cầu thủ dự AFF Cup 2014 với thành phần gần như không có cầu thủ nhập tịch. 

ĐT Singapore công bố đội hình dự AFF Cup 2014

ĐT Singapore công bố đội hình dự AFF Cup 2014

VOV.VN - ĐT Singapore vừa công bố danh sách 22 cầu thủ dự AFF Cup 2014 với thành phần gần như không có cầu thủ nhập tịch.